Mỹ tìm cách gắn "mẹ của các loại bom" lên "pháo đài bay" B-52

Huy Phong (Theo Sputnik) Thứ tư, ngày 27/06/2018 13:55 PM (GMT+7)
Máy bay ném bom chiến lược B-52 sẽ được cải tiến để mang loại bom nặng khoảng 9.000 kg.
Bình luận 0

img

Máy bay ném bom chiến lược B-52 của Không quân Mỹ.

Loại bom dẫn đường bằng GPS mang tên GBU-43/B, hay còn có biệt danh “mẹ của các loại bom”, đã được quân đội Mỹ ném xuống một trại huấn luyện của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Afghanistan vào tháng 4.2017. Đây là quả bom phi hạt nhân lớn nhất trong kho vũ khí của Mỹ.

Không quân Mỹ hiện tại đang tìm cách triển khai bom GBU-43/B trên máy bay ném bom chiến lược B-52, một trong những thiết bị quân sự lâu đời nhất vẫn còn hoạt động trong quân đội Mỹ.

Trong sứ mệnh năm 2017, quả bom GBU-43/B được thả xuống từ khoang chứa hàng của một máy bay vận tải C-130. Công việc còn lại phụ thuộc vào trọng lực và hệ thống thống dẫn đường bằng GPS.

Các máy bay ném bom B-52 có những hạn chế khi chở theo các loại vũ khí hạng nặng dưới cánh. Chúng cần được nâng cấp để có thể mang theo các loại vũ khí nặng hơn 2.268 kg. Oanh tạc cơ loại này cũng có khoang vũ khí bên trong, nhưng cửa của nó chỉ dài 8,5 m trong khi “mẹ của các loại bom” dài 9,1 m.

Mỗi quả bom GBU-43/B nặng khoảng 9.000 kg, nên tháp vũ khí dưới cánh máy bay ném bom B-52 cần được nâng cấp để có thể chịu được trọng lượng tương đương.

6 điều đáng sợ về “mẹ của các loại bom” của Mỹ

Loại vũ khí phi hạt nhân lớn nhất của Mỹ có chức năng chính là gây “sốc và sợ hãi”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem