Mỹ yêu cầu Trung Quốc phản hồi Philippines vụ "đường lưỡi bò"

Thứ bảy, ngày 07/06/2014 13:57 PM (GMT+7)
Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, yêu cầu của Tòa án Trọng tài là cơ hội tốt để Trung Quốc làm rõ về mặt cơ sở pháp lý cho các lập luận (mơ hồ và nhập nhằng) mà nước này đưa ra liên quan tới tranh chấp trên Biển Đông.
Bình luận 0
Tòa án Trọng tài quốc tế ngày 3.6 yêu cầu Trung Quốc phản hồi vụ kiện “đường lưỡi bò” gây tranh cãi với Philippines trong khoảng thời gian từ nay tới trước ngày 15.12.

Tuy nhiên, Trung Quốc đã thẳng thừng từ chối thực thi yêu cầu của Tòa án Trọng tài ngay sau đó và giữ nguyên lập trường chỉ giải quyết tranh chấp song phương của họ.

Về vấn đề này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Half ngày 5.6 nhấn mạnh, yêu cầu của Tòa án Trọng tài là cơ hội tốt để Trung Quốc làm rõ về mặt cơ sở pháp lý cho các lập luận (mơ hồ và nhập nhằng) liên quan tới tranh chấp trên Biển Đông mà nước này đưa ra, dựa trên sự tôn trọng đối với luật pháp quốc tế.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Half.

Bà Marie Half cũng cho biết, Mỹ đã nhận được nhiều thông tin về việc Trung Quốc đang ra sức mở rộng các hoạt động của họ trên Biển Đông, đặc biệt tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Mới đây nhất, hôm 5.6, trong một báo cáo hằng năm đệ trình lên Quốc hội, Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định, Trung Quốc đang theo đuổi một chương trình hiện đại hóa quân sự toàn diện và dài hạn để tăng cường khả năng chiến đấu và chiến thắng của quân đội trong các xung đột ngắn, bất ngờ trong khu vực. Báo cáo nhấn mạnh, Trung Quốc đang chuẩn bị cho mọi tình huống trên Biển Đông và Biển Hoa Đông.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, Washington hy vọng các bên liên quan kiềm chế các hành động có thể làm tăng căng thẳng và sớm thỏa thuận được Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông nhằm giữ gìn an ninh, ổn định và hòa bình trong khu vực.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền “đường lưỡi bò” phi lý, nuốt trọn gần như toàn bộ biển Đông, phớt lờ các tuyên bố chủ quyền của các nước láng giềng như Philippines, Việt Nam, Malaysia, Brunei.
Phương Đăng (theo Philstar) (Phương Đăng (theo Philstar))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem