Myanmar giới hạn phóng viên dự Lễ bế mạc SEA Games 27

Thứ năm, ngày 19/12/2013 10:59 AM (GMT+7)
Ban tổ chức SEA Games 27 vừa đưa ra thông báo rằng, họ chỉ cho phép 500 phóng viên vào sân Wunna Theikdi để tác nghiệp trong Lễ bế mạc diễn ra vào ngày 22.12 tới.
Bình luận 0

Trong lễ khai mạc diễn ra vào ngày 11.12, đã có 3.000 phóng viên quốc tế (chưa kể các phóng viên nước chủ nhà Myanmar) được cấp phép vào tác nghiệp tại sân Wunna Theikdi ở thủ đô Nay Pyi Taw, Myanmar.

img
Hình ảnh đêm Khai mạc SEA Games 27. Ảnh: Lê Hữu Thọ.

Tuy nhiên, sau cuộc họp mới đây của Trung tâm Báo chí Truyền thông Myanmar với Ban tổ chức SEA Games 27, nước chủ nhà Myanmar đã ra thông báo giới hạn số phóng viên tác nghiệp tại sân Wunna Theikdi trong Lễ bế mạc xuống còn 500 người.

Ông U Win Kyi-Trưởng ban thông tin tại SEA Games 27 cho biết: “Trong Lễ bế mạc vào ngày 22.12 tới, sẽ có 100 nhà báo quốc tế, 100 phóng viên của các đài truyền hình quốc tế và 300 nhà báo địa phương được cấp phép tác nghiệp tại sân Wunna Theikdi”.

Được biết, các phóng viên nước chu nhà Myananmar muốn có được giấy phép vào sân cần phải đăng ký qua Ủy ban Olympic nước này để chờ xét duyệt.

Quyết định này đồng nghĩa với việc không ít phóng viên quốc tế sang Myanmar tác nghiệp trong thời gian diễn ra SEA Games 27 sẽ phải xem lễ bế mạc qua… ti vi như các khán giả khác không có vé vào sân.

Chắc chắn, quyết định của nước chủ nhà Myanmar sẽ gặp phải sự phản đối quyết liệt của các phóng viên thuộc 10 đoàn còn lại tham dự SEA Games 27. Đồng thời, nó cũng làm ảnh hưởng tới hình ảnh của họ trước bạn bè quốc tế.

Hữu Chí (Hữu Chí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem