Na Hang

  • Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tuyên Quang, đến nay tỉnh đã có 11 sản phẩm nông sản được chọn để triển khai việc đăng ký nhãn hiệu hàng hóa.
  • Nhạc sĩ Lê Việt Hòa- người viết bản tình ca nổi tiếng “Gửi em chiếc nón bài thơ” đã qua đời ngày 31.3 tại Hà Nội, hưởng thọ 79 tuổi.
  • UBND huyện Na Hang vừa khởi công xây dựng công trình nâng cấp đường giao thông nông thôn Đà Vị - Hồng Thái, Yên Hoa - Côn Lôn thuộc Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc.
  • Để vụ xuân 2014 gieo cấy đúng lịch đã định, các hồ thủy ở miền Bắc đồng loạt xả nước đợt 3, phục vụ việc gieo cấy cho khu vực đồng bằng và vùng trung du Bắc Bộ. Tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương cho biết.
  • Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương cho biết để vụ xuân 2014 gieo cấy đúng tiến độ, các hồ thủy ở miền Bắc sẽ đồng loạt xả nước từ ngày 5-16.2.
  • “Để xoá nghèo thì phải có nguồn thu lớn và ổn định. Mà muốn có nguồn thu thì phải thực hiện sản xuất hàng hoá với số lượng lớn, tạo ra nông sản đặc trưng của địa phương thì mới cạnh tranh được.
  • Huyện Na Hang vừa tổ chức Liên hoan “Đàn- hát dân ca dân tộc” năm 2013 với sự tham dự của 8 đội văn nghệ quần chúng đến từ các xã.
  • Đó là nhận định của bà Hà Thị Liên - Phó Chủ tịch Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Tọa đàm “Phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam đối với việc xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.
  • Từ một hộ nghèo, sau hơn chục năm gắn bó với nghề nuôi trâu thương phẩm, chị Bàn Thị Lan, dân tộc Dao ở thôn Mỏ Cá, xã Thanh Tương, huyện Na Hang (Tuyên Quang) đã thành hộ khá giả với thu nhập từ 80 - 100 triệu đồng/năm.
  • Báo NTNN cùng nhiều cơ quan báo chí từng lên tiếng về tình trạng phá rừng đặc dụng Khâu Tinh ở huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang (thuộc Khu vực bảo tồn thiên nhiên Tát Kẻ - Bản Bung).