Năm 2018: Sẽ có thêm 15 xã đạt tiêu chuẩn xây dựng NTM

Trần Phượng Thứ hai, ngày 18/06/2018 08:45 AM (GMT+7)
50 tập thể, 202 hộ gia đình và 85 cá nhân có nhiều đóng góp để xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong giai đoạn 2015 – 2018 vừa được trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố trong Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 – 11.6.2018).
Bình luận 0

Ngày 16.6, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt – Tiệp, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 – 11.6.2018) – Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2018.

img

Tại Lễ kỉ niệm, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng khen thưởng 50 tập thể, 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố giai đoạn 2015 – 2018; 53 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực của thành phố giai đoạn 2015 – 2018; 39 hộ gia đình tiêu biểu trong thực hiện chỉnh trang đô thị của thành phố; 114 hộ gia đình và 1 cá nhân tiêu biểu trong phong trào xây dựng MTM thành phố; 49 hộ gia đình tiêu biểu trong bàn giao đất giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án của thành phố.

Đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng khẳng định tại buổi Lễ rằng: Từ năm 2016 đến nay, thành phố đã thu hồi 3.773,54 ha đất để triển khai các dự án, tương ứng làm 35.664 hộ dân có đất phải thu hồi, trong đó 6.448 hộ phải di dời bố trí tái định cư, với tổng số tiền đền bù, hỗ trợ gần 9.101 tỉ đồng. Khối lượng công việc là chưa từng có trên thành phố.

Điều đáng phấn khởi là tuyệt đại bộ phận nhân dân chia sẻ, đồng thuận vì tương lai phát triển của thành phố. Trong đó, phần lớn các hộ gia đình đã tự nguyện bàn giao mặt bằng để các dự án được triển khai theo đúng kế hoạch. Đây chính là một trong những yếu tố quyết định tới thành công về phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong thời gian vừa qua.

img

Về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Bí thư Thành ủy cho biết: Hiện nay, toàn thành phố đã có 74 xã hoàn thành 19 tiêu chí của chương trình xây dựng NTM. Đến hết năm 2018, sẽ có thêm 15 xã đạt tiêu chuẩn xây dựng nông thôn mới. Đây thực sự là một kỳ tích trong việc xây dựng, cải thiện hạ tầng giao thông nông thôn. Với cách làm sáng tạo, độc đáo, thành phố hỗ trợ xi măng, nhân dân đóng góp vật tư, nhân công, đất đai, tổ chức thi công và tự giám sát.

Tới nay, thành phố đã hỗ 440.12 tấn xi măng, tương ứng với số tiền 656 tỉ đồng, với sự hưởng ứng, tham gia của trên 300.000 hộ dân, với tổng mức đóng góp trực tiếp của nhân dân lên tới 2.700 tỷ đồng. Trong đó, rất nhiều gia đình có đóng góp từ 10 triệu đồng đến 500 triệu đồng, điển hình có những gia đình đóng góp trên 1 tỷ đồng. Nhiều hộ dân đã hiến hàng nghìn mét đất để mở rộng ngõ xóm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem