Nam thanh niên chết bất thường sau khi bị cảnh sát lập biên bản

Thứ tư, ngày 04/05/2016 13:40 PM (GMT+7)
Trong lúc chờ người thân đến đón, nam thanh niên tử vong bất thường trên bãi cỏ sau khi vi phạm giao thông bị cảnh sát lập biên bản xử lý.
Bình luận 0

Ngày 4.5, đại tá Phạm Văn Ngân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đang điều tra nguyên nhân tử vong của nam thanh niên tên Nguyễn Văn Tới (SN 1989, ngụ ấp Giồng Thanh Bạch, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Tới được xác định nằm chết trên bãi cỏ trong lúc đang chờ người thân đến đón sau khi bị lực lượng cảnh sát cơ động xử lý vi phạm giao thông.

Theo đó, tối 30.4, Lê Hữu Trọng (SN 1996, ngụ xã Thiện Mỹ, thị xã Bình Minh) điều khiển xe máy chở theo Tới và Nhân (chưa xác minh được lai lịch). Khi lưu thông đến địa phận xã Đông Bình thì bị lực lượng chức năng phát hiện và ra hiệu lệnh dừng phương tiện.

img

Hiện trường nơi nạn nhân Nguyễn Văn Tới chết bất thường.

Không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng, Nhân nhảy khỏi xe trong khi Trọng tiếp tục rồ ga bỏ chạy nên bị tổ tuần tra của Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Vĩnh Long truy đuổi.

Sau khi đuổi kịp và yêu cầu Trọng dừng xe, tổ tuần tra lập biên bản xử lý, tạm giữ phương tiện. Lúc này, Tới và Trọng nằm nghỉ ở bãi cỏ ven đường chờ người thân đến đón, tuy nhiên nằm được một lúc thì Tới tử vong bất thường.

Sau khi nhận tin báo, cơ quan công an đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Lam Anh (Công lý)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem