dd/mm/yyyy

Nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm mua bán người ở Sơn La

Ngày 30/7, tại Sơn La đã diễn ra buổi tọa đàm với chủ đề “Quân đội tích cực phòng, chống tội phạm mua bán người”.
Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm mua bán người trên tuyến biên giới Sơn La - Ảnh 1.

Tọa đàm với chủ đề “Quân đội tích cực phòng, chống tội phạm mua bán người”.

Buổi toạ đàm do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 2... và UBND tỉnh Sơn La tổ chức.

Dự buổi tọa đàm có Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh BĐBP; Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Phó Chính ủy Quân khu 2; bà Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La; đại diện một số bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh phía Bắc.

Sơn La tăng cường phòng, chống tội phạm buôn bán người

Những năm qua, hoạt động của tội phạm mua bán người ở khu vực biên giới diễn biến phức tạp. Thành phần đối tượng phạm tội đa dạng; có sự câu kết, móc nối giữa các đối tượng trong và ngoài nước, hình thành đường dây mua bán người xuyên quốc gia với phương thức, thủ đoạn tinh vi, như: Lấy danh nghĩa các công ty môi giới lao động, sử dụng các nền tảng trực tuyến để tiếp cận, lừa bán nạn nhân ra nước ngoài nhằm cưỡng bức lao động và bóc lột tình dục; lợi dụng các quy định về nhân đạo, cho nhận con nuôi để mua bán trẻ em… Từ năm 2021 đến nay, các đơn vị trong toàn quân đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 77 vụ/42 đối tượng; giải cứu, tiếp nhận 118 nạn nhân.

Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm mua bán người trên tuyến biên giới Sơn La - Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm với chủ đề “Quân đội tích cực phòng, chống tội phạm mua bán người”.

Tại tỉnh Sơn La, với trên 274 km đường biên giới, tiếp giáp với 2 tỉnh Hủa Phăn và Luông Pha Băng, nước CHDCND Lào, có 6 huyện, 17 xã, với tổng số 305 bản biên giới. Qua công tác nắm tình cho thấy hoạt động của tội phạm mua bán người trên tuyến biên giới tỉnh tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, các trường hợp vắng mặt ở địa bàn, các trường hợp được phối hợp giải cứu có chiều hướng gia tăng, với nhiều lứa tuổi từ 15-30 tuổi ở các xã bản vùng sâu, vùng cao, biên giới. 

Thủ đoạn mua bán người ngày càng tinh vi, chủ yếu là lợi dụng tình trạng khó khăn về kinh tế, thất nghiệp, trình độ học vấn thấp, nhẹ dạ cả tin của người bị hại để lừa bán nạn nhân từ nông thôn ra thành thị, các khu công nghiệp, hoặc ra nước ngoài… 

Đặc biệt, thời gian gần đây, phát hiện nhiều trường hợp nạn nhân đi làm thuê tại các tỉnh miền xuôi, tuy nhiên bị lừa bán sang Campuchia để bóc lột sức lao động. 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng BĐBP tỉnh đã tiếp nhận 2 đơn trình báo của công dân tại các huyện Sốp Cộp, Mường La; hiện đã giải cứu được 1 nạn nhân.

Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm mua bán người trên tuyến biên giới Sơn La - Ảnh 3.

Các đại biểu tham gia tọa đàm “Quân đội tích cực phòng, chống tội phạm mua bán người”.

Tại buổi tọa đàm đã nhận được nhiều tham luận, ý kiến từ Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh BĐBP), Cục trẻ em (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội), đại diện Quân khu 2, Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh xung quanh các vấn đề về: tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng trong đường dây buôn bán người ; kết quả đấu tranh của lực lượng BĐBP; công tác hợp tác quốc tế và phối hợp giữa các ban, ngành về phòng, chống mua bán người, nhất là tiếp nhận tin báo, chuyển tuyến nạn nhân bị mua bán qua tổng đài Quốc gia 111.

Các đại biểu đều cho rằng, để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người, cần làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng triển khai các biện pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để mọi người dân nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống mua bán người, đặc biệt là các phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này.


Mùa Xuân