Nắng nóng gia tăng ở miền Bắc và miền Trung, có nơi đặc biệt gay gắt 42 độ C

Thứ sáu, ngày 08/05/2020 07:32 AM (GMT+7)
Cuối tuần, nắng nóng tiếp tục gia tăng ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt 40-42 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (8/5), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ở phía Tây Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C.

Vùng núi Bắc Bộ có nơi trên 39 độ C, vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày từ 40-42 độ C; ở phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 40-55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-17 giờ.

Từ ngày 8-10/5, nắng nóng xảy ra ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ.

Khu vực Hà Nội cuối tuần trời nắng, có nơi nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 33-37 độ C. Chiều tối và tối có khả năng có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

img

Triệu Quang (Dân Việt)
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem