Nắng nóng kéo dài
-
Nắng nóng kéo dài đã khiến nhiều cánh đồng tại huyện Hưng Nguyên, Đô Lương (Nghệ An) khô cằn, nứt toác, nhiều diện tích lúa hè thu khô héo...
-
Nắng nóng ngưỡng 42 độ C như thiêu đốt mọi vật. Lúa thiếu nước, ngô, đậu chết cháy, bưởi héo úa... người dân Hương Khê (Hà Tĩnh) lại có năm mất mùa.
-
Gần hai tháng qua, trên địa bàn Hà Tĩnh nắng nóng gay gắt, đặc biệt là các huyện miền núi nhiệt độ lên tới 41 độc C. Nắng nóng gay gắt kéo dài, đến quả bưởi Phúc Trạch cũng héo mềm, sông hồ cạn nước, cây cối thậm chí chết cháy, nông dân đối mặt với nguy cơ mất mùa
-
Tại tỉnh Nghệ An, nắng nóng, hạn hán kéo dài hơn một tháng nay làm cho nhiều diện tích lúa mới gieo cấy lâm vào cảnh thiếu nước nghiêm trọng, nguy cơ mất trắng. Thêm vào đó, hàng nghìn ha đất lúa khô hạn không thể gieo cấy vụ Hè-Thu
-
Những ngày gần đây, nắng nóng diễn ra tại nhiều địa phương và khu vực, trong đó có TP.HCM, kèm bức xạ của tia cực tím (UV) đo được rất cao. Bức xạ này có thể gây bỏng da nếu không có các biện pháp bảo vệ cơ thể.
-
Nắng nóng kéo dài thời gian qua làm cho tình trạng sụt lún tại các xã Minh Thuận và An Minh Bắc (huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang) ngày càng nghiêm trọng.
-
Theo dự đoán của một số nông hộ xã Thuận An, thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) giá xà lách xoong sẽ còn tiếp tục tăng và trong khoảng 1 tháng tới có thể lặp lại đỉnh giá 70.000 đ/kg (tương đương năm 2016) do sản lượng hao hụt còn tiếp diễn và các vùng trồng màu khác bị ảnh hưởng hạn, mặn chưa kịp khôi phục.
-
Nắng nóng kéo dài khiến nước các hồ chứa cạn kiệt. Nhiều diện tích đất nông nghiệp ở Quảng Ngãi không có nước sản xuất vụ hè thu nên phải bỏ hoang.
-
Nắng nóng kéo dài trong những ngày qua tại miền Bắc gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của nhiều người dân, nhất là đối với người dân thủ đô. Theo dự báo, năm 2020 sẽ là năm có mùa hè dữ dội nhất khi nhiệt độ toàn cầu sẽ tăng 1,1 độ C so với mức trung bình, trọng điểm sẽ từ tháng 5 đến tháng 8.