Năng suất lao động
-
Năm 2024, SSI Research kỳ vọng biên lãi gộp của các công ty dệt may dần cải thiện lên mức 14%-15% do nhu cầu phục hồi chậm xuyên suốt cả năm. Tuy nhiên, lợi nhuận các công ty này khó quay trở lại mức như năm 2022.
-
Tại Hội thảo Ngành nông nghiệp và cơ giới hóa nông nghiệp tại Việt Nam do Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch (Bộ NNPTNT) phối hợp với Đại sứ quan Italia tại Việt Nam tổ chức chiều 15/1, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến khẳng định, cần có các giải pháp để thúc đẩy cơ giới hóa nông nghiệp.
-
Huyện ủy Thường Tín đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực Chương trình số 05-CTr/HU ngày 22/8/2020 của Huyện ủy “Phát triển kinh tế nhanh và bền vững dựa trên ứng dụng khoa học, công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2025”.
-
Theo Tổng cục Thống kê, năm 2023 năng suất lao động của người Việt đạt 188,7 triệu đồng, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước. GDP/người ước đạt hơn 101,9 triệu đồng/người/năm.
-
Dẫn đánh giá của Tổ chức Năng suất châu Á (APO), đại biểu Quốc hội Trần Văn Khải cho biết, năng suất lao động của Việt Nam tụt hậu so với Nhật Bản khoảng 60 năm, cách Malaysia là 40 năm và Thái Lan là 10 năm.
-
Chế tạo thành công nhiều sản phẩm máy nông nghiệp có tính ứng dụng cao, anh Phùng Văn Nam, sinh năm 1981 ở thôn Hương Trai, xã Minh Tân, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh đã được Trung ương Hội Nông dân công nhận là 1 trong 100 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023.
-
Tổng Công ty Điện lực Miền Trung (EVNCPC) cho hay, việc thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ vào cuối tháng sẽ giúp hàng triệu khách hàng là hộ gia đình, doanh nghiệp thuận tiện hơn trong việc theo dõi lượng điện sử dụng trong tháng, tránh gây thắc mắc hiểu nhầm...
-
Xu hướng dịch chuyển các ngành công nghiệp truyền thống sang các địa phương lân cận, nơi có chi phí đất đai và các nguồn lực đầu vào rẻ hơn so với TP. HCM là ngày càng mạnh mẽ, đòi hỏi ngành công nghiệp thành phố phải tái cơ cấu lại theo hướng hiện đại, công nghệ cao.
-
Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) vừa đưa ra báo cáo về kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm và triển vọng cuối năm 2023.
-
Chỉ sau 4 tháng chuẩn bị, ngày 10/11/1995, siêu thị số 7 Đinh Tiên Hoàng, siêu thị quốc doanh đầu tiên của Hà Nội đã chính thức đi vào hoạt động. Đây là dấu mốc quan trọng trong sự phát triển chung của kinh tế thương mại Thủ đô của những năm sau này.