Não
-
Sáng ngày 21.11, nhiều người dân ở huyện miền núi Trà Bồng đã đổ xô đến nhà ông Nguyễn Hồng Sơn ở thôn Phú Hòa, xã Trà Phú để xem con bê có hình dáng vô cùng kì quái mà theo nhiều người dân là mặt giống trẻ sơ sinh.
-
Chất ngọt nhân tạo thường được tìm thấy trong đồ uống đóng chai có khả năng gây nguy hiểm cho sức khỏe, nhất là bộ não.
-
Trong lúc cãi vã anh Tú bất ngờ bị bạn nhậu dùng một chiếc cào sắt bổ thẳng vào đầu khiến 2 chiếc đinh xuyên từ đỉnh đầu vào não sâu hơn 9 cm. Rất may sau đó anh Tú đã được các bác sĩ phẫu thuật cứu sống một cách thần kỳ.
-
Cuộc vui chơi tại quán karaoke Queen Club (thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) trong đêm 8.9 là để chia tay Nguyễn Văn Kỷ (23 tuổi, trú tại xã Phú Hải, huyện Hải Hà) hôm sau lên đường nhập ngũ. Tuy nhiên, sáng nay (10.9), Kỷ đã trút hơi thở cuối cùng.
-
Lưỡi rắn chẻ làm đôi kì dị thò thụt ra trong chớp mắt thật đáng sợ. Từ thời cổ đại nhà bách khoa thư Aristotle đã cho rằng, con rắn làm vậy sẽ nhân đôi “niềm vui” cho nó vì chẻ lưỡi ra sẽ giúp nó nhận được gấp hai lần cảm giác vị giác. Sau đó suốt một thời kỳ dài người ta vẫn còn tranh luận về hiện tượng kỳ dị này ở loài rắn.
-
18 ngày tuổi đã trải qua cuộc đại phẫu thuật, bé N.Đ.K (Hải Phòng) là bệnh nhi sơ sinh nhỏ tuổi nhất Việt Nam mắc bệnh não úng thủy với khối u lớn vùng hố sau của não, được cứu sống bằng kỹ thuật vi phẫu thần kinh tại Bệnh viện Nhi T.Ư. Hiện bé K đã được xuất viện.
-
Nghiên cứu của các nhà khoa học chỉ ra rằng, một cái liếc nhìn, một lời thì thào...đã tạo ra những cảm giác kích thích giải phóng hàng loạt hoạt chất khiến bạn có những rung động đầu đời khó quên.
-
Để tỉnh táo ôn tập và làm bài thi khi bước vào kỳ thi ĐH - CĐ, nhiều sĩ tử đã tìm đến các loại thuốc, cao dán, thực phẩm chức năng có tác dụng chống buồn ngủ, tăng cường trí nhớ, hỗ trợ thần kinh… Tuy nhiên, việc lạm dụng thuốc đã gây nhiều hậu quả.
-
Ngày 16.6, báo chí Đức cho hay Michael Schumacher, tay đua công thức 1 từng 7 lần vô địch thế giới, đã tỉnh lại, thoát khỏi tình trạng sống thực vật và ra viện ở Grenoble (Pháp).
-
Theo BS Nguyễn Phi Bình, phó phòng chỉ đạo tuyến bệnh viện Tâm thần TP.HCM, năm nào cứ đến mùa thi là các thuốc bổ não lại lên “cơn sốt” vì tâm lý của phụ huynh muốn bồi dưỡng trí não cho con mình học thi.