• (Dân Việt) - Cuộc cải tổ Nội các ngày 14-1 vừa qua là nỗ lực mới nhất của Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan nhằm vừa cải thiện uy tín cá nhân ở Nhật Bản, vừa tranh thủ phe đối lập để phe chính phủ không còn bị cản trở ở Thượng viện. Trong thời gian cầm quyền không đầy 7 tháng, ông Kan đã phải hai lần cải tổ nội các.
  • (Dân Việt) - Ngày 14-1, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan đã tiến hành cải tổ Nội các nhằm khôi phục lòng tin của người dân và xây dựng một “chính phủ mạnh nhất”.
  • Dân Việt - Sáng 14-1, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan thông báo, nội các Nhật Bản đã từ chức đồng loạt để chuẩn bị cho một cuộc cải tổ sẽ diễn ra chiều cùng ngày.
  • (Dân Việt) - Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Takeo Nishioka chỉ trích Thủ tướng Naoto Kan và Chánh văn phòng Nội các Yoshito Sengoku không đủ năng lực lãnh đạo đất nước.
  • Dân Việt - Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan cho biết sẽ thảo luận với Hàn Quốc về biện pháp gửi lực lượng phòng vệ tới bán đảo Triều Tiên để giải cứu những công dân Nhật đã bị bắt sang Bình Nhưỡng.
  • Dân Việt - Hôm nay, 22-11, Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Minoru Yanagida đã chính thức từ chức sau hàng loạt áp lực từ phe đối lập.
  • (Dân Việt) - Ngày 17-11, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan cho biết, ông không có kế hoạch đi thăm các hòn đảo thuộc vùng lãnh thổ phương Bắc (Nga gọi là Nam Kuril) đang có tranh chấp với Nga.
  • (Dân Việt) - Thủ tướng Naoto Kan bày tỏ ý định của Chính phủ Nhật Bản sẽ cung cấp khoản cho vay ODA trị giá 79 tỷ yên cho 5 dự án, trong đó có Dự án Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện.
  • (Dân Việt) - Ngày 18-10, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan cho biết, ông "rất lấy làm tiếc" về các cuộc biểu tình chống Nhật diễn ra tại Trung Quốc cuối tuần qua.
  • Dân Việt - Nội các Nhật Bản vừa phê chuẩn kế hoạch bơm trên 60 tỷ USD vào nền kinh tế nhằm thúc đẩy đà tăng trưởng, củng cố lĩnh vực việc làm và tiêu dùng.