NATO thừa nhận khả năng Bakhmut thất thủ trong vài ngày tới

Tuấn Anh (Theo Sputnik) Thứ năm, ngày 09/03/2023 06:14 AM (GMT+7)
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg thừa nhận rằng trong những ngày tới Bakhmut có thể chuyển sang sự kiểm soát của Nga và một lần nữa ông kêu gọi tránh đánh giá thấp khả năng của Nga.
Bình luận 0
Tổng thư ký NATO không loại trừ khả năng Bakhmut thất thủ trong vài ngày tới - Ảnh 1.

Các quân nhân Ukraine bắn một khẩu lựu pháo 105mm về phía các vị trí của Nga gần thành phố Bakhmut. Ảnh AFP

"Trong những tuần và tháng gần đây, chúng ta đã chứng kiến những trận giao tranh khốc liệt xung quanh và bên trong Bakhmut. Chúng ta không thể loại trừ khả năng Bakhmut sẽ thất thủ trong những ngày tới. Nhưng điều quan trọng cần lưu ý là sự kiện có thể xảy ra đó không nhất thiết đánh dấu bước ngoặt trong cuộc chiến, mà chỉ nhấn mạnh rằng chúng ta không nên đánh giá thấp Nga, chúng ta phải tiếp tục giúp đỡ Ukraine", ông Stoltenberg nói trước cuộc gặp ở Stockholm với Bộ trưởng Quốc phòng các nước EU, dự kiến bàn bạc về việc hỗ trợ Kiev.

Trong khi đó, kênh Telegram RBC-Ukraine trích dẫn lời Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky tuyên bố rằng, Lực lượng Vũ trang Ukraine đang chuẩn bị phản công ở Bakhmut vì thành phố này không nên bị phong tỏa. "Trước hết chúng ta phải nghĩ đến người dân của mình và không ai bị bao vây - điều này rất quan trọng", ông Zelensky nói.

Một số nhà phân tích phương Tây đã gợi ý rằng tốt hơn hết Ukraine nên rút quân khỏi Bakhmut để bảo toàn binh lính và đạn dược cho một cuộc tấn công mùa xuân đã được lên kế hoạch. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết hôm thứ Hai rằng, Bakhmut "có giá trị biểu tượng hơn là giá trị chiến lược và hoạt động" và khả năng Ukraine rút lui "không nhất thiết có nghĩa là người Nga đã thay đổi cục diện cuộc chiến này."

Ông Austin đã đúng khi cho rằng "Bakhmut về bản chất không có ý nghĩa quan trọng về mặt hoạt động hoặc chiến lược" và việc mất nó sẽ không phải là "mối quan ngại lớn về hoạt động hoặc chiến lược đối với Ukraine", viện nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) đánh giá. "Nhưng cuộc chiến giành Bakhmut của Ukraine đã trở nên có ý nghĩa chiến lược", bởi vì Ukraine hiện đang tiêu diệt không chỉ những tân binh của  Wagner mà còn cả "các phần tử ưu tú của Tập đoàn Wagner và từ các đơn vị đổ bộ đường không của Nga".

ISW cho biết thêm, Wagner có thể không có đủ quân số và đạn dược để chiếm Bahkmut. Nhưng dù thế nào đi nữa, việc làm suy yếu lực lượng của Wagner - những đội quân tốt nhất và "bia đỡ đạn" của họ - và các lực lượng tinh nhuệ của Nga trong một đấu trường rất thuận lợi cho Ukraine có nghĩa là "họ sẽ không sẵn sàng cho những trận chiến quan trọng hơn" sắp tới.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem