NATO ùn ùn kéo vũ khí hạng nặng đến sát sườn Nga

Tuấn Anh (Theo Sputnik) Thứ hai, ngày 29/11/2021 08:19 AM (GMT+7)
Các nước thuộc liên minh quân sự NATO đang chuyển vũ khí hạng nặng tới biên giới với Belarus để "kiềm chế Nga", theo báo Nga Izvestia.
Bình luận 0
NATO ùn ùn kéo vũ khí hạng nặng đến sát sườn Nga - Ảnh 1.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận thông tin về việc Mỹ và NATO tập trung pháo lớn ở Ba Lan. Ảnh AFP

Theo bài báo, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh đoàn xe vài chục khẩu pháo tự hành M109 Paladin, tiến qua thành phố Legvitsa về phía Belarus. Trước đó, ảnh chuyển xe thiết giáp hạng nặng từ Đức sang các nước Baltic cũng được chú ý. Anh quốc có kế hoạch triển khai một lữ đoàn lục quân với khoảng 250 xe bọc thép, bao gồm cả xe tăng và pháo binh. Nguồn tin của Bộ Quốc phòng Nga xác nhận thông tin về việc Mỹ và NATO tập trung pháo lớn ở Ba Lan.

Trước đó ngay  25/11, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cũng đã kêu gọi ban lãnh đạo NATO tăng cường hơn nữa sự hiện diện quân sự ở sườn phía đông do cuộc khủng hoảng ở biên giới với Belarus. 

Trong khi đó, Thủ tướng Latvia Krisjanis Karins cũng thúc giục EU và NATO cần phải phát tín hiệu cho Nga thấy rằng nếu tình hình biên giới Nga-Ukraine leo thang căng thẳng thì nước này sẽ phải đối mặt với hậu quả. Theo ông Karins, hiện nay châu Âu đang phải đối mặt với một số mối đe dọa hỗn hợp cùng một lúc. Một trong số đó là cuộc khủng hoảng di cư ở biên giới Belarus với Latvia, Litva và Ba Lan, thứ hai là việc quân đội Nga tập trung tại khu vực biên giới giáp Ukraine.

Chuyên gia quân sự Vladislav Shurygin nhận định rằng, "Sẽ luôn có lý do để xây dựng một nhóm quân đội. Mọi người luôn biện minh bằng một điều gì đó. Câu hỏi duy nhất là những điều này kết thúc như thế nào. Cũng theo ông Shurygin, mâu thuẫn giữa phương Tây và Nga ngày càng kéo dài, càng có ít cơ hội đàm phán. Chuyên gia nói thêm việc tập trung lực lượng gần biên giới như vậy là điều đáng lo ngại.

Gần đây, tình báo phương Tây thường xuyên đưa ra các nhận định rằng Nga đang chuẩn bị cho một cuộc "xâm lược" Ukraine. Phản ứng về những cáo buộc này, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga khẳng định, những phát biểu về cuộc tấn công được cho là do Nga lên kế hoạch là hoàn toàn không có cơ sở. Theo ông, những cáo buộc như vậy có thể liên quan đến ý định muốn che giấu việc chuẩn bị dùng giải pháp quân sự để giải quyết tình hình ở Donbass.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem