Nấu cháo

  • Nhà anh tôi có ăn thịt chuột (nấu cháo, làm gỏi, khìa nước dừa). Hôm sau con trai anh tôi bị ói và sốt, có phải bị nhiễm virus của chuột không?
  • Đến bệnh viện trong tình trạng viêm phổi, bé trai 13 tháng tuổi được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 phát hiện một mảnh xương bằng đầu đũa nằm kẹp trong phế quản.
  • (Dân Việt) - Hai em Đoàn Thị Trinh (15 tuổi) và Võ Thị Thủy Tiên (10 tuổi), ở xóm 6, xã Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, Bình Định, thấy cụ Phạm Thị Mân (93 tuổi) sống neo đơn, nghèo khổ, nên đã tình nguyện sang chăm sóc.
  • Thịt tu hài được nướng chín vàng có vị giòn ngọt, mỡ hành béo ngậy thấm đẫm trong từng thớ thịt làm món ăn trở nên thơm ngon và quyến rũ.
  • Tạp chí Korean Daily News ngày 21.5 đưa tin một nghiên cứu mới nhất của Viện Nghiên cứu thông tin điện tử Hàn Quốc cho biết thanh thiếu niên sử dụng điện thoại trong thời gian càng lâu thì càng có nguy cơ cao mắc bệnh ADHD (chứng rối loạn hành vi và thiếu chú ý).
  • Người dân đi săn nấm mối phải dậy từ lúc trời còn khuya, xách đèn đi dò tìm khắp nơi trong vườn và “xí phần” – lấy 1, 2 tàu lá dừa phủ lên hay cắm một đoạn cây vào đó làm dấu hiệu để mọi người biết đây là nơi đã có chủ.
  • Món cháo má heo thường được bán ở các vùng ven Sài Gòn và một số tỉnh lân cận bởi nó chỉ dành cho người nghèo. Một bữa ăn để no, ngon và thêm chai rượu, tổng cộng chỉ chừng ba mươi ngàn đồng...
  • (Dân Việt) - Sáng 26.4, cả nghìn người dân của xã Liên Hiệp (Phúc Thọ, Hà Nội) đã vây kín trụ sở UBND xã, yêu cầu chính quyền xã trả lời về những thắc mắc của họ trong quản lý đất đai.
  • (Dân Việt) - Bạn đọc Hồ Thị Oanh ở xã Trà Lĩnh, huyện Tây Trà (Quảng Ngãi) phản ánh: Xã Trà Lĩnh có 451 hộ, 1.893 khẩu dân tộc Kor thì có tới 317 hộ thuộc diện nghèo, hàng năm thiếu đói 3-4 tháng.
  • Dân Việt – Cũng ninh cháo từ các loại đỗ thông thường như đỗ đen, đỗ đỏ... nhưng món cháo này lạ và thêm ngon nhờ có thêm hoa quả như thanh long, táo... Một chút ngọt ngào, ấm nóng, bùi bùi... sẽ rất hợp cho bữa ăn nhẹ ngày xuân.