Ném con xuống giếng vì mâu thuẫn với mẹ chồng

Thứ ba, ngày 02/11/2010 13:15 PM (GMT+7)
Dân Việt - Vương Nhị Mỹ đã châm lửa đốt nhát, ném đứa con chưa đầy hai tuổi xuống giếng nước rồi lao mình tự tử do mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu dồn nén lâu ngày.
Bình luận 0

Theo cảnh sát huyện Hoài An, Quý Châu, Trung Quốc, Vương Nhị Mỹ, 30 tuổi, sau một thời gian sống chung với Lý Quý đã quyết định nhận con nuôi, vì Vương Nhị Mỹ không thể sinh con.

Tuy được chồng cảm thông về chuyện con cái nhưng mẹ chồng của Vương Nhị Mỹ lại không chấp nhận điều đó. Vì vậy, giữa mẹ chồng và nàng dâu luôn xảy ra xích mích cãi cọ.

Tối 17-6-2010, vì vấn đề thu hoạch lúa mạch nên Vương Nhị Mỹ đã to tiếng với gia đình chồng. Vương Nhị Mỹ ôm hậm hực bị dồn nén lâu ngày, cộng thêm mặc cảm về chuyện sinh nở, nên toan tính ý định trả thù.

Sáng hôm sau, nhân cơ hội chồng và mẹ chồng đi làm đồng, Vương Nhị Mỹ đã châm lửa đốt nhà, đồng thời ném đứa con chưa đầy hai tuổi xuống giếng nước cách nhà 200m. Sau đó, Vương Nhị Mỹ cũng nhảy xuống giếng tự tử theo song thoát chết do được cứu sống.

Tòa án huyện Hoài An, Quý Châu, Trung Quốc vừa tuyên án 15 năm tù dành cho Vương Nhị Mỹ.

Theo Xinhuanet
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem