• “Hội ND trong công tác vận động ND tham gia xây dựng nông thôn mới” là chủ đề của cuộc toạ đàm công tác dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới do Ban Dân vận Huyện uỷ Từ Liêm tổ chức ngày 15.7.
  • Hẹn với tiến sĩ Đinh Bá Tiến, Trưởng bộ môn Công nghệ phần mềm của ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM, nhiều lần đều bị khước từ vì: "Ngại quá, mình chẳng có gì để viết cả. Ở trường có rất nhiều đồng nghiệp xứng đáng hơn. Hay viết về sinh viên của mình đi, nhiều em giỏi lắm".
  • (Dân Việt) - Làng Trung Tân trong tâm thức của người dân Kỳ Khang (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) là một vùng cát trắng, hoang sơ... Từ đồng vốn đền bù, người dân ở đây đã sắm sửa ngư cụ đi biển, xuất khẩu lao động, xây dựng nhà cửa khang trang...
  • (Dân Việt) - Ngày 25.3, Hội ND và Sở Văn hoá-Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2013.
  • UBND thành phố Hà Nội vừa đồng ý chủ trương về việc tổ chức lễ cưới tập thể, mô hình điểm cưới theo nếp sống văn minh của thanh niên Thủ đô vào ngày 17.3 tới đây.
  • (Dân Việt) - UBND xã Mộ Đạo (huyện Quế Võ, Bắc Ninh) đã vào cuộc quyết liệt thực hiện các Nghị quyết 20, 22 của Hội đồng Nhân dân tỉnh (HĐND) và đạt được những kết quả tích cực về thực hiện nếp sống văn minh ở làng xã...
  • (Dân Việt) - Báo hỷ nghỉ ăn… mà mất tiền mừng? Thà cứ mời đi ăn cỗ cưới cũng mất tiền mừng mà còn được một bữa no say!?
  • (Dân Việt) - Ngày 4.10, Thành ủy Hà Nội chính thức ban hành chỉ thị về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, yêu cầu cán bộ, đảng viên tổ chức tiệc cưới không được quá 300 người.
  • (Dân Việt) - Theo dự thảo chỉ thị của Thành ủy Hà Nội, cán bộ, đảng viên tổ chức tiệc cưới không được quá 300 người, tương đương 50 mâm cỗ; không tổ chức cưới ở khách sạn 5 sao, khu du lịch cao cấp.
  • (Dân Việt) - UBND tỉnh Bình Dương vừa ra quy định yêu cầu các cơ quan, đoàn thể, cán bộ công chức không mang vòng hoa khi đi viếng đám tang để thực hiện nếp sống văn minh. Quy định này đang gây nhiều tranh cãi trong dư luận.