• Dân mạng mới đây phát hoảng về một bài kiểm tra được viết bằng nét chữ “không thể xấu hơn” cùng với cách chấm điểm, lời phê cũng rất lạ.
  • Nhiều trường mầm non lạm dụng việc tập tô nét chữ để đưa vở ô li vào dạy chữ cho trẻ làm cho trẻ căng thẳng, mệt mỏi và đặc biệt ảnh hưởng đến việc phát triển các yếu tố khác.
  • Cứ 10 cặp vợ chồng thì có 1 cặp chỉ trò chuyện với nhau qua email hoặc điện thoại. Các cặp đôi trung bình gửi 400 thư điện tử và 1.002 tin nhắn cho nhau trong một năm, hầu như không còn có bức thư tay nào.
  • Dân Việt - Sau khi xem xét, Sở GD- ĐT Quảng Ngãi đã quyết định hủy kết quả bài thi TN THPT môn địa lý của một thí sinh tại hội đồng thi Trường THPT Ba Tơ.
  • (Dân Việt) - Sáng 12.5, Cơ quan CSĐT (PC46) Công an TP. Hà Nội phát hiện một lô hàng có xuất xứ từ Trung Quốc, trong đó có số bút bay mực, được một người mang đến nhà số 3 Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để giao dịch.
  • Trong số 4 nhân vật được mệnh danh là “tứ trụ thư pháp gia” của Việt Nam, cụ Cung Khắc Lược không chỉ là người duy nhất có bằng Tiến sĩ Hán Nôm mà còn nổi tiếng là người có phong cách sống cũng như lối viết thư pháp cực kì phóng khoáng và lãng tử.
  • (Dân Việt) - Đó là lớp học do thầy đồ Nghiêm Quốc Đạt ở Sơn Đồng (Hoài Đức, Hà Nội) mở ra để dạy cho học sinh của mình hiểu hơn, yêu hơn bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.
  • Thời gian gần đây, không ít phụ huynh đổ xô cho con đi luyện viết chữ đẹp. Chưa biết tác dụng của việc làm này đến đâu nhưng nhiều trẻ bị ảnh hưởng không nhỏ của áp lực tâm lý.
  • "Ba à, dạo này ba có khỏe không? Ba có muốn biết điểm thi của con không? Tiếng Việt 9,75 còn Toán 9 điểm đấy ba", những lá thư động viên của con gái 9 tuổi khiến Khanh day dứt và làm đơn xin Chủ tịch nước ân xá.
  • Bản kiểm điểm với nét chữ nguệch ngoạc của cô bé này khai nhận đã bỏ nhà đi lang thang từ nhiều năm nay, và bắt đầu “nghề” bán dâm từ khoảng tháng 10.2011, hiện cô bé đã có thai 3 tháng.