Nếu không có vụ “chia đôi 4,5 tỷ USD”, M.U đã mất Di Maria

Tùng Lâm Thứ bảy, ngày 11/10/2014 18:59 PM (GMT+7)
Mùa hè vừa qua, Chủ tịch Dmitry Rybolovlev của Monaco đã đạt thỏa thuận mua Angel di Maria, nhưng vào phút chót, ông đành phải bỏ cuộc. Tất cả xuất phát từ vụ ly dị tốn kém bậc nhất lịch sử giữa ông này và cô vợ cũ Elena với tài sản phải chia đôi lên tới 4,5 tỷ USD.
Bình luận 0

Trong mùa hè vừa qua, M.U đã vượt qua rất nhiều đối thủ lớn để chiêu mộ thành công Angel di Maria với giá 59,7 triệu bảng – mức giá mua người kỷ lục trong lịch sử M.U và Premier League.

Đắt sắt ra miếng, tiền vệ người Argentina ngay lập tức tỏa sáng. Ngoài 3 đường kiến tạo và 3 bàn thắng cho “Quỷ đỏ”, anh còn giúp CLB thu về những khoản lợi nhuận kếch xù từ bán áo đấu.

img

Di Maria chút nữa đã đến AS Monaco chứ không phải M.U.

Từ giới lãnh đạo, cho đến Ban huấn luyện và các CĐV M.U đều rất hài lòng khi Di Maria đã có mặt ở Old Trafford. Nhưng ít người biết rằng, trong mùa hè vừa qua, chút nữa thì “Quỷ đỏ” đã phải ngậm đắng nuốt cay, nhìn đại gia mới nổi AS Monaco cuỗm mất tiền vệ người Argentina. Trong một tiết lộ mới đây, tờ Le 10 Sport đã khẳng định, chính đội bóng xứ Công quốc mới là cái tên tiếp cận Di Maria đầu tiên và thậm chí đã đạt được những thỏa thuận cá nhân.

Le 10 Sport cho biết, khoảng đầu tháng 8, Chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid ngỏ ý muốn chiêu mộ James Rodriguez. Ban đầu đồng nhiệm Dmitry Rybolovlev từ chối, nhưng sau khi ông chủ “Nhà trắng” đưa ra thỏa thuận, Monaco sẽ được ưu tiên mua Di Maria, tỷ phú Nga lập tức gật đầu. Mọi việc diễn ra suôn sẻ, Rybolovlev đã có được cái gật đầu từ “Thiên thần”.

Tuy nhiên, đùng một cái, sự vụ đổ bể. Tất cả bắt nguồn từ vụ ly dị tốn kém bậc nhất lịch sử giữa Rybolovlev và bà vợ cũ Elena. Để có thể trở thành người tự do, tỷ phú tới từ nước Nga đã đồng ý chia đôi tài sản, tức vào khoảng 4,5 tỷ USD. Việc mất phân nửa tài sản khiến ông buộc phải xem xét lại các khoản chi tiêu, đặc biệt là cho bóng đá, vốn chỉ được coi như công cụ đánh bóng tên tuổi.

Không có thương vụ mua Di Maria nào nữa cả. Thậm chí Rybolovlev còn bán luôn cho James Rodriguez cho Real Madrid, đồng thời nhượng lại Radamel Falcao cho M.U theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm, kèm điều khoản mua đứt vào khoảng 43,5 triệu bảng... Và như tất cả đã thấy, Rybolovlev từ bỏ Di Maria và M.U chẳng gặp nhiều khó khăn để có người.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem