Bài dự thi "Ngày mai trong mắt em": Là suối trong, là sương sớm, là ánh lửa ấm nồng...
Những lời tâm sự đậm chất "miền núi" của những học sinh Trường PTDTBT Tiểu học Púng Luông (Lào Cai) hồn nhiên, ngây thơ và tươi đẹp.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Bộ tiểu thuyết "Thủy Hử" chắc hẳn ai cũng rất quen thuộc. Khi còn nhỏ, nhiều người trong chúng ta đều từng say mê đọc hoặc theo dõi phim truyền hình về tác phẩm nổi tiếng này. Tuy nhiên, điều khiến không ít độc giả thắc mắc là: vì sao Tống Giang nhất quyết phải chấp nhận chiêu an của triều đình?
Lương Sơn Bạc khi ấy đã xây dựng được thế lực riêng, có binh mã, có căn cứ vững chắc. Vậy tại sao họ vẫn muốn được triều đình thừa nhận? Đặc biệt, trong quá trình cầu xin chiêu an, thái độ khúm núm, hết lời ca tụng triều đình của Tống Giang càng khiến nhiều người khó chấp nhận. Rất khó hiểu vì sao nhiều anh hùng xuất chúng như vậy lại phải sốt sắng đi bán mạng cho triều đình.

Trong nguyên tác, sau bao nỗ lực, cuối cùng họ cũng được hoàng đế chấp thuận chiêu an. Thế nhưng, kết cục của các anh hùng Lương Sơn Bạc lại chẳng hề tốt đẹp. Họ bị triều đình xem như những người lính tiên phong, liên tục bị đưa ra chiến trường chinh chiến suốt nhiều năm. Đến cuối cùng, số người còn sống để trở về nhận phong thưởng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dưới sự xúi giục của gian thần, phần lớn đều lần lượt bỏ mạng. Một cuộc tụ nghĩa hào hùng, đầy nhiệt huyết lại kết thúc bi thảm như vậy, khiến người đời không khỏi tự hỏi: rốt cuộc vì sao Tống Giang lại lựa chọn con đường ấy?
Thực ra, nếu suy xét kỹ trong bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ, chiêu an có lẽ là lựa chọn tốt nhất, thậm chí là cách giúp nhiều người trong số họ kéo dài mạng sống thêm vài năm. Đó cũng có thể là lối thoát khả dĩ nhất dành cho các anh hùng Lương Sơn Bạc.
Thành phần của Lương Sơn Bạc vốn rất phức tạp. Một bộ phận là những huynh đệ của Triều Cái, sau này cùng theo Tống Giang lên núi. Những người còn lại là thổ phỉ các nơi hoặc những nhân vật từng chống lại triều đình. Đừng xem thường họ, bởi trong cuộc sống trước đó, rất nhiều người từng có địa vị không thấp. Đặc biệt, những người từng đối kháng với triều đình đa số đều là nhân vật có tài năng và từng lập nên sự nghiệp nhất định.

Vì vậy, Tống Giang luôn phải chú ý đến suy nghĩ của những người này. Đối với những người từng có chỗ đứng trong bộ máy quan lại, được triều đình chiêu an chính là lựa chọn lý tưởng nhất. Hơn nữa, Tống Giang cũng nhìn rất rõ thực tế. Nếu thật sự muốn tiếp tục lấy danh nghĩa "vì dân" để chống triều đình, thì trước hết, rất nhiều người từng là thảo khấu sẽ không đồng tình. Thứ hai, với quy mô hoạt động lớn như của Lương Sơn Bạc, triều đình chắc chắn sẽ điều đại quân đến trấn áp.
Trong khi đó, nhân lực của Lương Sơn Bạc vốn có hạn, tuổi tác của các đầu lĩnh cũng ngày một cao. Chỉ cần thêm vài năm nữa, họ rất có thể sẽ bị triều đình tiêu diệt hoàn toàn và rơi vào kết cục diệt vong.
Bởi vậy, sau khi cân nhắc đủ đường, Tống Giang cho rằng chiêu an là phương án có lợi nhất cho tất cả mọi người, giúp các huynh đệ có cơ hội lập công danh khi vẫn còn ở độ tuổi sung sức nhất.

Dẫu vậy, trên núi vẫn có rất nhiều người phản đối. Trong nhiều lần triều đình cử người đến chiêu dụ, đã xảy ra đủ loại biến cố khiến việc quy thuận liên tục bị trì hoãn. Thậm chí, có lúc triều đình mất hết kiên nhẫn và không còn muốn tiếp nhận họ nữa.
Trước tình thế đó, Tống Giang tiếp tục tìm mọi cách vận động, thuyết phục triều đình. Cuối cùng, nhờ sự giúp đỡ của Lý Sư Sư, hoàng đế mới chịu nhượng bộ và đồng ý chiêu an. Đồng thời, Tống Giang cũng kiên nhẫn giải thích lợi hại cho các huynh đệ trên núi. Sau nhiều lần bàn bạc, mọi người cuối cùng cũng chấp nhận lựa chọn quy thuận triều đình.
Nhìn từ góc độ lý tưởng, chiêu an có thể là quyết định khiến độc giả tiếc nuối, bởi nó đã chấm dứt giấc mộng "thay trời hành đạo" của Lương Sơn. Nhưng nhìn từ hiện thực chính trị thời Bắc Tống, có lẽ Tống Giang hiểu rõ rằng: với lực lượng ít ỏi của mình, chống lại cả một triều đại là điều gần như không thể. Chiêu an chưa chắc là con đường vẻ vang nhất, nhưng rất có thể đó là con đường duy nhất mà ông cho rằng có thể đem lại cho các huynh đệ một tương lai tốt đẹp hơn. Chỉ tiếc rằng, cuối cùng, niềm tin của ông vào triều đình lại bị chính triều đình phản bội.
Sau khi chấp nhận chiêu an của triều đình Bắc Tống, các đầu lĩnh Lương Sơn lần lượt bị điều động đi đánh Liêu, dẹp Điền Hổ, Vương Khánh rồi cuối cùng là cuộc chiến khốc liệt nhất với Phương Lạp ở vùng Giang Nam. Chính trận chiến này đã trở thành "nấm mồ tập thể" của những anh hùng từng tung hoành thiên hạ.
Khi mới tụ nghĩa, Lương Sơn có đủ 108 đầu lĩnh. Nhưng sau chiến dịch tiêu diệt Phương Lạp, hơn một nửa đã bỏ mạng. Những hảo hán lừng danh như Trương Thuận, Từ Ninh, Lý Quỳ, Trương Thanh, Đổng Bình, Sử Tiến, Nguyễn Tiểu Ngũ... đều chết nơi chiến trường. Có người tử trận trong giao tranh, có người bị phục kích, có người chết vì bệnh tật và vết thương chưa kịp chữa lành. Những cái chết ấy khiến đội ngũ anh hùng từng đông đủ nay chỉ còn lác đác vài bóng người.
Theo nguyên tác, sau khi bình định Phương Lạp, chỉ còn 36 người sống sót trở về kinh đô nhận phong thưởng. Nhưng bi kịch vẫn chưa dừng lại.
Tống Giang và Lư Tuấn Nghĩa, hai thủ lĩnh cao nhất của Lương Sơn, vốn bị gian thần như Cao Cầu, Đồng Quán căm ghét. Lo sợ họ tiếp tục nắm giữ binh quyền và gây ảnh hưởng, triều đình đã ngầm ban rượu độc. Tống Giang biết mình bị hãm hại nhưng vẫn uống cạn chén rượu. Ông còn gọi Lý Quỳ đến rồi ép người huynh đệ trung thành nhất cùng uống thuốc độc, bởi sợ sau khi mình chết, Lý Quỳ sẽ nổi dậy báo thù, làm tổn hại thanh danh "trung quân" mà ông theo đuổi cả đời.
Lư Tuấn Nghĩa cũng không thoát khỏi số phận. Ông bị đầu độc, sau đó ngã xuống sông và chết trong oan khuất.
Một số người may mắn hơn đã lựa chọn rời xa triều chính. Võ Tòng xuất gia ở chùa Lục Hòa, sống hết quãng đời còn lại trong cửa Phật. Lâm Xung qua đời vì bệnh sau những năm tháng chinh chiến. Yến Thanh nhìn thấu lòng người, từ bỏ công danh để phiêu bạt giang hồ. Công Tôn Thắng quay về núi tu đạo. Lý Ứng, Sài Tiến và vài người khác xin cáo quan về quê.
Côn Luân nô không chỉ là một hiện tượng độc đáo trong lịch sử nhà Đường mà còn là minh chứng cho mặt trái của thời đại thịnh trị: nơi giao thương quốc tế, sự xa hoa của giới quý tộc và chế độ nô lệ cùng tồn tại trong một bức tranh lịch sử đầy mâu thuẫn và nhiều góc khuất.
Những lời tâm sự đậm chất "miền núi" của những học sinh Trường PTDTBT Tiểu học Púng Luông (Lào Cai) hồn nhiên, ngây thơ và tươi đẹp.
Đạo diễn Trần Phong vừa chia sẻ về tình hình sức khỏe hiện tại của nghệ sĩ Mai Trần - người vừa trải qua 2 ca phẫu thuật tim, 2 lần đột quỵ.
Trong quá trình hoạt động cách mạng, tôi đã trải qua nhiều lĩnh vực công tác ở nhiều địa phương khác nhau. Sau khi nghỉ hưu, trở về với cuộc sống đời thường, công tác khuyến học đã trở thành "mối tình đầu" thật cao đẹp, bền lâu và không bao giờ phai nhạt trong tôi.
Tổng thống Trump đã bãi bỏ yêu cầu thu phí "bảo hộ" eo biển Hormuz 20%, thay vào đó tìm kiếm đầu tư "khổng lồ" vào khu vực.
Sau 5 tháng triển khai tại xã Trường Hà (tỉnh Cao Bằng) mô hình chăn nuôi gà thương phẩm lông màu 18M1 theo hướng an toàn sinh học đạt tỷ lệ nuôi sống 95,2%, khối lượng bình quân 2,12 kg/con; hiệu quả kinh tế tăng 17,22% so với phương thức chăn nuôi đại trà.
Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Văn Chương, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lâm Đồng(TTKN) cho biết, mô hình chăn nuôi cừu sinh sản thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Duyên hải Nam Trung Bộ triển khai trên địa bàn sẽ giúp bà con đồng bào dân tộc miền núi phát triển kinh tế bền vững, nâng cao thu nhập trong thời gian tới…
“Ngày mai trong mắt em" không chỉ là cuộc thi viết mà là hành trình bồi đắp nhân cách, khát vọng cống hiến và tinh thần công dân trẻ Việt Nam - PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhận định.
Dù sở hữu Khách sạn Hà Nội Daewoo - biểu tượng khách sạn 5 sao tại Hà Nội, Công ty CP Bông Sen vẫn đối mặt áp lực tài chính lớn khi lỗ 4 năm liên tiếp và sắp đến hạn thanh toán lô trái phiếu 4.800 tỷ đồng.
Nhiều trưởng ấp ở tỉnh Tây Ninh (gồm địa phận tỉnh Long An cũ) không còn cơ cấu nhiệm kỳ mới đã được giải quyết nghỉ việc, hưởng chế độ theo Nghị định 154/154/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Trao đổi với Dân Việt, một số trưởng ấp (tương đương trưởng thôn) cho biết, họ chấp hành theo quyết định cấp trên, dù đôi lúc vẫn "nhớ nghề", nhớ cảm giác gần dân...
Hà Nội dự kiến thu hồi gần 5 ha đất tại phường Ngọc Hà để triển khai loạt dự án. Danh mục gồm nhiều công trình giao thông, hạ tầng đô thị và cải tạo khu tập thể Viện Tư liệu phim Việt Nam nằm trên khu "đất vàng" nội đô.
Hyundai Tucson được thương hiệu Hàn Quốc nâng ưu đãi so với tháng trước, phiên bản tiêu chuẩn khởi điểm dưới 700 triệu đồng.
Tài năng trẻ của ĐT Tây Ban Nha và CLB Barcelona, Lamine Yamal, một lần nữa thu hút sự chú ý khi xuất hiện với chiếc băng đô mang dòng chữ đặc biệt trong chiến thắng 2-0 của Tây Ban Nha trước Pháp ở bán kết World Cup 2026 diễn ra tại Dallas.
Triệt phá đường dây môi giới mại dâm đồng tính nam, quản lý 180 người bán dâm, hoạt động trên 6 website; thông tin mới vụ án mạng 3 người tử vong ở Đồng Nai; khởi tố đối tượng cởi trần xông vào trụ sở UBND xã, xúc phạm cán bộ, đập phá tài sản... là những tin nóng 24 giờ qua.
Hà Nội sẽ thí điểm miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại 126 xã, phường, đồng thời đẩy mạnh số hóa thủ tục hành chính trong đợt cao điểm chuyển đổi số kéo dài 100 ngày.
Quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu (EUDR) và Net Zero đang đang đặt ra những yêu cầu mới, buộc ngành cà phê Việt Nam phải chuyển đổi để đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường xuất khẩu. Trong bối cảnh đó, nhiều mô hình nông nghiệp tái sinh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, cho thấy những tiêu chuẩn mới không chỉ là thách thức mà còn là cơ hội để nâng cao tính minh bạch, khả năng truy xuất nguồn gốc và sức cạnh tranh của cà phê Việt Nam trên thị trường quốc tế.
Theo con số may mắn hôm nay 15/7, con giáp tuổi Hợi rất hợp để bàn chuyện tiền nong, đòi nợ, hoặc xuống tiền đầu tư, làm là có lời.
Xây dựng nông thôn mới, ngoài công trình, phần việc phục vụ phát triển kinh tế- xã hội, dân sinh thì các tuyến đường hoa rực rỡ sắc màu đã tạo những điểm nhấn, ấn tượng đối với nhiều người, làm bừng sáng diện mạo những làng quê yên bình tỉnh Vĩnh Long (gồm địa phận tỉnh Bến Tre cũ, tỉnh Trà Vinh cũ).
Xã Yên Đồng, tỉnh Ninh Bình (địa phận huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định cũ) đã tổ chức hội nghị công bố Nghị quyết, các Quyết định về sắp xếp, tổ chức lại thôn, xóm; sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
Xã Yên Nguyên, tỉnh Tuyên Quang (địa phận huyện Chiêm Hóa cũ) đã tổ chức gặp mặt, chia tay các đồng chí hoạt động không chuyên trách cấp xã, người hoạt động không chuyên trách cấp thôn nghỉ việc, không tiếp tục tham gia công tác sau sáp nhập thôn thành công.
Chiến thắng 2-0 trước ĐT Pháp ở vòng bán kết giúp Tây Ban Nha thẳng tiến vào trận chung kết World Cup 2026. Thành tích này giúp “La Roja” san bằng kỷ lục của Italia.
Theo Phương án số 01/PA-SNV ngày 18/6/2026 của Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ, có 297 người hoạt động không chuyên trách cấp xã được bố trí tiếp tục công tác tại thôn, tổ dân phố hoặc vị trí công tác khác; 603 cán bộ thôn, tổ dân phố được giải quyết chế độ nghỉ việc theo quy định.
Ở cuộc đọ sức tại vòng bán kết World Cup 2026, Tây Ban Nha xuất sắc đánh bại ĐT Pháp với tỷ số 2-0 nhờ các pha làm bàn của Mikel Oyarzabal và Pedro Porro.
Dân Việt gửi tới quý độc giả link xem trực tiếp Pháp vs Tây Ban Nha trên VTV3. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 15/7 (theo giờ Việt Nam).
Để có đêm tân hôn đẹp đẽ, tôi vẫn tẩy trang kỹ càng, mặc bộ váy lụa đỏ khêu gợi, xức nước hoa nồng nàn. Tôi muốn đêm đầu tiên với chồng phải trọn vẹn.
Bị Tây Ban Nha dẫn 2-0, nhưng Pháp vẫn không thể tạo ra nhiều cơ hội để tìm kiếm bàn gỡ. Mbappe và các đồng đội đang chơi thực sự bế tắc.
Cuộc đại chiến giữa hai ông lớn của bóng đá châu Âu là Pháp và Tây Ban Nha vào đêm nay (2h00 sáng theo giờ Việt Nam) hứa hẹn sẽ là màn đối đầu đỉnh cao giữa sức mạnh tấn công và khả năng kiểm soát khu trung tuyến.
Nếu Nhật Bản thật sự chinh phục được nhà Minh và duy trì quyền cai trị trong nhiều thế kỷ, rất có thể cái tên "Nhật Bản" sẽ dần biến mất với tư cách một quốc gia độc lập.
Nhà Tùy không thất bại vì thiếu tài năng hay thiếu tầm nhìn, mà vì những người đứng đầu đã quá nóng vội, muốn hoàn thành trong vài chục năm những công trình và tham vọng lẽ ra phải cần đến nhiều thế hệ.
Tỷ lệ Vua kiến tạo World Cup 2026 cập nhật những thông tin mới nhất về các chuyên chuyền siêu hạng của giải đấu và Michael Olise đang là ngôi sao nổi bật nhất.
Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 5 bị can vụ cài đặt trái phép phần mềm Microsoft máy tính thương hiệu Thánh Gióng, đang tiếp tục mở rộng điều tra.
2