Nga bắt nhóm điệp viên Ukraine âm mưu tấn công khủng bố tại Crimea

Sputnik Thứ tư, ngày 15/04/2020 22:03 PM (GMT+7)
Cơ quan thực thi pháp luật bắt giữ tại Crimea nhóm nhân viên tình báo Ukraine đã tuyển mộ người Nga, âm mưu tổ chức tấn công khủng bố và lấy cắp thông tin bí mật nhà nước, dịch vụ báo chí của Tổng cục An ninh Liên bang Nga FSB cho biết.
Bình luận 0

img

Crimea sáp nhập vào Nga năm 2014.

Thông báo nêu rằng: "Trong lãnh thổ Cộng hòa Crimea, các hoạt động của Cục tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine, nhằm mục đích tổ chức và thực hiện các hành vi phá hoạt và khủng bố, hành vi trộm cắp thông tin có chứa bí mật nhà nước và tuyển dụng công dân Nga" đã bị chặn đứng.

Theo Sputnik, các hoạt động tình báo được tổ chức bởi Đại tá Akhmedov Oleg Alisherovich, sinh năm 1975, người đứng đầu đơn vị tình báo quân đội Ukraine, đóng quân tại Kherson. 

Akhmedov đã tuyển mộ một nhóm đặc vụ, trong đó có "nữ quân nhân của lực lượng vũ trang Nga, bị tình nghi chuyển thông tin bí mật cho tình báo quân đội Ukraine, và một công dân Ukraine bị tình nghi thực hiện các hoạt động gián điệp theo lệnh cơ quan tình báo Ukraine."

"Liên quan đến các bị cáo, Cục điều tra của FSB Nga đã khởi tố vụ án hình sự về tội phản quốc và gián điệp", thông cáo cho biết.

Bản thông cáo nhấn mạnh rằng, xuất phát từ nguyên tắc nhân văn và xét nghi phạm có con là trẻ em vị thành niên, tòa án cho phép người phụ nữ Nga chọn hình thức quản thúc tại gia. Công dân Ukraine đã bị giam giữ.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem