Nga đào 100 km hào phòng thủ dọc biên giới Đông Nam Ukraine

Phương Đăng Thứ tư, ngày 27/05/2015 14:37 PM (GMT+7)
Nga đã đào 100 km hào phòng thủ và xây dựng bức tường kiên cố dài 40km dọc biên giới với các khu vực đang xảy ra giao tranh ác liệt Lugansk và Donetsk của Ukraine, lực lượng Biên phòng Nga tuyên bố.
Bình luận 0

img
Trạm kiểm soát biên giới Izvarino, ở khu vực Lugansk, Ukraine
"Việc xây tường, đào hào để củng cố biên giới quốc gia nhằm mục đích đảm bảo sự ổn định ở khu vực Rostov (của Nga), ngăn chặn việc vận chuyển vũ khí trái phép qua biên giới", tuyên bố của lực lượng Biên phòng Nga nhấn mạnh.

Lực lượng Biên phòng Nga cũng cho hay, họ đã chặn và bắt 60 lô vũ khí trái phép lưu thông qua biên giới Nga - Ukraine kể từ đầu năm đến nay, thu giữ một lượng lớn súng các loại, lựu đạn, đạn pháo, pháo và mìn.

Cơ quan chức năng cũng bắt giữ hơn 400 đối tượng vượt biên trái phép và phải nổ súng 5 lần để cảnh cáo các đối tượng.

Trong khi đó, Ukraine cũng chi 200 triệu USD để xây dựng bức tường kiên cố dài 2.200 km dọc biên giới với Nga. Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2018.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem