Nga muốn đàm phán khí đốt với Ukraine và Liên minh châu Âu

Thứ sáu, ngày 19/09/2014 07:57 AM (GMT+7)
Moscow đề xuất tổ chức đàm phán với Ukraine và Liên minh châu Âu (EU) vào tuần tới để giải quyết cuộc tranh cãi tiếp diễn về khí đốt.
Bình luận 0

 

img

Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak. 

 

Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak ngày 18.9 cho biết Moskva đã đề xuất tổ chức một cuộc đàm phán với Ukraine và Liên minh châu Âu (EU) vào tuần tới để giải quyết cuộc tranh cãi tiếp diễn về khí đốt.

Trả lời phỏng vấn nhật báo Die Presse của Áo, ông Novak xác nhận: "Chúng tôi đã đề xuất tiến hành đàm phán vào tuần tới, với bên trung gian là EU."

Bộ trưởng Novak cho biết ông cũng đã tiến hành điện đàm "hàng ngày" với người đồng cấp Ukraine Yuriy Prodan, song "quyết định phụ thuộc vào những người khác... Chính phủ, Quốc hội và Tổng thống của Ukraine."

Hồi tháng Sáu vừa qua, Nga đã ngừng xuất khẩu khí đốt cho Ukraine và yêu cầu chính quyền thân Phương Tây ở Kiev thanh toán trước các đợt hàng khí đốt mới với mức giá cao hơn.

(Theo Vietnam+)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem