Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
“Các khẩu Glock rõ ràng quá đắt đỏ. Tôi dám chắc rằng một khẩu súng ngắn không thể có giá 7.000 USD, ngay cả khi nó là được sản xuất hàng loạt với số lượng ít”, ông Rogozin bày tỏ trên trang mạng Twitter.
Ông Rogozin đề nghị lực lượng quân sự Nga sẽ chuyển sang trang bị súng ngắn được phát triển và sản xuất trong nước. Vì thực tế đây là loại vũ khí đang được sử dụng “ồ ạt” trong quân đội.
Theo đó, loại súng ngắn này có thể là một phiên bản hiện đại hóa và cải tiến súng Gyurza và Yarygin, hoặc Strizh hay một loại súng nào khác của Nga. Ông Rogozin nhấn mạnh, dù nó được hiện đại hóa từ loại súng nào thì nó cũng phải là của riêng người Nga.
Cùng với đề nghị trên, với cương vị là người giám sát cơ quan quốc phòng và không gian Nga, ông Rogozin còn đang mở một cuộc điều tra để làm rõ đơn đặt hàng mua súng Áo với giá khủng của cơ quan mua sắm thuộc Bộ Quốc phòng Nga. Với giá 6.600 USD một khẩu Glock 17 và 5.730 USD một khẩu Glock 26, cơ quan mua sắm này đã trả giá cao hơn 10 lần so với giá đề nghị của nhà sản xuất.
>> NÓNG: Lộ ảnh Nga bí mật đóng tàu ngầm hạt nhân mới
Được biết, Rosoboronpostavka, Cơ quan mua sắm vũ khí của Bộ Quốc phòng Nga sẵn sàng mở thầu với gói 53,5 triệu rúp trong năm 2013 và 13,4 triệu rúp trong năm 2014 để chi cho hãng sản xuất súng ngắn nào trúng thầu.