Nga nổ kho vũ khí, 6.000 người phải sơ tán

Thứ tư, ngày 19/06/2013 09:15 AM (GMT+7)
Dân Việt - Hơn 6.000 người đã phải sơ tán khẩn cấp sau các vụ nổ tại một kho đạn ở khu vực Samara, phía Tây Nam của Nga.
Bình luận 0

Theo truyền thông địa phương, 5 vụ nổ đầu tiên xảy ra vào tối 18.6 tại một bãi thử của quân đội tại thị trấn Chapayevsk. Sau đó, các vụ nổ đã tiếp tục kéo dài hơn một giờ, tạo nên những đám cháy lớn.

Cảnh quay trên truyền hình cho thấy những đám khói đen bốc lên ngùn ngụt từ hiện trường vụ nổ. Có khoảng 500 lính cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường để dập lửa. Bộ Tình trạng Khẩn cấp của Nga cũng đã gửi 2 máy bay chở theo các chuyên gia xử lý bom đến hiện trường.

img
Nhìn từ xa đã thấy khói đen bốc cao ngùn ngụt.

Thông tin ban đầu cho biết có hơn 13 triệu viên đạn tại kho chứa nói trên.

Truyền thông địa phương cho biết đã có 30 người bị thương do các vụ nổ và hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Khu vực Samara có khoảng 75.000 cư dân sinh sống trong bán kính 15km. Giới chức địa phương đã sơ tán khẩn cấp 6.000 dân trong cự ly gần hiện trường vụ nổ.

Theo RT
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem