Nga tập trận tàu ngầm hạt nhân lớn nhất 25 năm qua

Quang Minh - NI Thứ sáu, ngày 11/03/2016 11:03 AM (GMT+7)
Hải quân Nga sẽ thực hiện cuộc tập trận hạt nhân bắn đạn thật lớn nhất lịch sử 25 năm qua.
Bình luận 0

img

Đây sẽ là cuộc tập trận tàu ngầm hạt nhân lớn nhất kể từ năm 1991.

Hai chiếc tàu tên lửa đạn đạo 24.000 tấn lớp Borei mang tên Project 955 sẽ có mặt trong cuộc tập trận lần này. Hai chiếc tàu ngầm mang tên Yury Dolgoruky và Vladimir Monomakh thuộc Hạm đội Biển Bắc cũng sẽ có mặt. Một trong hai chiếc sẽ bắn toàn bộ 16 tên lửa đạn đạo RSM-56 Bulava, giống như cuộc tập trận Begemot II từng diễn ra vào tháng 8.1991 dưới thời Xô Viết.

RSM-56 Bulava được xếp hạng top 10 tên lửa đạn đạo có tầm bắn xa nhất thế giới hiện nay. Bulava nặng 36,8 tấn, dài 11,5m, kết cấu 3 tầng động cơ đẩy nhiên liệu rắn cho tầm bắn 10.000km, mang 6-10 đầu đạn hạt nhân cỡ 150 kiloton/quả.

img

Bulava nặng 36,8 tấn, dài 11,5m, kết cấu 3 tầng động cơ đẩy nhiên liệu rắn cho tầm bắn 10.000km, mang 6-10 đầu đạn hạt nhân cỡ 150 kiloton/quả.

Hải quân Nga muốn xác nhận khả năng bắn loạt 16 tên lửa đạn đạo ở độ sâu 50m dưới biển của những tàu ngầm mới trong điều kiện sóng cao từ 4 đến 9m.

Đây là lần thứ hai Nga bắn toàn bộ 16 tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm lớp Borei. Theo trang tin Izvestia, tàu ngầm Vladimir Monomakh từng bắn thử vào năm ngoái nhưng thất bại sau 2 quả đầu tiên. Một tên lửa tự nổ và quả thứ hai không trúng mục tiêu tại địa điểm thử Kura. 14 quả Bulava còn lại được gửi về nhà máy sản xuất và phát hiện ra một số lỗi khiến khả năng vận hành của tên lửa gặp vấn đề. Gần đây, số lượng bắn thành công tên lửa Bulava của Nga không nhiều. Chỉ 15 trong tổng số 24 quả được bắn ra thành công.

Tên lửa Bulava khai hỏa từ tàu ngầm.

Lần cuối cùng Nga thành công khi phóng loạt 16 tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm là tháng 8.1991 trong cuộc tập trận Begemot II. Khi đó, tàu ngầm lớp Delfin định danh Project 667BDRM (hay còn gọi là Novomoskovsk) đã bắn thành công loạt 16 tên lửa đạn đạo RSM-54 Skif.

Do những lần không thành công trước đây nên Hải quân Nga đang rất cẩn trọng với lần thử nghiệm lần này. Nga và Mỹ sẽ chỉ phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm trong trường hợp một cuộc chiến tranh hạt nhân thực sự nổ ra. Tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm sẽ có nhiệm vụ tấn công đáp trả hoặc tấn công phủ đầu.

Địa điểm cuộc tập trận lớn nhất 25 năm qua chưa được tiết lộ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem