Nga thử tên lửa hành trình X-32 cho máy bay ném bom Tu-22M3

Phùng Xuân Thành Thứ hai, ngày 29/08/2016 09:25 AM (GMT+7)
Nga đang tiến hành dự án xây dựng tên lửa hành trình X-32 để trang bị cho máy bay ném bom Tu-22M3. Với hiệu suất cao tên lửa mới sẽ làm tăng đáng kể khả năng tấn công tầm xa của máy bay, cũng như nâng cao hiệu quả của sự phá hủy các mục tiêu khác nhau.
Bình luận 0

img

Máy bay ném bom  Tu-22M3 của Nga.

Ngày 24.8, báo "Izvestiya" viết về tình trạng hiện tại của dự án tên lửa X-32. Theo nguồn tin giấu tên cho biết, dự án của một tên lửa hành trình X-32 lớp "không khí bề mặt" đang ở giai đoạn cuối. Khi thử nghiệm thành công tên lửa X-32 sẽ được trang bị cho các đơn vị quân đội.

Tên lửa X-32 là một biến thể của sự phát triển sản phẩm vũ khí X-22. Dự án này bắt đầu vào cuối thập niên tám mươi, nhưng có một số khó khăn của công việc nên đã hoãn việc cải tiến tiên lửa, cũng như việc thử nghiệm nó. 

Theo báo cáo của các năm trước đó thì dự án tên lửa X-32  sẽ được đưa  thử nghiệm vào đầu  năm 2000. Đến năm 2005 thì tiến hành sản xuất loại vũ khí này, song các nguồn tin khác cho biết, rằng một lô thí điểm của tên lửa đã được thực hiện chỉ trong năm 2007. Tuy nhiên, dự án đầy hứa hẹn này đã phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng. Mãi tới năm 2010 hay sau này thử nghiệm dự án tên lửa X-32 mới được tiến hành.

Đến năm 2012 nhận được thông tin sẽ trang bị tên lửa X-32 cho máy bay tầm xa vào cuối thập kỷ này. Chi tiết kỹ thuật của dự án X-32 không được công bố chính thức, chỉ cho phép chia sẻ một số thông tin chung của dự án.

Tên lửa X-32 được trang bị thiết bị radar tự dẫn, đầu đạn TK-56, động cơ tên lửa nhiên liệu lỏng, chiều dài tên lửa: 11,6m, trọng lượng: 6000kg, độ sải cánh: 3m, tốc độ bay 5000-5400km/h, quảng đường bay: 1000km

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem