Nga tố Ukraine phá luật quốc tế kiểm soát hiện trường MH17

Phương Đăng Thứ ba, ngày 29/07/2014 09:04 AM (GMT+7)
Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc cáo buộc, Ukraine vi phạm nghị quyết quan trọng của Hội đồng Bảo an khi đẩy mạnh chiến sự ở Đông Ukraine, gần nơi máy bay Malaysia MH17 rơi, để giành quyền kiểm soát khu vực từ tay quân ly khai.
Bình luận 0
img  Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vitaly Churkin

Cụ thể, Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vitaly Churkin ngày 28.7 mạnh mẽ cáo buộc Ukraine vi phạm Nghị quyết 2166 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc khi nỗ lực chiếm quyền kiểm soát hiện trường vụ máy bay Malaysia MH17 bị bắn rơi ở miền Đông nước này.

“Hiện nay, chúng ta đều đang nghe về các tuyên bố của một số quan chức an ninh Ukraine rằng, họ đang nỗ lực thiết lập sự kiểm soát quân sự xung quanh hiện trường vụ máy bay Malaysia. Như vậy, điều này đương nhiên vi phạm trực tiếp Nghị quyết 2166”, ông  Vitaly Churkin tuyên bố.

img  Hiện trường nơi máy bay Malaysia MH17 rơi tại Đông Ukraine ngày 17.7.

 

Theo hãng tin Itar-tass, Nghị quyết 2166 nhấn mạnh, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc “mạnh mẽ lên án vụ bắn rơi máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines vào ngày 17.7 ở khu vực Donetsk, Ukraine, dẫn đến cái chết bi thảm của 298 người vô tội. Đồng thời, Hội đồng Bảo an ủng hộ mọi nỗ lực để thiết lập một cuộc điều tra quốc tế toàn diện, độc lập nhằm làm sáng tỏ vụ tai nạn dựa trên các nguyên tắc chỉ đạo của ngành hàng không dân dụng”.

Nghị quyết cũng khẳng định, Hội đồng Bảo an yêu cầu tất cả các bên bao gồm các nhóm vũ trang kiểm soát hiện trường nơi máy bay Malaysia ngừng ngay các hoạt động quân sự trong khu vực để tạo hành lang an toàn cho một cuộc điều tra quốc tế nhằm làm sáng tỏ thảm kịch.  

Từ đó, Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vitaly Churkin cáo buộc, bất chấp các cam kết ngừng bắn và đảm bảo an toàn xung quanh hiện trường máy bay Malaysia rơi, phía Ukraine tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động quân sự để giành quyền kiểm soát khu vực từ tay quân ly khai miền Đông.

Như vậy, rõ ràng,Ukraine đã vi phạm Nghị quyết 2166 mà Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua ngày 21.7.

Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc thậm chí lên án, lực lượng Ukraine đang nhắm vào dân thường trong khu vực trên: “Họ nã pháo vào khu dân cư. Hàng chục người dân vô tội đã thiệt mạng”.

Cuối cùng, nhắc lại cam kết của Tổng thống Ukraine Pyotr Poroshenko rằng, quân đội sẽ không nổ súng vào dân thường, Đại sứ Nga yêu cầu chính quyền Kiev hãy nghĩ cho người dân, đặt lợi ích của họ lên trên hết: “Nếu mục tiêu của chiến dịch quân sự là để thống nhất đất nước, thì tại thời điểm này, Kiev đang phạm phải một sai lầm thảm hại, về lâu dài có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem