Nga trục xuất 35 nhà ngoại giao Mỹ trả đũa Obama?

Đăng Nguyễn - Guardian Thứ sáu, ngày 30/12/2016 17:55 PM (GMT+7)
Bộ Ngoại giao Nga đã công bố kế hoạch trục xuất 35 nhà ngoại giao Mỹ, để trả đũa cho việc Washington trục xuất số lương tương tự các quan chức ngoại giao Nga hôm 29.12.
Bình luận 0

img

Phóng viên có mặt bên ngoài Đại sứ quán Nga ở Washington, Mỹ.

Theo Guardian,  Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã đề xuất kế hoạch trục xuất với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Các nhân viên ngoại giao Mỹ ở Nga cũng cần phải bị cấm sử dụng tòa nhà thuộc đại sứ quán và khu nhà kho, như một biện pháp trả đũa trực tiếp vì Mỹ trừng phạt Nga, ông Lavrov nói thêm.

Ông Lavrov nói 31 nhà ngoại giao Mỹ sẽ bị trục xuất từ đại sứ quán ở Moscow và 4 người khác thuộc lãnh sự quán ở St Petersburg.

Hiện chưa rõ liệu ông Putin có đồng ý với đề xuất này của ngoại trưởng hay không.

Cơ quan tình báo Mỹ tin rằng, Nga liên quan đến vụ tấn công mạng trong cuộc bầu cử vừa qua, nhằm tạo lợi thế cho Donald Trump. Ông Lavrov nói cáo buộc này là “vô căn cứ”.

img

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ngay trong đêm, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova chỉ trích chính quyền Obama, nói đây là “những kẻ thua cuộc trong chính sách đối ngoại”.

Trước đó, ngày 29.12, Mỹ đã trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga bị nghi có liên quan đến vụ tấn công mạng. Những người này có 72 giờ đồng hồ để rời Mỹ.

Ông Obama nói Mỹ “cần phải báo động về những hành động của Nga”. Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm tuyên bố, Washington sẽ còn tiếp tục đưa ra những hành động cứng rắn hơn. “Một số sẽ không được công bố”.

Việc trục xuất các nhà ngoại giao của hai nước trên thực tế đã nhiều lần xảy ra trong quá khứ. Năm 2001, chính quyền Geogre W Bush trục xuất 51 nhà ngoại giao Nga với cáo buộc do thám. Moscow đáp trả bằng việc yêu cầu 50 nhà ngoại giao Mỹ rời Nga.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem