Nga
-
Bộ trưởng Năng lượng Herman Halushchenko cho biết, vụ tấn công của Nga đêm 21-22/3 nhằm vào ngành năng lượng Ukraine và là vụ tấn công lớn nhất trong thời gian gần đây.
-
Hungary, Slovakia - 2 nước thành viên NATO vẫn bày tỏ quan điểm phản đối việc gửi bất kỳ vũ khí nào tới Ukraine để chống lại Nga trong cuộc họp 4 bên mới đây cùng với Cộng hòa Séc và Ba Lan để thảo luận về kế hoạch mua vũ khí cho Kiev, AP đưa tin.
-
Một báo cáo cho biết Reliance Industries, nhà điều hành tổ hợp lọc dầu lớn nhất thế giới của Ấn Độ, sẽ không mua dầu được chở trên tàu chở dầu của công ty vận tải lớn nhất Nga trong một đòn mới nhất giáng vào nỗ lực của Moscow nhằm bán lượng hàng xuất khẩu quan trọng của mình.
-
Các công ty Nga có lợi ích kinh doanh tại Trung Quốc đang báo cáo những trở ngại đáng kể trong việc thanh toán trong bối cảnh có thông tin tiết lộ rằng ít nhất 9 ngân hàng Trung Quốc đã ngừng xử lý các giao dịch từ Nga, bao gồm cả những giao dịch được thực hiện bằng đồng nhân dân tệ.
-
Thủ tướng Denys Shmyhal cho biết Ukraine hiện tại chưa cần huy động thêm 500.000 tân binh cho các Lực lượng vũ trang bất chấp quân Nga liên tục báo tin chiến thắng trên chiến trường.
-
Một nhà lập pháp Nga cho biết lực lượng Nga sẽ tiêu diệt tất cả binh sĩ Pháp được triển khai tới chiến đấu ở Ukraine.
-
Trung tướng Igor Konashenkov, đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã phóng tên lửa siêu vượt âm Kinzhal để tấn công các mục tiêu quân sự của Lực lượng Vũ trang Ukraine.
-
Sau 2 năm kiên quyết phủ nhận, chỉ trong khoảng thời gian vài tuần trong tháng 2 và tháng 3, đã có một loạt lời thừa nhận và tiết lộ từ các quan chức phương Tây rằng, có binh lính NATO đang chiến đấu ở Ukraine để giúp Kiev chống lại Nga. Câu hỏi đặt ra là động cơ đằng sau những lời thú nhận bất ngờ trên là gì?
-
Ukraine cáo buộc Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa hàng loạt nhằm vào Ukraine sáng thứ Năm 21/3, bắn nhiều loại tên lửa, bao gồm cả tên lửa siêu thanh Kinzhal, từ hơn 10 máy bay ném bom chiến lược nhắm vào Kiev.
-
Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố Đức sẽ không để Tổng thống Nga Putin dùng vũ lực thay đổi biên giới Ukraine hoặc áp đặt các điều khoản hòa bình.