Thứ sáu, ngày 13/02/2026 13:16 GMT+7

Ngắm đường hoa Nguyễn Huệ trước giờ G, du khách trầm trồ: “Quá đẹp, quá ấn tượng”

Hồng Phúc Thứ sáu, ngày 13/02/2026 13:16 GMT+7
Các linh vật ngựa ở đường hoa Nguyễn Huệ, TP.HCM đã được bố trí ra đường hoa. Các đại cảnh, tiểu cảnh cũng được gấp rút thi công để kịp khai mạc tối 15/2, tức 28 Tết. Nhiều khách đứng bên ngoài chụp ảnh, khen đường hoa năm nay đẹp, ấn tượng.

Sáng 13/2 (tức 26 tháng Chạp), đường hoa Nguyễn Huệ tại TP.HCM đang được gấp rút hoàn thiện các tiểu cảnh, bố trí hoa tại các khu vực. Riêng các đại cảnh, linh vật ngựa của năm Bính Ngọ gần như đã hoàn tất. Nhiều khách trầm trồ vì đường hoa năm nay đẹp và ấn tượng.

Linh vật ngựa ở cổng chào đường hoa Nguyễn Huệ, đoạn hướng về UBND TP.HCM đã hoàn thành lắp đặt. Linh vật ngựa gây ấn tượng với chiều cao gần 7m, dài khoảng 9m. Sau khi lắp dựng hoàn chỉnh trên bệ đỡ, tổng chiều cao của công trình đạt khoảng 11m.
Tác phẩm được tạo hình trong tư thế ngựa tung vó, thân phủ sắc vàng rực, gợi liên tưởng đến hình ảnh ngựa sắt bay lên trời sau chiến thắng trong truyền thuyết Thánh Gióng. Đứng phía sau nhìn về hướng tòa nhà UBND TP.HCM, có thể thấy rõ hướng phi về phía trước của linh vật ngựa đường hoa Nguyễn Huệ năm nay.
Phần đầu và chân ngựa có khả năng chuyển động cơ học. Ban đêm, công nghệ mapping được ứng dụng, trình chiếu trực tiếp lên thân ngựa. Dự kiến, phần trình diễn mapping diễn ra trong 3 khung giờ là 19h, 20h và 21h với thời lượng 10 phút. Đây là lần đầu tiên công nghệ mapping được ứng dụng chiếu trên linh vật của đường hoa Nguyễn Huệ để tạo hiệu ứng thị giác về đêm.
Đại cảnh “Giang sơn cẩm tú” gồm những chú ngựa cuối đường hoa Nguyễn Huệ hướng ra bến Bạch Đằng cũng đã được hoàn thiện.
Đại cảnh “Giang sơn cẩm tú” quy tụ 9 ngựa vĩnh cửu phi nước đại, trong đó 3 ngựa chính biểu trưng cho TP.HCM, Vũng Tàu và Bình Dương với tạo hình nguyên khối thể hiện sự mạnh mẽ và vững chãi. Sáu ngựa nhỏ biểu trưng cho các khía cạnh của thành phố được tạo hình với kết cấu nhiều lớp, tạo hiệu ứng lớp lang, chuyển động trên con đường ánh sáng.
Các đại cảnh, tiểu cảnh ngựa xuất hiện khắp nơi trên đường hoa Nguyễn Huệ trải dài hơn 700m. “Nhất mã thong dong” nhởn nhơ gặm cỏ. Đây là linh vật lớn nhất đường hoa với chiều cao gần 7m. Được chế tác từ chất liệu tre đan hình học thân thiện với môi trường, chú ngựa khổng lồ này tạo ra một không gian sinh thái đa tầng, nơi du khách có thể len lỏi giữa thảm thực vật để cảm nhận sự thư thái, thong dong.
Đại cảnh “Ngựa 9 hồng mao” lấy cảm hứng từ truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh, linh vật này được khắc họa với các lớp màu, đạt chiều cao 6,4m, với “9 hồng mao” mang ý nghĩa viên mãn - cát tường - trọn vẹn, kết hợp các gam màu nóng - lạnh và hiệu ứng sơn chuyển màu tạo nên một “biển màu sắc” thay đổi liên tục theo góc nhìn của du khách.
Cụm đại cảnh “Lý ngựa ô” tái hiện nét văn hóa Nam Bộ với tạo hình vui nhộn, màu xanh ngả tím thời thượng. Điểm đặc biệt là bề mặt linh vật được hiệu ứng sơn mài với hoa văn mây sóng 3D hologram, tạo nên sự óng ánh, bắt mắt dưới ánh nắng mặt trời.
Chú ngựa gắn liền với các lễ hội của người Việt cũng được tái hiện với chiều cao ấn tượng, màu sắc bắt mắt. Dự kiến, đây cũng sẽ là một trong những khu vực thu hút khách tại đường hoa Nguyễn Huệ năm nay.
Các công nhân đang gấp rút thi công, đặt hoa hoa tại các đại cảnh và tiểu cảnh. Theo kế hoạch, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 là một công trình sắp đặt hoa quy mô nhất từ trước đến nay với hơn 100.000 giỏ hoa đa chủng loại.
Những chú ngựa với nhiều tạo hình đáng yêu xuất hiện khắp nơi khiến nhiều khách tản bộ khu vực đường Nguyễn Huệ thích thú. Do đường hoa chưa hoàn thành và chưa đến ngày khai mạc nên nhiều du khách trong nước và quốc tế đều đứng bên ngoài để check-in. Họ chụp ảnh cùng những chú ngựa, khen "quá đẹp, quá ấn tượng".
Vợ chồng ông Nguyễn Hòa, du khách từ Đà Nẵng chụp ảnh cùng linh vật ngựa trong truyền thuyết Thánh Gióng ở cổng chào đường hoa Nguyễn Huệ. "Vợ chồng tôi đến TP.HCM du lịch trước Tết, nhưng rất tiếc theo lịch, không kịp ở lại để đi chơi đường hoa Nguyễn Huệ. Chúng tôi ra đây chụp ảnh kỷ niệm. Chú ngựa rất ấn tượng", ông nhận xét.
Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ mở cửa phục vụ nhu cầu du xuân, thưởng ngoạn của người dân thành phố và du khách từ 19h ngày 15/2 đến 21h ngày 22/2 (tức từ ngày 28 tháng Tết đến mùng 6 Tết).
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.