Ngắm không chán kiệt tác cây kiểng, hoa phong lan ba miền hội tụ tại thành phố Huế

Trần Hòe Thứ sáu, ngày 28/04/2023 05:24 AM (GMT+7)
Triển lãm “Cây kiểng và phong lan ba miền” diễn ra tại Đại Nội Huế (thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) quy tụ hơn 1.000 kiệt tác cây kiểng, hoa phong lan, đá cảnh nghệ thuật của hơn 300 nghệ nhân đến từ ba miền đất nước.
Bình luận 0
Chiêm ngưỡng những kiệt tác cây kiểng và hoa phong lan ba miền hội tụ tại cố đô Huế  - Ảnh 1.

Ngày 27/4, trong khuôn khổ các chương trình Lễ hội Mùa Hạ của Festival Huế năm 2023, tại khu vực Hoàng cung - Đại Nội Huế, Ban Tổ chức Festival Huế 2023 khai mạc triển lãm “Cây kiểng và phong lan ba miền”. Ảnh: Hoàng Lê.

Chiêm ngưỡng những kiệt tác cây kiểng và hoa phong lan ba miền hội tụ tại cố đô Huế  - Ảnh 2.

Triển lãm lần này kéo dài đến ngày 2/5/2023, là triển lãm có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Ảnh: Hoàng Lê.

Chiêm ngưỡng những kiệt tác cây kiểng và hoa phong lan ba miền hội tụ tại cố đô Huế  - Ảnh 3.

Triển lãm có nhiều hoạt động ý nghĩa, thu hút được sự quan tâm và tham gia của rất nhiều các hội hoa lan, câu lạc bộ cây kiểng, câu lạc bộ đá cảnh đến từ 18 địa phương ở cả ba miền của đất nước. Ảnh: Bảo Minh .

Chiêm ngưỡng những kiệt tác cây kiểng và hoa phong lan ba miền hội tụ tại cố đô Huế  - Ảnh 4.

Triển lãm quy tụ gần 400 tác phẩm cây kiểng, hơn 600 tác phẩm hoa phong lan, hơn 100 tác phẩm đá cảnh nghệ thuật. Ảnh: Bảo Minh.

Chiêm ngưỡng những kiệt tác cây kiểng và hoa phong lan ba miền hội tụ tại cố đô Huế  - Ảnh 5.

Đây là những tác phẩm đặc sắc, tiêu biểu của hơn 300 nghệ nhân đến từ 15 tỉnh thành trên cả ba miền đất nước. Ảnh: Hoàng Lê.

Chiêm ngưỡng những kiệt tác cây kiểng và hoa phong lan ba miền hội tụ tại cố đô Huế  - Ảnh 6.

Đến với triễn lãm, người dân và du khách được chiêm ngưỡng một không gian cảnh quan thơ mộng của vườn Thượng Uyển ở Đại Nội Huế. Ảnh: Bảo Minh.

Chiêm ngưỡng những kiệt tác cây kiểng và hoa phong lan ba miền hội tụ tại cố đô Huế  - Ảnh 7.

Người dân và du khách cũng được đắm mình trong sắc màu rực rỡ của các loài phong lan đầy đủ sắc hương cùng nhiều loài cây kiểng, đá cảnh nghệ thuật mang vẻ đẹp đặc trưng cho mỗi vùng miền. Ảnh: Bảo Minh.

Chiêm ngưỡng những kiệt tác cây kiểng và hoa phong lan ba miền hội tụ tại cố đô Huế  - Ảnh 8.

Điểm nhấn của triển lãm là Lễ cung tiến cây kiểng và hoa phong lan của các nghệ thân ba miền vào khu di sản Huế. Ảnh: Hoàng Lê.

Chiêm ngưỡng những kiệt tác cây kiểng và hoa phong lan ba miền hội tụ tại cố đô Huế  - Ảnh 9.

Lễ cung tiến này là hoạt động thể hiện nghĩa cử cao đẹp của các nghệ nhân từ ba miền cùng chung tay bảo tồn, gìn giữ di sản văn hoá của dân tộc. Ảnh: Hoàng Lê.

Chiêm ngưỡng những kiệt tác cây kiểng và hoa phong lan ba miền hội tụ tại cố đô Huế  - Ảnh 10.

Trong khuôn khổ triển lãm, các nghệ nhân đến từ các vùng miền đất nước cũng có dịp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm thông qua các hoạt động như diễn đàn giao lưu với các nghệ nhân có tầm cỡ quốc tế, hoạt động trình diễn tay nghề, tạo tác cây kiểng… Ảnh: Hoàng Lê.

Chiêm ngưỡng những kiệt tác cây kiểng và hoa phong lan ba miền hội tụ tại cố đô Huế  - Ảnh 11.

Các hoạt động giao lưu, trình diễn tay nghề này tạo thêm sự gắn kết và giúp nâng cao kỹ năng tay nghề cho mỗi nghệ nhân. Ảnh: Hoàng Lê.

Chiêm ngưỡng những kiệt tác cây kiểng và hoa phong lan ba miền hội tụ tại cố đô Huế  - Ảnh 12.

Nhằm tạo điều kiện cho du khách và người dân được tham quan triển lãm, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cmở cửa miễn phí cho du khách và người dân vào Đại Nội Huế vào ban đêm trong các ngày từ ngày 27 đến 29/4/2023. Ảnh: Hoàng Lê.

Chiêm ngưỡng những kiệt tác cây kiểng và hoa phong lan ba miền hội tụ tại cố đô Huế  - Ảnh 13.

Theo đó, vào các đêm từ 27 đến 29/4, du khách và người dân được vào Đại Nội Huế miễn phí tại hai cổng Chương Đức và Hiển Nhơn để tham quan triển lãm.Phương tiện di chuyển của du khách và người dân gửi tại bãi xe Nam Xương và Nam Thắng. Ảnh: Hoàng Lê.



 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem