dd/mm/yyyy

Ngắm những đồi chè Tuyết Shan hữu cơ xanh mơn mởn, một năm hái 1.900 tấn búp

Những đồi chè Tuyết Shan hữu cơ xanh mơn mởn của người dân xã Bản Liền, huyện Bắc Hà đang bước vào lứa thu hoạch. Với gần 500 ha, trong đó gần 400 ha đang thu hoạch, mỗi năm người dân trồng chè ở Bản Liền thu trên 1.900 tấn chè búp tươi.
Những đồi chè Tuyết Shan hữu cơ xanh mơn mởn của người dân xã Bản Liền, huyện Bắc Hà đang bước vào lứa thu hoạch. Với gần 500 ha, trong đó gần 400 ha đang thu hoạch, mỗi năm người dân trồng chè ở Bản Liền thu trên 1.900 tấn chè búp tươi. 

Việc liên kết giữa các hộ dân với Hợp tác xã chè Bản Liền trong sản xuất và tiêu thụ đã giúp sản phẩm chè Tuyết Shan Bản Liền vươn ra thế giới và nâng cao giá trị.

Ngắm những đồi chè Tuyết Shan hữu cơ xanh mơn mởn, một năm hái 1.900 tấn búp - Ảnh 1.

Chè hữu cơ dù năng suất không cao, nhưng giá mỗi kg chè búp tươi đạt từ 15.000 - 20.000 đồng/kg theo thị trường.

Ngắm những đồi chè Tuyết Shan hữu cơ xanh mơn mởn, một năm hái 1.900 tấn búp - Ảnh 2.

Người trồng chè ở xã Bản Liền (Bắc Hà) bước vào vụ thu hoạch chè chính trong năm.

Ngắm những đồi chè Tuyết Shan hữu cơ xanh mơn mởn, một năm hái 1.900 tấn búp - Ảnh 3.

Người trồng chè ở xã Bản Liền (Bắc Hà) bước vào vụ thu hoạch chè chính trong năm.

Ngắm những đồi chè Tuyết Shan hữu cơ xanh mơn mởn, một năm hái 1.900 tấn búp - Ảnh 4.

Cây chè Tuyết Shan sản xuất hữu cơ chi phí đầu tư thấp, nhưng đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Ngắm những đồi chè Tuyết Shan hữu cơ xanh mơn mởn, một năm hái 1.900 tấn búp - Ảnh 5.

Cây chè đã giúp nhiều hộ dân ở xã Bản Liền xóa đói, giảm nghèo và vươn lên làm giàu.

Ngắm những đồi chè Tuyết Shan hữu cơ xanh mơn mởn, một năm hái 1.900 tấn búp - Ảnh 6.

Niềm vui lan tỏa trên những đồi chè ở Bản Liền.

Ngắm những đồi chè Tuyết Shan hữu cơ xanh mơn mởn, một năm hái 1.900 tấn búp - Ảnh 7.

Trung bình mỗi năm người dân xã Bản Liền thu trên 1.900 tấn chè búp tươi.

Ngắm những đồi chè Tuyết Shan hữu cơ xanh mơn mởn, một năm hái 1.900 tấn búp - Ảnh 8.

Nhờ liên kết sản xuất với Hợp tác xã chè Bản Liền, sản lượng chè búp tươi có đầu ra ổn định, không lo mất giá.

Ngắm những đồi chè Tuyết Shan hữu cơ xanh mơn mởn, một năm hái 1.900 tấn búp - Ảnh 9.

Sản phẩm chè hữu cơ Bắc Hà của Hợp tác xã chè Bản Liền được UBND tỉnh công nhận đạt OCOP hạng 5 sao.

Viết Vinh