Chủ nhật, ngày 17/05/2026 10:26 GMT+7

Ngắm quân đội Việt Nam nhảy dù, đổ bộ đường không từ trực thăng Mi-8, Mi-171

Lê Tiến - Phạm Hưng Chủ nhật, ngày 17/05/2026 10:26 GMT+7
Tại sân bay Biên Hòa (TP Đồng Nai), lực lượng đặc công Quân khu 7 phối hợp cùng Trung đoàn 917 (Sư đoàn 370) đã có màn thực hành nhảy dù và đổ treo nghẹt thở từ độ cao hàng trăm mét, minh chứng cho bản lĩnh thép của những chiến sĩ tinh nhuệ.

Quân đội Việt Nam nhảy dù, đổ bộ đường không từ trực thăng

Những ngày giữa tháng 5, tại sân bay Biên Hòa (TP Đồng Nai), Bộ Quốc phòng đã và đang triển khai đợt huấn luyện, thực hành thả và nhảy dù cho các đơn vị đặc biệt tinh nhuệ, phi công quân sự đóng quân ở khu vực phía Nam.
Tham gia có sự phối hợp của Trung đoàn 917, Sư đoàn 370; Tiểu đoàn 60, Bộ Tham mưu Quân khu, Lữ đoàn 94, Tổng cục II và Trường Sĩ quan Không quân. 
Các đơn vị đặc biệt tham gia nhảy dù là lực lượng đặc nhiệm của Lữ đoàn trinh sát đặc nhiệm 94 (Tổng cục II, Bộ Quốc phòng); Đội chống khủng bố Lữ đoàn đặc công bộ 429 (Binh chủng Đặc công); Tiểu đoàn đặc công 60 (Bộ Tham mưu Quân khu 7)...
Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức lực lượng và chuyển 2 máy bay trực thăng Mi-171 số hiệu SAR-02 và Mi-8 số hiệu 7848, từ căn cứ sân bay Cần Thơ về sân bay quân sự Biên Hòa (TP. Đồng Nai) để tập trung làm nhiệm vụ thả dù, đổ bộ đường không.
Đại tá Phùng Thế Hùng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7 động viên bộ đội khi thực hành nội dung nhảy dù.
Để có được những cú tung mình dứt khoát giữa không trung, mọi công tác chuẩn bị dưới mặt đất phải đạt đến độ chính xác tuyệt đối. 
Trong đợt huấn luyện này, Tiểu đoàn 60 (Bộ Tư lệnh Quân khu 7) tổ chức thực hành hàng loạt nội dung phức tạp bao gồm nhảy dù, đổ treo và triển khai đội hình chiến đấu chớp nhoáng dưới mặt đất.
Trong Quân đội nhân dân Việt Nam, nhảy dù là một nhiệm vụ huấn luyện và tác chiến đặc biệt nguy hiểm, thường do các lực lượng tinh nhuệ đảm nhận.
Với nhiệm vụ nhảy dù đổ bộ từ máy bay trực thăng hoặc vận tải ở độ cao khoảng 800 - 1.000 mét để bí mật tiếp cận mục tiêu, thực hiện trinh sát, tập kích phía sau phòng tuyến đối phương và thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt khác. Thiếu tá Phạm Minh Tuấn (Chủ nhiệm Dù - Tìm kiếm cứu nạn đường không, Trung đoàn Không quân 935, Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không - Không quân) cho biết: Theo quy định của Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, mỗi giáo viên dù phải nhảy dù 8 lần/chuyến trong 1 năm, nhân viên dù phải nhảy 5 lần/chuyến trong 1 năm.
Bên cạnh những cánh dù hoa rợp trời, nội dung đổ bộ bằng dây treo (đổ treo) từ trực thăng Mi-8, Mi-171 cũng mang đến những khoảnh khắc nghẹt thở không kém. Phương pháp này đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật, thể lực cực cao và sự phối hợp nhịp nhàng, hoàn hảo.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.