Thứ tư, ngày 01/07/2026 14:57 GMT+7

"Ngắm" sông Tô Lịch, sông Nhuệ trong Quy hoạch Hà Nội 100 năm

Lê Minh Thứ tư, ngày 01/07/2026 14:57 GMT+7
Dòng nước trong xanh, hai bên bờ sông được trồng nhiều hoa, cây xanh, người dân có thể dạo chơi cả ngày lẫn đêm mà không sợ mùi hôi. Khu vực ven 2 bờ sông còn có sự xuất hiện của nhiều công viên, khu vui chơi, trung tâm thương mại…

Sông Tô Lịch, sông Nhuệ trông như thế nào tại quy hoạch Hà Nội 100 năm?

Ngày 1/7 - ngày thứ 3 diễn ra Triển lãm quy hoạch Hà Nội 100 năm, triển lãm vẫn thu hút đông đảo người dân tới tham quan, check quy hoạch.
Mọi người kỳ vọng, với tầm nhìn 100 năm, Thủ đô sẽ thay đổi từng ngày để đạt được các mục tiêu đề ra. Tại triển lãm, rất nhiều bản đồ quy hoạch, sa bàn, hình ảnh minh hoạ về một Hà Nội phát triển trong tương lai vào các năm 2030, 2045, 2065… được trưng bày. Sự kiện kéo dài hết ngày 29/8.
Hình ảnh sông Tô Lịch sau khi được làm sạch, trưng bày tại triển lãm. Có thể dễ dàng nhận thấy những cây cầu mới được xây dựng, hai bên phủ kín hoa, cây xanh, công viên…
Sông Tô Lịch dài 14km, chạy qua nhiều phường nội đô, Hà Nội đang tích cực hồi sinh dòng sông này.
Và đây là hình ảnh sông Nhuệ sau khi được làm sạch. Những con đường đi bộ chạy dọc ven sông xuất hiện, phía trên là các khu vui chơi, ăn uống, nhiều nhà cao tầng hai bên bờ sông.
Hà Nội năm 2045 qua hình ảnh đô thị lập thể, đa tầng, đa lớp và hạ tầng TOD tích hợp, tiêu biểu là trục di sản Hồ Gươm, Văn Miếu, Hoàng thành Thăng Long…
Trong tương lai đô thị Hà Nội sẽ rất phát triển, nhiều loại hình giao thông mới xuất hiện, trong đó có trực thăng, máy bay, thiết bị không người lái…
Hình ảnh trục di sản và triết lý phát triển “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo” trong tương lai không xa.
Bên trong trung tâm quản lý đô thị tương lai, tất cả đều được hiện đại hoá, sử dụng công nghệ AI.
Ngoài ra, Triển lãm quy hoạch Hà Nội 100 năm còn trưng bày, giới thiệu nhiều mô hình phát triển, sơ đồ quy hoạch. Trong ảnh là Khu công nghệ cao sinh học 199ha.
Trục đường cầu Tứ Liên trong tương lai.
Sự kiện thu hút sự quan tâm rất lớn của người dân, đặc biệt những người đang sống, làm việc trong vùng quy hoạch của các dự án.
Quy hoạch định hướng phát triển đến các mốc năm 2035, 2045 và tầm nhìn sau năm 2065, hướng tới mục tiêu đưa Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, thành phố toàn cầu, thuộc nhóm các Thủ đô có chất lượng sống và chỉ số hạnh phúc hàng đầu thế giới.

Quy hoạch đánh dấu bước chuyển từ tư duy phát triển đơn cực sang mô hình chùm đô thị liên kết vùng, định vị Hà Nội là hạt nhân của vùng Thủ đô với 9 cực tăng trưởng chiến lược, 9 trung tâm lớn đa chức năng và 9 trục động lực phát triển. Quy hoạch cũng xác lập cấu trúc đô thị đa tầng, đa lớp theo hướng đô thị lập thể; phát triển đồng thời không gian ngầm, không gian trên cao và các khu vực phát triển theo định hướng giao thông công cộng (TOD). Khu vực nội đô lịch sử được tái cấu trúc với các định hướng dành cho vùng di sản Hồ Gươm, khu phố cổ 36 phố phường, khu phố cũ Pháp, Hồ Tây và trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Về hạ tầng, Hà Nội đặt mục tiêu xây dựng mạng lưới đường sắt đa cấp dài khoảng 1.200 km, trong đó hệ thống đường sắt đô thị dài 979 km; đồng thời hoàn thiện hệ thống đường vành đai, các trục hướng tâm, phát triển giao thông đường thủy và quy hoạch cảng hàng không quốc tế thứ hai phía Nam. Đối với khu vực nông thôn, quy hoạch chuyển từ quy hoạch điểm dân cư sang quy hoạch không gian phát triển cấp xã tích hợp đa chức năng; phát triển mô hình "làng trong phố, phố trong làng", gắn các làng nghề với chuỗi du lịch OCOP, xây dựng không gian xanh toàn diện và từng bước vận hành thành phố thông minh dựa trên dữ liệu thời gian thực và trí tuệ nhân tạo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.