Cập nhật mới nhất về chấn thương của Neymar
Theo truyền thông Brazil, đội ngũ y tế của Selecao hy vọng Neymar sẽ hoàn toàn bình phục để có thể góp mặt từ vòng đấu loại trực tiếp.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ngày 5/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã Công điện về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Theo đó, Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Bí thư, Chủ tịch các tỉnh, thành phố quyết liệt chỉ đạo các lực lượng chức năng ra quân, tập trung nguồn lực, tập trung triển khai thực hiện ngay các biện pháp cần thiết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn quốc từ ngày 7/5 đến ngày 30/5/2026, thực hiện nghiêm các quy định pháp luật và xử lý nghiêm các vi phạm theo tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Theo ghi nhận, tình trạng các cơ quan báo chí bị mạng xã hội ăn cắp bản quyền đã diễn ra từ lâu và trở thành vấn đề nhức nhối đối với các tòa soạn.
Báo điện tử Dân Việt cũng là nạn nhân của tình trạng này. Nhiều năm trở lại đây, lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, các loạt bài điều tra dân sinh là một trong những mảng nội dung nhận được lượt đọc cao nhất trên Báo điện tử Dân Việt.
Báo đã đầu tư rất nhiều công sức, tài lực, vật lực vào lĩnh vực này. Nhưng đáng buồn, chỉ vừa sản xuất, đăng bài viết lên các nền tảng của báo, sau vài phút đã bị ăn cắp ngay.
Điển hình, như hồi tháng 9/2025, Báo điện tử Dân Việt đăng tải loạt bài điều tra “Thủ đoạn “phù phép” rau trôi nổi vào bữa ăn học đường ở Hà Nội” thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội, các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc xử lý.
Để thực hiện đề tài, các phóng viên của báo đã dành nhiều tháng để thâm nhập, điều tra, làm rõ đường đi của rai trôi nổi trước khi vào trường học. Tuy nhiên, khi báo vừa đăng tải loạt bài thì ngay sau đó, hàng loạt các trang mạng xã hội từ Facebook đến Tiktok, YouTube…đã copy lại nguyên văn bài viết, clip của Báo điện tử Dân Việt.
Trong đó, nhiều trang cố tình cắt logo của báo, chỉnh sửa bố cục, không dẫn nguồn trang, không ghi tên tác giả.
Ngoài hình thức đánh cắp thông tin, hình ảnh, clip, các trang Fanpage hay kênh YouTube còn thường “xào nấu” các bài báo viết sang báo hình bằng cách đọc lại nguyên văn và chèn vào đôi ba câu bình luận, phân tích của mình.
Nhiều bài viết độc quyền, bài viết đòi hỏi trí tuệ và công phu của phóng viên vừa lên trang chỉ ít phút đã lập tức bị ăn cắp, đăng nhan nhản trên các trang mạng.
Tại một hội thảo về bản quyền báo chí được tổ chức hồi tháng 11/2020, nhà báo Đinh Đức Thọ, Tổng Thư ký Tòa soạn Báo Pháp Luật TP.HCM chua xót cho biết, mỗi ngày báo sản xuất được hàng trăm tin, bài, phóng sự ảnh, video, infographic, long-form… xuất bản cả trên báo in lẫn báo điện tử.

Nhiều sản phẩm vừa được xuất bản đã bị các trang web khác, các tài khoản mạng xã hội… tự ý lấy lại, khai thác sử dụng trái phép mà không hề trích dẫn nguồn, dẫn link.
Chưa kể, trên mạng Internet đã từng xuất hiện cả những trang web giả mạo, mạo danh logo của Báo Pháp Luật TP.HCM, những fanpage trên mạng xã hội giả danh là fanpage của báo.
Nhà báo Đinh Đức Thọ cho biết, "đau đầu" nhất là những trang web, tài khoản mạng xã hội "3 không": không rõ địa chỉ, không rõ người quản lý cũng như cơ quan chủ quản, không có giấy phép. Họ trắng trợn tự ý lấy lại sản phẩm báo chí, khai thác sử dụng nhưng cơ quan báo chí không biết phải liên hệ với ai để xử lý vấn đề bản quyền.
Trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Hoàng Hà (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết, việc các trang mạng xã hội lấy lại nguyên xi bài viết, hình ảnh, clip phóng sự của cơ quan báo chí rồi đăng lên để kéo tương tác, bán quảng cáo hoặc dẫn người dùng về hệ sinh thái riêng là hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.
Đây là hành vi không thể xem là bình thường và dễ dãi chấp nhận. Tình trạng này đã diễn ra ở Việt Nam hơn 15 năm qua kể từ khi mạng xã hội xuất hiện.
“Tôi thấy không đánh tráo hành vi xâm phạm này bằng cách gọi nhẹ là “chia sẻ lại thông tin”. Nếu không được phép, không dẫn nguồn đúng cách, không trả phí sử dụng và còn khai thác thương mại thì bản chất là chiếm dụng tài sản trí tuệ của cơ quan báo chí” – luật sư Hoàng Hà nhấn mạnh.
Về xử lý, theo luật sư, trước hết có thể xử phạt hành chính. Tùy hành vi cụ thể, người vi phạm có thể bị xử phạt theo Nghị định 341/2025/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan.
Ví dụ, hành vi sao chép tác phẩm mà không được phép, truyền đạt tác phẩm đến công chúng qua mạng thông tin điện tử, sử dụng bản ghi âm, ghi hình hoặc chương trình phát sóng nhằm mục đích thương mại mà không được phép đều có thể bị phạt tiền, buộc gỡ bỏ nội dung vi phạm, buộc dỡ bỏ bản sao vi phạm và buộc hoàn trả khoản lợi bất hợp pháp nếu có căn cứ xác định.
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/2/2026 và vẫn là căn cứ xử phạt quan trọng trong nhóm hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.
Ở góc độ dân sự, cơ quan báo chí có quyền yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm, yêu cầu xin lỗi, cải chính, bồi thường thiệt hại, thanh toán chi phí thuê luật sư và chi phí hợp lý để ngăn chặn, khắc phục hành vi xâm phạm.
Căn cứ nằm ở Điều 198, Điều 202, Điều 204 và Điều 205 Luật Sở hữu trí tuệ 2025. Với báo chí, thiệt hại không chỉ là tiền nhuận bút hay chi phí sản xuất nội dung, mà còn có thể là mất doanh thu quảng cáo, mất lượng truy cập, giảm giá trị khai thác độc quyền và ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu báo chí.
Trường hợp nghiêm trọng, hoàn toàn có thể xem xét trách nhiệm hình sự. Theo Điều 225 Bộ luật Hình sự 2015, người nào không được phép của chủ thể quyền mà cố ý sao chép tác phẩm, bản ghi âm, bản ghi hình hoặc phân phối đến công chúng bản sao tác phẩm, bản ghi âm, bản ghi hình đang được bảo hộ tại Việt Nam.
Nếu thực hiện với quy mô thương mại, hoặc thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng, hoặc gây thiệt hại cho chủ thể quyền từ 100 triệu đồng, hoặc hàng hóa vi phạm trị giá từ 100 triệu đồng thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Cá nhân có thể bị phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù; pháp nhân thương mại nếu đủ điều kiện chịu trách nhiệm hình sự, có thể bị phạt tiền, đình chỉ hoạt động có thời hạn và bị áp dụng hình phạt bổ sung.

Luật sư Hoàng Hà nêu quan điểm, điểm cần nhấn mạnh là không phải mọi hành vi lấy lại bài báo, clip, hình ảnh đều lập tức bị xử lý hình sự. Ranh giới nằm ở tính chất cố ý, quy mô khai thác, mục đích thương mại, khoản thu lợi bất chính và thiệt hại thực tế cho chủ sở hữu quyền.
Một tài khoản cá nhân vô ý chia sẻ lại có thể bị yêu cầu gỡ bỏ hoặc xử lý hành chính nếu đủ căn cứ. Nhưng một Fanpage, kênh mạng xã hội hoặc hệ thống trang chuyên “bê” nội dung báo chí để câu lượt xem, gắn quảng cáo, xây thương hiệu riêng và thu tiền đều đặn thì câu chuyện đã khác. Khi đó, cơ quan chức năng cần nhìn vào toàn bộ mô hình kiếm tiền, không chỉ nhìn vào từng bài đăng riêng lẻ.
Với cơ quan báo chí, giải pháp không nên chỉ là gửi yêu cầu gỡ bài sau khi đã bị lấy cắp. Cần thiết lập cơ chế bảo vệ bản quyền ngay từ đầu: đăng ký, lưu trữ hồ sơ chứng minh quyền sở hữu đối với bài, ảnh, video.
Đồng thời, gắn dấu nhận diện bản quyền kỹ thuật số, lưu dữ liệu thời điểm xuất bản, lập bộ phận rà quét nội dung bị sao chép, gửi yêu cầu gỡ bỏ đến nền tảng, yêu cầu nền tảng khóa hoặc hạn chế tài khoản tái phạm; đồng thời khởi kiện dân sự hoặc đề nghị xử phạt hành chính với các trường hợp có tính hệ thống.
Với vụ việc có doanh thu lớn, có tổ chức vận hành và tái phạm nhiều lần, cơ quan báo chí nên chủ động thu thập chứng cứ về lượt xem, quảng cáo, dòng tiền, thiệt hại và chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra xem xét theo Điều 225 Bộ luật Hình sự.
Ở tầm chính sách, cần siết trách nhiệm của nền tảng trung gian. Nghị định 147/2024/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng đã đặt ra cơ chế quản lý thông tin vi phạm trên mạng, áp dụng với cả tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng tại Việt Nam.
Đây là cơ sở quan trọng để yêu cầu nền tảng phối hợp gỡ bỏ nội dung vi phạm, xử lý tài khoản tái phạm và cung cấp thông tin phục vụ xác minh khi có yêu cầu hợp pháp.
Từ phân tích trên, vị luật sư cho rằng, ý nghĩa của Công điện 38/CĐ-TTg ngày 5/5/2026 là rất rõ. Chính phủ đang phát đi thông điệp rằng xâm phạm sở hữu trí tuệ, trong đó có vi phạm bản quyền trên môi trường số, không còn là chuyện “nhỏ”, “khó xử lý” hoặc “đành chấp nhận”.
Đây là sự chuyển hướng từ xử lý lẻ tẻ sang xử lý có trọng tâm, có thời hạn, có trách nhiệm báo cáo và có sự tham gia của nhiều lực lượng.
Nếu làm nghiêm, công điện này có thể tạo chuyển biến lớn cho báo chí và các ngành sáng tạo. Báo chí bỏ tiền, nhân lực và rủi ro nghề nghiệp để tạo ra thông tin. Doanh nghiệp sản xuất phim, nhạc, chương trình truyền hình bỏ vốn để tạo ra sản phẩm.
Không thể để các trang mạng xã hội, website lậu hoặc fanpage lấy tài nguyên đó làm “mồi câu view”, rồi biến tài sản của người khác thành doanh thu của mình. Bảo vệ bản quyền báo chí vì vậy không chỉ là bảo vệ một tòa soạn, mà là bảo vệ trật tự công bằng của thị trường nội dung số.
Công trình xây dựng không phép rộng gần 600m² trên đất chưa chuyển mục đích sử dụng tại phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng đã bị cơ quan chức năng phát hiện và ban hành nhiều quyết định xử phạt. Thế nhưng, đến nay công trình vẫn chưa được xử lý dứt điểm, buộc địa phương phải tiếp tục báo cáo, xin hướng dẫn từ cấp trên.
Theo truyền thông Brazil, đội ngũ y tế của Selecao hy vọng Neymar sẽ hoàn toàn bình phục để có thể góp mặt từ vòng đấu loại trực tiếp.
Đầu giờ chiều nay 16/6, tỉnh Quảng Ngãi sẽ chính thức công bố điểm thi vào lớp 10. Thông tin trên được Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Ngọc Thái, xác nhận với PV Dân Việt vào trưa nay.
Việc bổ sung quy định xác thực sinh trắc học khuôn mặt khi thuê bao đổi thiết bị cho thấy cơ quan quản lý đang chuyển từ cách tiếp cận xử lý hậu quả sang ngăn chặn từ gốc.
Ngày 16/6, UBND TP. Đồng Nai thông tin, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành kết luận của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sau buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP. Đồng Nai. Nội dung kết luận không chỉ đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội của địa phương mà còn đưa ra hàng loạt chỉ đạo nhằm tháo gỡ các nút thắt về cơ chế, hạ tầng và nguồn lực cho TP. Đồng Nai trong giai đoạn phát triển mới.
Liên quan đến vụ thí sinh dùng ‘phao thi’ không bị lập biên bản, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.
Kiểm tra hiện trường dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân gần 400 tỷ đồng vốn đầu tư công còn tồn đọng cho các khu tái định cư, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu của dự án trong thời gian còn lại.
Theo đó, người dân muốn chuyển đất vườn sang đất ở năm 2026 cần phải nộp 4 khoản tiền gồm tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, thẩm định hồ sơ, phí cấp GCN.
Tại thành phố Hải Phòng mới (gồm địa phận tỉnh Hải Dương cũ), cá rô phi đơn tính đang được xác định là đối tượng nuôi chủ lực trong lộ trình tái cơ cấu ngành thủy sản. Nhiều mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật tại Hải Phòng đã đạt năng suất cá rô phi hơn 20 tấn/ha, khẳng định tiềm năng đưa thành phố trở thành trung tâm cung ứng cá rô phi hàng đầu miền Bắc.
Theo giới phân tích, dù đối mặt với những nhịp rung lắc tích lũy ngắn hạn, xu hướng tăng dài hạn của VN-Index vẫn được củng cố bởi nền tảng vĩ mô vững chắc và dư địa định giá hấp dẫn từ các nhóm ngành dẫn dắt mới.
Tô Hữu Bằng hiện là một ngôi sao đình đám sở hữu khối tài sản đáng mơ ước. Dù vậy nam tài tử "Hoàn Châu cách cách" vẫn chọn lối sống độc thân giản dị.
Hành động của Bộ Quốc phòng Ukraine cho thấy sự thiếu hụt nghiêm trọng về nhân sự trong Lực lượng Vũ trang Ukraine, theo báo Steigan của Na Uy.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định các cơ quan truyền thông đã luôn đồng hành, phản ánh khách quan và kịp thời tình hình thủ đô, giúp củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
Sáng 16/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội trên chuyến bay thương mại của hãng hàng không Vietjet, lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại Kazan, Liên bang Nga từ ngày 16 đến 18/6/2026 theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.
Xã miền núi Sơn Tây, Hà Tĩnh (xã Sơn Tây hình thành do hợp nhất, sáp nhập thị trấn Tây Sơn, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn cũ) ghi nhận kết quả thu ngân sách ấn tượng khi 6 tháng đầu năm 2026 thu hơn 121 tỷ đồng, đạt 221% kế hoạch năm. Trong đó, khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đóng góp gần 107 tỷ đồng, chiếm hơn 88% tổng thu ngân sách địa phương.
Thời hạn thanh tra là 60 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra, không tính ngày nghỉ lễ, tết và các ngày nghỉ theo quy định.
UBND xã Bình Chánh đang triển khai lấy ý kiến người dân về đề án thành lập phường Bình Chánh. Phường Bình Chánh dự kiến sẽ có diện tích 21,33 km², quy mô dân số 80.391 người.
Trong danh sách 26 tuyển thủ ĐT Pháp tham dự World Cup 2026, tiền đạo Kylian Mbappe là ngôi sao có thu nhập cao nhất, bỏ xa phần còn lại.
Cục Cảnh sát Giao thông phân tích từ thực tiễn người lái xe sau khi sát hạch được cấp bằng chỉ có kỹ thuật điều khiển xe mà không được trang bị kỹ năng khi tham gia giao thông.
Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, Hải Phòng dự kiến sẽ công bố điểm thi vào lớp 10 THPT trước 12 giờ trưa ngày 16/6.
456 đại biểu đại diện cho hơn 3 triệu hội viên cả nước tham dự phiên làm việc thứ nhất của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031, sáng 16/6 tại Hà Nội.
Hà Nội vừa thông qua chính sách mới nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở cho thuê, trong đó doanh nghiệp đầu tư dự án sẽ được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tạo thêm nguồn cung nhà ở dài hạn cho người dân.
Kane Parsons chính thức trở thành đạo diễn trẻ nhất sở hữu tác phẩm đứng đầu phòng vé Mỹ với "Backrooms". Dự án đạt doanh thu ấn tượng khẳng định tư duy làm phim đột phá của chàng trai xuất thân từ cộng đồng sáng tạo YouTube.
Tin mưa to Hà Nội mới nhất, các chuyên gia dự báo, Hà Nội và miền Bắc sẽ có mưa to, thời gian mưa tập trung từ giờ tan tầm đến sáng sớm mai.
Chiếc oanh tạc cơ chiến lược B-52 Stratofortress của Mỹ rơi và cháy rụi tại căn cứ Edwards, California rạng sáng 16/6 (theo giờ Việt Nam), khiến toàn bộ 8 người trên khoang thiệt mạng. Được định giá khoảng 84 triệu USD/chiếc, B-52 không chỉ nổi tiếng bởi kích thước khổng lồ, tầm bay xuyên lục địa và khả năng mang vũ khí hạt nhân, mà còn là biểu tượng quân sự đã phục vụ Không quân Mỹ hơn 70 năm.
Đêm mùng 4, rạng sáng ngày 5/7/1885, tiếng đại bác mở màn cho cuộc tấn công cảm tử vào Tòa Khâm sứ Pháp và đồn Mang Cá. Đó là sự vùng dậy cuối cùng, oanh liệt nhưng đầy bi tráng của phái Chủ chiến triều đình nhà Nguyễn do Thượng thư Bộ Binh Tôn Thất Thuyết đứng đầu. Khúc tráng ca đẫm máu ấy trở thành đốm lửa khởi nguồn cho phong trào Cần Vương bất diệt.
Iran đang chuẩn bị dần quay trở lại trật tự phương Tây do Mỹ dẫn đầu trong những giới hạn nhất định, đúng như mong muốn lâu nay của phe ôn hòa ở Iran, trong khi phe cứng rắn đã bảo toàn thành công lực lượng vũ trang và kho tên lửa của họ, còn Israel thì không đạt được mục tiêu nào trong thất bại nặng nề nhất từ trước đến nay.
Argentina vs Algeria là cuộc so tài thuộc lượt trận đầu tiên bảng J World Cup 2026 và cả hai bên không hứa hẹn tạo nên một trận đấu có nhiều thẻ vàng.
2 lần để New Zealand vượt lên dẫn trước, Iran vùng lên mạnh mẽ để gỡ hoà 2-2. Họ đã chơi một trận đấu đầy nỗ lực. Như vậy, Iran trở thành đại diện thứ 6 của châu Á ra quân tại World Cup 2026 mà không để thua.
Cơn sốt Trí tuệ nhân tạo (AI) đang đẩy nhân loại vào một nghịch lý thời đại dùng AI để tìm giải pháp chống biến đổi khí hậu, nhưng chính các trung tâm dữ liệu AI lại đang ngốn một lượng điện năng khổng lồ, đe dọa thiêu rụi các mục tiêu khí hậu toàn cầu.
Khoảng 40% diện tích đất toàn cầu đã bị suy thoái, gây thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 900 tỷ USD mỗi năm và ảnh hưởng đến khoảng 3,2 tỷ người. Tại Việt Nam, theo thống kê, có gần 11,8 triệu hecta đất (tương đương 36% diện tích đất tự nhiên) đã và đang bị thoái hóa ở các mức độ khác nhau.