Ngân hàng Nhà nước bật tín hiệu giảm lãi suất điều hành

13/03/2020 06:00 GMT+7
Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang nghiên cứu giảm lãi suất điều hành trong thời gian tới với mức giảm “tương đối tích cực”. Đây là một cơ chế chính sách, giải pháp giúp các ngân hàng có thêm điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp (DN) bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Tại cuộc họp báo thông tin về Thông tư quy định cơ cấu lại thời han hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp (DN) và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 vào chiều ngày 12/3, Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết, ngay từ khi bắt đầu có dịch Covid-19, NHNN đã có nhiều biện pháp, khẩn trương chỉ đạo đối phó với dịch bệnh.

Theo đó, cuối tháng 1, NHNN đã có những chỉ đạo phòng chống dịch trong nội ngành. Ngày 6/2, NHNN ban hành nhanh văn bản chỉ đạo, tháo gỡ cho các TCTD đánh giá tình hình khó khăn của các doanh nghiệp. Các TCTD đã vào cuộc trách nhiệm, chủ động trong các giải pháp của mình để đối phó với dịch Covid-19. Trong đó, 4 ngân hàng thương mại Nhà nước là đơn vị chủ lực thực hiện chủ trương của Nhà nước.

Đồng thời, với tinh thần khẩn trương nhất, đến nay NHNN đã chính thức ban hành Thông tư 01 quy định cơ cấu lại thời han hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đây là hành lang pháp lý quan trọng và thông tư này cũng tạo điều kiện và cơ chế thuận lợi nhất cho các Tổ chức tín dụng xử lý tái cơ cấu nợ cho các DN bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Bên cạnh giải pháp này, NHNN đang nghiên cứu giảm lãi suất điều hành trong thời gian tới, bao gồm lãi suất tái chiết khấu, lãi suất tái cấp vốn...

'Giảm lãi suất điều hành là một cơ chế chính sách, giải pháp giúp TCTD có thanh khoản dồi dào, có thêm điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp", Phó Thống đốc nhấn mạnh.

Về thời gian giảm lãi suất điều hành, Phó Thống đốc cho biết "chưa biết vào thời điểm nào", song vị lãnh đạo này nhấn mạnh, sẽ thực hiện cắt giảm trong thời gian gần nhất với mức giảm "tương đối tích cực".

Ngân hàng Nhà nước bật tín hiệu giảm lãi suất điều hành - Ảnh 2.

Ngân hàng Nhà nước đang xem xét giảm lãi suất điều hành

Bên cạnh đó, NHNN tiếp tục xem xét giảm 50% phí thanh toán hiện nay của trung tâm tín dụng CIC, tạo điều kiện cho các TCTD giảm bớt chi phí, từ đó hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi Covid-19.  Đồng thời, Công ty CP thanh toán quốc gia cũng tiếp tục giảm phí thanh toán trong vài ngày tới.

Trên thế giới, nhiều ngân hàng trung ương các nước đã và đang tính đến việc cắt giảm lãi suất để ứng phó với tác động của dịch Covid-19 tới nền kinh tế. Trong đó, ngày 3/3/2020, Cục dự trữ liên bang Mỹ Fed đã bất ngờ cắt giảm 0,5% lãi suất cơ bản về mức 1,0-1,25%, mà không cần chờ tới cuộc họp chính thức ngày 17-18/3. Nguyên nhân chính được Fed đưa ra là do lo ngại tác động tiêu cực của dịch Covid-19 đến kinh tế Mỹ và toàn cầu.

Huyền Anh
Cùng chuyên mục