Ngân hàng Nhà nước nâng mạnh giá mua USD

Thứ tư, ngày 07/08/2013 15:16 PM (GMT+7)
Trước diễn biến điều chỉnh mạnh của tỷ giá USD/VND và nguồn cung thuận lợi, Ngân hàng Nhà nước đã thể hiện vị thế canh mua.
Bình luận 0
Sáng nay, 7.8, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước đã chính thức nâng mạnh giá mua vào USD, từ mức 20.826 VND lên 21.100 VND, tức tăng tới 274 VND.

Ngân hàng Nhà nước nâng mạnh giá mua USD

Với dự báo cán cân tổng thể năm nay tiếp tục thặng dư khoảng 5 tỷ USD, cung ngoại tệ sẽ hậu thuẫn cho khả năng Ngân hàng Nhà nước nối lại hoạt động mua vào.

Đây là mức tăng mạnh về con số tuyệt đối, nhưng không nặng về giá trị trong tương quan các mức giá giao dịch thực tế trên thị trường, bởi mức 20.826 VND trước đó của Sở không có nhiều ý nghĩa.

Trước đây, khi tỷ giá cho xu hướng điều chỉnh mạnh và bền vững với cung ngoại tệ thuận lợi, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước cũng đã từng nâng mạnh giá mua vào như vậy. Điển hình như lần điều chỉnh ngày 29/4/2011, nâng từ 20.486 VND lên 20.700 VND, tăng tới 214 VND; và gần nhất là ngày 18/1/2012, từ mức 20.620 VND lên 20.850 VND, tức tăng tới 230 VND.

Điểm lại, đã ba lần trong hơn hai năm qua Ngân hàng Nhà nước đánh dấu các mốc điều chỉnh gắn với khả năng mua vào ngoại tệ.

Trong đó, lần điều chỉnh ngày 29.4.2011 là sự khởi đầu cho hoạt động mua vào liên tiếp và kéo dài cho đến đầu năm 2013. Quy mô của đợt đó từng được đề cập là khoảng 15 tỷ USD.

Không có công bố chính thức, song dự tính đến cuối quý 1/2013, sau khi mua vào lượng lớn và dự trữ ngoại hối gia tăng rất mạnh, hoạt động mua vào ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước đã ngừng lại khi thị trường không còn thuận lợi. Thậm chí từ cuối quý 2, trước dấu hiệu căng thẳng, đã có những thời điểm nhà điều hành phải bán ra can thiệp.

Và lần này, việc điều chỉnh trên của Sở Giao dịch có thể mở hướng nối lại hoạt động mua vào, có thể một sự bù đắp trở lại cho dự trữ ngoại hối sau khi bán ra can thiệp vừa qua cũng như đã dùng một phần nhất định để nhập khẩu vàng cho đấu thầu.

Tín hiệu từ Ngân hàng Nhà nước cũng có thể xem là một sự can thiệp, chặn đà điều chỉnh mạnh của tỷ giá trong hơn một tuần qua, nhằm tránh một sự giảm quá gây ảnh hưởng bất lợi cho hoạt động xuất khẩu.

Thị trường đã có phản ứng tức thì, bắt nhịp tín hiệu từ Ngân hàng Nhà nước
. Sau khi giảm rất mạnh ngày hôm qua (6.8), giá USD đã hồi trở lại trên biểu niêm yết của các ngân hàng thương mại. Đà rơi đã tạm ngừng.

Mức giá mua vào USD đến đầu giờ chiều nay tại các ngân hàng thương mại phổ biến ở 21.040 - 21.060 VND, thấp hơn giá mua vào của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước - một điều kiện để sở này có thể mua được. Mức giá bán ra hiện có từ 21.120 - 21.140 VND.

Như vậy, kể từ khi ngừng lại khoảng cuối quý 1/2013, nhiều khả năng hoạt động mua vào ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước sẽ được nối lại. Tín hiệu trên phát đi cũng cho thấy nhà điều hành linh hoạt trước diễn biến của thị trường.

Trong khi đó, với dự báo cán cân tổng thể năm nay tiếp tục thặng dư khoảng 5 tỷ USD, cung ngoại tệ sẽ hậu thuẫn cho khả năng nối lại đó.
VnEconomy (Theo VnEconomy)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem