Ngân Hàng Nhà nước, Văn Phòng Quốc hội bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

PV Thứ ba, ngày 02/07/2019 16:38 PM (GMT+7)
Ngày 1/7, Văn phòng Quốc hội, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức Lễ trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ. Trong đó, ông Phạm Tiên Phong được Ban Cán sự Đảng, Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tín nhiệm và bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng NHNN.
Bình luận 0

Cụ thể, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú đã trao Quyết định số 1379/QĐ-NHNN ngày 27/6/2019 của Thống đốc NHNN về tiếp nhận ông Phạm Tiên Phong, Phó Vụ trưởng Vụ Ổn định tiền tệ - tài chính thuộc NHNN, sau khi kết thúc nhiệm kỳ làm đại diện và giữ chức Cố vấn cho Giám đốc điều hành Văn phòng Nhóm Đông Nam Á (SEAVG) của Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF tại Washington D.C – Mỹ, trở lại công tác tại NHNN và bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng NHNN kể từ ngày 1/7/2019. Thời gian giữ chức vụ của ông Phạm Tiên Phong là 5 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm.

img

Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú trao quyết định và chúc mừng ông Phạm Tiên Phong.

Đồng thời, ông Phạm Tiên Phong được Ban Cán sự Đảng, Ban lãnh đạo NHNN tín nhiệm và bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng NHNN, Phó Thống đốc Đào Minh Tú mong muốn và tin tưởng rằng, trên cương vị mới, với trình độ và tâm huyết của mình, ông Phạm Tiên Phong sẽ phát huy trí tuệ, năng lực và kinh nghiệm công tác để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong cùng ngày, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Mai Thoa, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Thư ký Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, giữ chức vụ Vụ trưởng, làm nhiệm vụ Thư ký Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và chuyển sinh hoạt chuyên môn về Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội từ ngày 1/7/2019, theo Quyết định số 736/QĐ-VPQH, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Ngoài ra, theo Quyết định số 739/ QĐ-VPQH, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội điều động và bổ nhiệm ông Trịnh Xuân An, Hàm Phó Vụ trưởng Vụ Quốc phòng và An ninh, Thư ký Phó Chủ tịch Quốc hội, giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Phục vụ hoạt động giám sát, Văn phòng Quốc hội, làm nhiệm vụ Thư ký Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ từ ngày 1/7/2019. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Thay mặt lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị các cá nhân được bổ nhiệm trên cương vị mới tiếp tục phát huy tính đoàn kết, dân chủ trong đơn vị mình và giữ quan hệ phối hợp công tác tốt với các đơn vị khác trong Văn phòng Quốc hội để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem