Ngân hàng Standard Chartered cam kết đầu tư 8 tỷ USD vào Việt Nam

01/11/2021 21:18 GMT+7
Chủ tịch José Vinals của Ngân hàng Standard Chartered đề xuất với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính một số nội dung hợp tác tại Việt Nam để tham gia sâu hơn trong lĩnh vực bảo hiểm, thương mại, dịch vụ, bán lẻ; thúc đẩy thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Ngân hàng Standard Chartered cam kết đầu tư 8 tỷ USD phát triển bền vững ở Việt Nam - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Ngân hàng Standard Chartered. Ảnh: TTXVN

Sáng 1/11 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự đối thoại với Ngân hàng Standard Chartered và tiếp Chủ tịch ngân hàng này, ông José Vinals nhân dịp tham dự Hội nghị COP26 và thăm làm việc tại Vương quốc Anh.

Tại buổi tiếp, ông José Vinals cảm ơn sự ủng hộ quý báu của Chính phủ và Thủ tướng dành cho Ngân hàng; đồng thời cam kết duy trì hoạt động lâu dài, đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển bền vững và thịnh vượng.

Chủ tịch Ngân hàng Standard Chartered đề xuất một số nội dung hợp tác tại Việt Nam để tham gia sâu hơn trong lĩnh vực bảo hiểm, thương mại, dịch vụ, bán lẻ; thúc đẩy thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Để thúc đẩy tăng tưởng xanh và bền vững, Chủ tịch Ngân hàng Standard Chartered cam kết đầu tư 8 tỷ USD phát triển bền vững ở Việt Nam trong thời gian tới và hỗ trợ công nghệ với các đối tác Việt Nam.

Ngân hàng Standard Chartered cam kết đầu tư 8 tỷ USD phát triển bền vững ở Việt Nam - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định xu thế phát triển bền vững, tăng trưởng xanh mà Ngân hàng Standard Chartered theo đuổi là phù hợp xu thế chung cũng như chính sách của Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Về các đề xuất của Ngân hàng, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, hiện Việt Nam đang tập trung tái cơ cấu nền kinh tế, trong đó khuyến khích các ngân hàng nước ngoài tham gia tái cấu trúc các ngân hàng yếu kém về nguồn nhân lực, vốn, năng lực quản trị.

Việt Nam cũng đang tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, trong đó có thúc đẩy chuyển đổi số trong hệ thống ngân hàng để thu hút mạnh mẽ hơn đầu tư nước ngoài. Việt Nam cũng có nhu cầu hợp tác trong lĩnh vực bảo hiểm và xây dựng các trung tâm tài chính lớn tại 3 miền Bắc-Trung-Nam.

Thủ tướng đề nghị Ngân hàng và các cơ quan chức năng của Việt Nam bàn bạc để có các hoạt động hợp tác cụ thể, hiệu quả, phù hợp thực tiễn. Cơ hội của các nhà đầu tư nước ngoài rất rộng mở khi Việt Nam đã ký kết 17 FTA với 60 nước trên thế giới, trong đó có các nền kinh tế, thị trường lớn nhất thế giới.

Trước đó, vào ngày 31/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến tham dự Hội nghị thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (COP26) tại thành phố Glasgow, Scotland. Chuyến đi của Thủ tướng lần này mang những ý nghĩa và mục tiêu hết sức quan trọng, đặc biệt là ở thời điểm gần 2 năm sau khi đại dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát trên toàn cầu. 

Việc Thủ tướng tham dự Hội nghị cho thấy nỗ lực và quyết tâm của Chính phủ Việt Nam trong việc ứng phó với các vấn đề toàn cầu, đồng thời đây cũng là dịp để Việt Nam thúc đẩy hợp tác với các đối tác song phương, tổ chức quốc tế cũng như các đối tác khác. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ thăm và làm việc tại Vương quốc Anh từ ngày 31/10 đến ngày 3/11, thăm chính thức Cộng hòa Pháp từ ngày 3/11 đến 5/11.

Ngân hàng Standard Chartered được thành lập năm 1969, tại trụ sở chính ở Luân Đôn, Vương quốc Anh. Ngân hàng thuộc tập đoàn Standard Chartered, tập đoàn tài chính có phạm vi hoạt động trên toàn thế giới với khoảng 80.000 nhân viên và 150 năm kinh nghiệm. Với chi nhánh đầu tiên được mở vào năm 1904, Ngân hàng Standard Chartered là một trong những ngân hàng quốc tế có thâm niên hoạt động lâu đời nhất tại Việt Nam. Ngân hàng hướng tới khách hàng là các doanh nghiệp, các định chế tài chính, doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như khách hàng cá nhân.

Theo Báo Chính phủ
Cùng chuyên mục