Ngân hàng xây dựng

  • Ông Đặng Thanh Bình, nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) được giao chuyên trách về xử lý nợ xấu, tái cơ cấu ngân hàng yếu kém, trong đó có Ngân hàng Xây Dựng (VNCB) nhưng thiếu trách nhiệm đã để cho Phạm Công Danh làm thất thoát 9.000 tỷ đồng.
  • Đại diện Ngân hàng CB (trước đây là VNCB) xác nhận, số tiền 4.500 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ VNCB đã hòa vào dòng tiền chung, không thể xác định được còn lại bao nhiêu.
  • Thống đốc Lê Minh Hưng thừa nhận 3 ngân hàng 0 đồng sau khi mua bắt buộc lại vẫn còn thua lỗ, nhưng đã ổn định tâm lý người gửi tiền, tránh rút tiền hàng loạt, lây lan sang hệ thống.
  • Giải trình trước Quốc hội về đề xuất bán đấu giá công khai 3 ngân hàng 0 đồng là OceanBank, GPBank và Ngân hàng Xây dựng, Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng lo ngại sẽ ảnh hưởng đến lòng tin của người dân, dễ dẫn đến phản ứng tiêu cực rút tiền hàng loạt trong hệ thống ngân hàng.
  • Thất thoát hàng nghìn tỷ đồng từ 2 đại án Phạm Công Danh và Oceanbank, cùng với những toan tính của người trong cuộc phần nào cho thấy được “quyền lực” thực sự của các ông chủ ngân hàng giai đoạn căng thẳng thanh khoản 2009-2012. Dù vậy, dấu chấm hỏi cho quyền kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước đang ở đâu trong giai đoạn này khiến nhiều người phải bật thốt lên: Sao họ “rút” tiền dễ thế?
  • Bất chấp những thiếu sót trong hợp đồng vay vốn, bỏ qua quy trình thẩm định về năng lực, khả năng trả nợ của 6 công ty, sai phạm trong hoạt động cấp tín dụng, dưới sự chỉ đạo của Trầm Bê, các thuộc cấp của ông tại Sacombank đã nhanh chóng giải ngân 1.800 tỷ đồng cho 6 công ty “sân sau” của Phạm Công Danh.
  • Đồng hành với Trầm Bê, ông Phan Huy Khang từ một Tổng giám đốc của ngân hàng thường thường bậc trung trở thành Tổng giám đốc của một ngân hàng cổ phần hàng đầu Việt Nam. Ông Khang cũng góp phần đẩy SouthernBank rơi vào bết bát, còn Sacombank thì điêu đứng với hơn 60 nghìn tỷ đồng nợ xấu.
  • Khoản tiền gửi của ACB tại hai ngân hàng 0 đồng là GPBank và Ngân hàng Xây dựng đang được ACB tích cực xử lý và thu hồi. Còn khoản dư nợ từ nhóm 6 công ty của Bầu Kiên cũng cho thấy những dấu hiệu tích cực và được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh rút ngắn lộ trình thu hồi nợ trong năm 2017.
  • Nỗ lực xử lý các khoản nợ xấu tồn đọng từ năm 2012 khá tốt trong nửa đầu năm 2016 khiến cổ phiếu của Ngân hàng Á Châu (ACB) tăng mạnh trong vài tuần gần đây…
  • Tài liệu của Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) cho biết, Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank đã từng ép bà Hứa Thị Phấn, cổ đông lớn của Ngân hàng Đại Tín (nay là Ngân hàng Xây dựng – CBBank) bán lại 254.751.970 cổ phần (tương đương 84,92% vốn điều lệ) với giá trị hơn 4.468 tỷ đồng. Mục đích là để sáp nhập CBBank vào OceanBank.