Ngân hàng xây dựng

  • Trước khi chuyển đổi thành Ngân hàng Xây dựng và được Ngân hàng Nhà nước mua lại với giá 0 đồng, Ngân hàng Đại Tín đã bị âm vốn hàng ngàn tỷ đồng. Đây là hậu quả của những sai phạm từ nhóm Phú Mỹ mà bà Hứa Thị Phấn đại diện cấu kết cùng các lãnh đạo cũ của ngân hàng này thực hiện.
  • Nguyên chủ tịch VNCB làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm đối với mình. Một số bị cáo khác cũng làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo.
  • Trước khi lừa bán Trust Bank cho Phạm Công Danh, Hứa Thị Phấn không chỉ “rút ruột” tiền từ ngân hàng này rồi vu khống cho nhóm Phương Trang mà người “cầm đầu” nhóm Phú Mỹ còn tạo hồ sơ giả để chiếm đoạt tiền vay của nhiều cá nhân, tổ chức khác...
  • “Tôi và nhóm Trần Ngọc Bích có mối quan hệ từ trước; tôi nhiều lần tiếp xúc với ông Thanh, bà Bích, bà Phương tại văn phòng Thiên Thanh lẫn Tân Hiệp Phát...”, bị cáo Phạm Công Danh khai nhận với chủ tọa phiên tòa về mối quan hệ của bị cáo với nhóm Trần Ngọc Bích, sáng 1.8.
  • Được xác định là “chủ mưu” các hành vi vi phạm gây thất thoát cho Ngân hàng Xây dựng (VNCB) hơn 9.000 tỷ đồng, tuy nhiên bị cáo Phạm Công Danh - nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng này lại cho rằng “cáo trạng về cơ bản nêu đúng hành vi của bị cáo, nhưng xin xem xét bối cảnh xảy ra hành vi đó”...
  • Trong lúc đương nhiệm chức Chủ tịch Ngân hàng TMCP Xây dựng, Phạm Công Danh cùng đồng bọn đã gây thiệt hại đến 9.000 tỷ đồng.
  • Dự kiến từ ngày 19.7 - 18.8, Tòa án Nhân dân TP.HCM sẽ đưa bị cáo Phạm Công Danh - nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Xây dựng VN cùng 35 bị cáo khác ra xét xử về vụ việc để thất thoát hơn 9.000 tỉ đồng.
  • Ông Nguyễn Công Danh được cho là chỉ đạo cấp dưới làm các hợp đồng mua bán khống, rút tiền trái phép của Ngân hàng Xây dựng Việt Nam để tiêu xài… gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng.
  • Tổng Bí thư yêu cầu trong quá trình xử lý, cần tuân thủ các quy định của pháp luật, không chịu bất kỳ một sức ép nào của bất cứ tổ chức cá nhân nào, bảo đảm nghiêm minh, đúng người, đúng tội.
  • Theo đánh giá của chuyên gia tài chính, chất lượng tài sản của Ngân hàng Xây dựng (CB) rất thấp. Nguyên nhân của tình trạng này là do CB đang có khá nhiều nợ xấu đầu tư tài chính và các khoản thu khó đòi lên tới vài nghìn tỷ đồng.