Ngán ngẩm du khách thiếu ý thức ở khu du lịch Măng Đen

Phú Trung Thứ tư, ngày 01/02/2023 11:38 AM (GMT+7)
Khu du lịch sinh thái Măng Đen luôn là địa điểm thu hút đông khách du lịch, đặc biệt vào các dịp lễ, tết. Tuy nhiên, việc một bộ phận du khách thiếu ý thức đang làm xấu đi hình ảnh tại Măng Đen.
Bình luận 0

Những ngày qua, mạng xã hội Facebook và dư luận tại tỉnh Kon Tum xôn xao vì chuyện một bộ phận du khách nhổ trộm hoa khi đi tham quan, du lịch.

Cụ thể, trên mạng xã hội xuất hiện một video dài 17 giây ghi lại cảnh một người nữ du khách nhổ cây hoa cẩm tú cầu ở bên đường.

Sau đó, người phụ nữ này vội vàng cầm hoa chạy vội vàng về phía chiếc ô tô mang biển kiểm soát tỉnh Đồng Nai đưa cho một người đàn ông đã mở cốp xe chờ sẵn. Sau khi hoa cẩm tú cầu được cho vào xe thì mọi người lên xe rời đi.

Ngán ngẩm du khách thiếu ý thức khi đi Măng Đen: Từ bẻ cành hoa, nhổ trộm hoa đến xả rác - Ảnh 1.

Sau khi nhổ trộm cây hoa cẩm tú cầu, người phụ nữ vội vàng chạy lại chiếc ô tô đậu gần đó để cất vào cốp xe. Ảnh cắt từ CLIP

Theo tìm hiểu của PV, khu vực mà nữ du khách trên nhổ cây hoa cẩm tú chính là tại khu du lịch sinh thái Măng Đen (huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum).

Đoạn clip sau khi được đăng tải đã nhận được nhiều bình luận của cộng đồng mạng, đa số chỉ trích, lên án hành động thiếu ý thức của nữ du khách này.

"Hoa cẩm tú cầu dịp tết bán đầy sao không mua về chưng, còn hoa trên đường để mọi người cùng ngắm chứ sao lại nỡ nhổ trộm nó đi. Ý thức quá kém!", một tài khoản khác bình luận.

"Ý thức của người lớn đã như vậy thì thử hỏi làm sao có thể dạy được bọn trẻ?", một tài khoản khác bức xúc.

Ngán ngẩm du khách thiếu ý thức khi đi Măng Đen: Từ bẻ cành hoa, nhổ trộm hoa đến xả rác - Ảnh 2.

Ngán ngẩm du khách thiếu ý thức khi đi Măng Đen: Từ bẻ cành hoa, nhổ trộm hoa đến xả rác - Ảnh 3.

Khách đến du lịch tại Măng Đen vô tư xả rác bừa bãi gây ảnh hưởng đến môi trường. Ảnh: L.T

Bên cạnh việc nhổ trộm hoa thì tình trạng vứt rác bừa bãi, bẻ cành hoa mai anh đào cũng đang xảy ra khá nhiều tại khu du lịch sinh thái Măng Đen trong dịp Tết nguyên đán Quý Mão 2023 vừa qua.

Ông Phạm Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Kon Plong cho hay, lượng khách đến Măng Đen trọng dịp Tết tăng mạnh so với các năm trước vì năm nay hoa mai anh đào nở rực rỡ.

Theo ông Thắng, ý thức chung của người dân, du khách nhìn chung rất tốt. Tuy nhiên, cũng lại xảy ra tình trạng bẻ cành hoa, nhổ trộm hoa, xả rác của một bộ phận nhỏ du khách dù trước Tết huyện đã xây dựng phương án bảo vệ, tuyên truyền để nâng cao ý thức bảo vệ cảnh quan.

Ngán ngẩm du khách thiếu ý thức khi đi Măng Đen: Từ bẻ cành hoa, nhổ trộm hoa đến xả rác - Ảnh 4.

Một nhóm bạn trẻ đã bẻ cành hoa mai anh đào tại Măng Đen để chụp hình kỷ niệm. Ảnh: Đ.T

"Đối với những trường hợp bẻ cành hoa, nhổ trộm hoa hay vứt rác, huyện đã phối hợp với cơ quan công an truy tìm và có sự có răn đe, nhắc nhở đối với họ. Thời gian tới, chúng tôi sẽ đẩy mạnh tuyên truyền đến du khách trong việc giữ gìn cảnh quan, bảo vệ cây trồng khi đến Măng Đen tham quan, du lịch", ông Thắng nói.

Theo UBND thị trấn Măng Đen (huyện Kon Plông), thời gian qua, đơn vị cũng đã xử phạt cảnh cáo một du khách đến từ tỉnh Hà Tĩnh vì vi phạm quy định về bảo vệ xây canh, công viên và vườn hoa.

Thống kê của UBND huyện Kon Plong cho thấy, trong dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, khu du lịch sinh thái Măng Đen đón khoảng trên 230.000 lượt khách tham quan du lịch. Địa điểm thu hút du khách đông nhất là hồ Đăk Ke, thác Pa Sỹ, khu vườn tượng thác Pa Sỹ, khu nghỉ dưỡng Resort Đăk Ke – Măng Đen, chùa Khánh Lâm, khu thờ tượng Đức Mẹ. Theo đánh giá, lượng khách tham quan du lịch đến với Măng Đen tăng mạnh do hoa mai anh đào nở rực rỡ vào đúng dịp Tết nguyên đán.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem