Thứ sáu, 29/03/2024

Nhiều xe ngang nhiên đi ngược chiều tại vòng xoay Điện Biên Phủ

11/03/2023 3:35 PM (GMT+7)

Sáng 11/3, nhiều phương tiện tham gia giao thông quay đầu phía trước vòng xoay Điện Biên Phủ, đi ngược chiều vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP,HCM.

Theo đó, trong sáng thứ bảy cuối tuần 11/3 , lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lưu thông qua vòng xoay Điện Biên Phủ ở mức vừa phải, không xảy ra tình trạng kẹt xe.

Thời điểm phương tiện lưu thông qua đông nhất khoảng từ 7h30 đến 9h00. Thời điểm này, số lượng phương tiện qua vòng xoay đông, do đó tốc độ di chuyển chậm, lượng xe dồn về nhiều. Hướng từ đường Đinh Tiên Hoàng ra và hướng từ cầu Sài Gòn vào, là hai hướng có lượng phương tiện đông nhất.

Nhiều xe ngang nhiên đi ngược chiều tại vòng xoay Điện Biên Phủ - Ảnh 1.

Hướng từ đường Nguyễn Bỉnh Khiêm lưu thông ra vòng xoay Điện Biên Phủ. Ảnh: Quang Sung


Phương tiện đông, di chuyển chậm, nhưng khi các phương tiện đã rẽ vào các đường xung quanh, vòng xoay thông thoáng trở lại, không xảy ra hiện tượng ùn ứ kéo dài.

Anh Nguyễn Đạt - ngụ quận 12 cho biết: “Tôi thường xuyên đi làm qua khu vực này mỗi buổi sáng, thỉnh thoảng qua vòng xoay cũng bị kẹt, nhưng không quá nghiêm trọng. Mình cứ từ từ men theo đường, bật xi nhan là qua được thôi”. Cũng theo anh Đạt, xung quanh vòng xoay có nhiều khoảng trống, do đó người đi đường thường thấy “trống đâu chạy đó”. Điều này nhiều lúc trở thành nguyên nhân gây ùn ứ, khi nhiều phương tiện phải nhường cho xe đi ngược chiều.

Theo ghi nhận của phóng viên, chỉ trong 5 phút, tại khu vực cuối đường Điện Biên Phủ (đoạn sát với vòng xoay) có 5 trường hợp quay đầu xe trước khi đến vòng xoay. Những phương tiện này di chuyển theo hướng từ cầu Sài Gòn, đến vòng xoay Điện Biên Phủ và quay đầu tại điểm kết thúc của dải phân cách trên đường.

Nhiều xe ngang nhiên đi ngược chiều tại vòng xoay Điện Biên Phủ - Ảnh 3.

Nhiều phương tiện quay đầu mà không vòng qua vòng xoay Điện Biên Phủ. Ảnh: Quang Sung

Nhiều phương tiện còn quay đầu sát vòng xoay, đè lên vạch kênh hóa (vạch xương cá - PV). Thậm chí nhiều phương tiện di chuyển từ đường Điện Biên Phủ, rẽ vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm nhưng không vòng qua vòng xoay. Đây là những hành vi nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Đồng thời cũng là nguyên nhân gây gián đoạn lưu thông qua vòng xoay.

Trước tình trạng này, PC08 đã đề xuất, hiện kéo dài dải phân cách trên đường Điện Biên Phủ (cả 2 hướng) về sát vòng xoay. Điều này nhằm hạn chế xe 2 bánh đi ngược chiều và quay đầu trước vòng xoay.

Nhiều xe ngang nhiên đi ngược chiều tại vòng xoay Điện Biên Phủ - Ảnh 4.

Phương tiện đi ngược chiều vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ảnh: Quang Sung

Đến 12h trưa cùng ngày, số lượng phương tiện lưu thông qua vòng xoay Điện Biên Phủ giảm đáng kể, giao thông thông suốt. “Vòng xoay này chỉ đông vào giờ cao điểm thôi, đặc biệt là khi trời mưa, còn bình thường không kẹt mấy đâu. Đường rộng thế này, xoay qua xoay lại là đi được ngay. Tới trưa như bây giờ là lưu thông thoải mái, hiếm lắm mới kẹt xe giờ này”, ông Lưu Tấn Minh - người dân sống gần vòng xoay Điện Biên Phủ cho hay.

Trước đó, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt TP.HCM (PC08) có đề xuất về việc nghiên cứu dỡ bỏ vòng xoay Điện Biên Phủ, tổ chức giao thông cho các phương tiện đi theo đèn tín hiệu giao thông qua khu vực giao lộ.

Nhiều xe ngang nhiên đi ngược chiều tại vòng xoay Điện Biên Phủ - Ảnh 5.

Đến 12h trưa, khu vực vòng xoay tương đối thông thoáng. Ảnh: Quang Sung

Trước thông tin này, ông Ngô Hải Đường - Trưởng phòng Quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ (Sở GTVT TP.HCM) cho biết, vòng xoay Điện Biên Phủ hiện nay tình trạng lưu thông đảm bảo, ngoài giờ cao điểm giao thông tại vòng xoay ổn định.

Theo ông Đường, Sở GTVT TP.HCM sẽ thực hiện đánh giá bán kính vòng xoay, giảm phạm vi vòng xoay và nghiên cứu tổ chức phân luồng lại, không dỡ bỏ vòng xoay. Sở GTVT thành phố sẽ áp dụng chương trình mô phỏng để đánh giá chính xác lưu lượng giao thông qua vòng xoay, nhằm đưa ra phương án hợp lý.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Thêm ngân hàng nước ngoài nhảy vào thị trường cho vay tiêu dùng Việt Nam

Thêm ngân hàng nước ngoài nhảy vào thị trường cho vay tiêu dùng Việt Nam

Thị trường cho vay tiêu dùng Việt Nam vừa có thêm một "tay chơi" mới, là một ngân hàng nước ngoài, sau khi ngân hàng SCB từ Thái Lan mua lại 100% công ty Home Credit Việt Nam vào cuối tháng 2 vừa qua.

TP.HCM gỡ khó cho chủ đầu tư để tăng nguồn cung nhà ở

TP.HCM gỡ khó cho chủ đầu tư để tăng nguồn cung nhà ở

TP.HCM đã triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ cho chủ đầu tư nhằm thúc đẩy thị trường nhà ở đang sụt giảm nguồn cung trong những năm gần đây.

Phát triển cân bằng, bền vững là tâm điểm trong quy hoạch Bà Rịa - Vũng Tàu

Phát triển cân bằng, bền vững là tâm điểm trong quy hoạch Bà Rịa - Vũng Tàu

Mục tiêu phát triển cân bằng và bền vững được nhấn mạnh trong quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Quy hoạch đóng vai trò quan trọng trong việc phân vùng chức năng và trục động lực phát triển.

Vinmec khai trương Trung tâm hỗ trợ sinh sản toàn diện tại Nha Trang

Vinmec khai trương Trung tâm hỗ trợ sinh sản toàn diện tại Nha Trang

Đây là trung tâm điều trị hiếm muộn cao cấp đầu tiên tại Khánh Hòa, được kỳ vọng sẽ mang tới dịch vụ điều trị IVF toàn diện, tỷ lệ thành công cao với chi phí hợp lý nhất cho khách hàng tại khu vực Nam Trung Bộ.

Cổ đông sáng lập VietBank rời ghế lãnh đạo không phải vì "lý do cá nhân"

Cổ đông sáng lập VietBank rời ghế lãnh đạo không phải vì "lý do cá nhân"

Bà Trần Thị Lâm, người sáng lập Tập đoàn Hoa Lâm và là cổ đông sáng lập VietBank, vừa từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc ngân hàng này sau 10 tháng đảm trách, với lý do muốn tập trung vào lĩnh vực y tế.

TP.HCM sẽ có thêm nhiều sản phẩm du lịch đường thủy mới

TP.HCM sẽ có thêm nhiều sản phẩm du lịch đường thủy mới

TP.HCM sẽ có thêm nhiều sản phẩm du lịch đường thủy mới trong năm nay. Các tuyến mới kết nối đa dạng, đưa du khách trải nghiệm thêm du lịch văn hóa, du lịch biển, du lịch thể thao…