Ngày hội tuyển sinh: Trả lời nhiều câu hỏi "nóng"

Chủ nhật, ngày 10/03/2013 14:41 PM (GMT+7)
Dân Việt - 14h ngày 10.3, hơn 700 học sinh đã có mặt tại Hội trường Đại học Nông lâm TPHCM tham dự buổi tư vấn trực tiếp với 7 chuyên gia, tư vấn ở 7 nhóm ngành học.
Bình luận 0

Phát biểu khai mạc, ông Lưu Quang Định - Tổng Biên tập Báo NTNN nhấn mạnh: “Ngày mai, 11.3, các trường bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký dự thi ĐH-CĐ năm 2013. Các em sẽ có 1 tháng suy nghĩ, tìm hiểu thông tin để có những quyết định đúng đắn trong việc chọn ngành học.

Ngày hội giúp các em có thông tin chính thống để quyết định chọn ngành, chọn trường một cách sáng suốt”.

img
Các khách mời cùng 700 học sinh ngồi chật kín hội trường

Sau phát biểu của ông Lưu Quang Định, Ban Tổ chức thông báo đường dây nóng: 1900575707, nhận câu hỏi của học sinh và quý phụ huynh.

Trước khi bước vào phần tư vấn chính thức, ông Trần Ngọc Chí, Tổng Giám đốc Green Feed chia sẻ: “Tôi chia sẻ với tư cách từng là học sinh đứng trước các sự lựa chọn; góc độ phụ huynh học sinh, sẽ hướng dẫn con em mình thế nào; tư cách thứ 3 là nhà tư vấn, nhà tuyển dụng. Ngày xưa chúng tôi có câu thần chú: “Nhất Y nhì Dược, tạm được Bách khoa, Sư phạm bỏ qua, Nông lâm bước tới”.

Thực tế hiện nay tôi thấy câu này không đúng. Ngành nông lâm hiện nay đang rất thiếu nhân lực. Chúng tôi đã làm việc với nhiều khoa, trường đào tạo khối ngành Nông lâm để tuyển dụng nhưng rất tiếc chúng tôi thấy thực tế nhiều em không biết vì sao mình lại vào ngành học này, không biết ngành này làm gì. Nhiều em chia sẻ thi y khoa rớt thì vào học thú y. Điều đó cho thấy các em chưa biết về cách chọn ngành, chọn trường.

Green Feed sản xuất thức ăn chăn nuôi, nói dân dã là làm cám. Dân gian nói “thượng vàng hạ cám”, đây lại là quan niệm sai lầm, sản xuất cám đều theo quy trình tự động hóa, cần phải có các kỹ sư có trình độ cao vận hành. Điều đó cho thấy những quan niệm nghe người thân nói, bạn bè nói chưa chắc đúng, mà các em phải tìm hiểu. Chúng ta phải biết mình muốn gì, làm gì, cống hiến gì cho xã hội. Chỉ có mỗi chúng ta quyết định mình thành công hay chưa thành công, cho dù chúng ta học gì. Chọn ngành gì có niềm đam mê thì các em sẽ có cơ hội thành công trong tương lai”.

img
Học sinh đặt câu hỏi và hào hứng tham gia các hoạt động khởi động

Lời chia sẻ của ông Trần Ngọc Chí được rất nhiều học sinh ủng hộ. Tuy nhiên, câu hỏi đầu tiên mà ban tư vấn nhận được là của học sinh Như Huyền- Bình Phước hỏi: Có trường nào đào tạo ngành Công an ở miền Tây?

Ông Nguyễn Quốc Cường – Cơ quan đại diện Bộ Giáo dục – Đào tạo tại TP.HCM trả lời: "Chúng tôi đã nhận nhiều câu hỏi như vậy. Với nhóm ngành này, chúng ta không nộp hồ sơ tại trường mà đến nộp hồ sơ tại Công an huyện, thị xã trực thuộc Công an tỉnh nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. Công an cấp huyện kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, thu lệ phí theo quy định; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung các giấy tờ cần thiết.

Em đã đọc nhiều sách báo đề cập đến nhu cầu nguồn nhân lực hiện tại. Tuy nhiên, nhu cầu này thay đổi như thế nào sau 4, 5 năm nữa?

Ông Trần Anh Tuấn - Giám đốc Trung tâm dự báo nguồn nhân lực và thị trường lao động TP.HCM: Tại vùng ĐNB, ĐBSCL và các tỉnh Nam Trung bộ hiện có khoảng 40 triệu người trong độ tuổi lao động. Đồng thờ, mỗi địa phương đều có quy hoạch nguồn nhân lực đến năm 2020, do đó, các học sinh nếu có nguyện vọng trở về làm việc tại các địa phương thì nên vào các trang web của tỉnh mình để tìm hiểu thêm.

Tuy nhiên, hiện chỉ TP.HCM có 58% người lao động được qua đào tạo, con số này tại các tỉnh chỉ thấp hơn nhiều. Trong những năm tới, các tỉnh đặt mục tiêu sẽ có 30 – 40% nguồn nhân lực qua đào tạo. Như vậy, yêu cầu đối với người lao động sẽ ngày càng cao. Ngoài ra, mỗi khu vực có ngành, nghề đặc trưng riêng, trong đó, khối ngành nông lâm ngư nghiệp đang phát triển mạnh và cần nhiều nhân lực.

Các doanh nghiệp sẽ cạnh tranh với nhau bằng nguồn nhân lực, tái cấu trúc kinh tế… Các em học sinh cũng sẽ phải cạnh tranh nhau bằng khả năng, kỹ năng làm việc để có thể tìm được việc làm. Do đó, việc tìm ngành học phù hợp là rất cần thiết hiện nay

Công an cấp huyện, thị xã thẩm tra về tiêu chuẩn, điều kiện của người đăng ký dự thi; tổng hợp danh sách báo cáo phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh.

Các em dự thi không qúa 20 tuổi; đối với người dân tộc thiểu số không quá 22 tuổi tính đến ngày dự thi. Tiêu chuẩn: Đối với nam: Cao từ 1,64m đến 1,80m; nặng từ 48 kg đến 75kg; Đối với nữ: Cao từ 1,58m đến 1,72m; nặng từ 45 kg đến 57 kg;

Về câu hỏi của bạn học sinh thì phía Nam chỉ có trường ĐH An ninh nhân dân, Cảnh sát nhân dân, đều đóng ở TPHCM. Các em có thể đến trường hỏi cụ thể".

Rất nhiều học sinh trong hội trường đề nghị được hỏi trực tiếp ngay. Ban tổ chức đã nhận câu hỏi đầu tiên từ chị của một học sinh đến từ tỉnh Long An: Ngành công nghệ kỹ thuật hóa học, sinh học có gì khác nhau, ra trường làm gì, trường nào đào tạo uy tín?

PGS.TS Đặng Vũ Ngoạn – Hiệu trưởng ĐH Công nghệ Thực phẩm TP.HCM trả lời:

"Trường Đại học Công nghệ thực phẩm của chúng tôi cũng đào tạo 2 ngành này. Về cơ bản, đại cương, 2 ngành này học chung 1 năm rưỡi, sau đó, ngành công nghệ hóa học chủ yếu đi vào các phản ứng hóa học; công nghệ sinh học thì đi vào chuyên ngành nghiên cứu gen, cây trồng, vật nuôi.

Đôi khi học 2 ngành khác nhau nhưng có thể làm cùng 1 vị trí; có thể làm ở công ty nước, môi trường, làm ở các bệnh viện, các công ty sản xuất thức ăn gia súc. Chúng ta quan tâm tới nhóm ngành, có thể đổi chỗ cho nhau- 2 ngành đó học ngành nào cũng được. Như vậy nếu quan tâm tới nhóm ngành chúng ta có cơ hội học và tìm việc làm lớn hơn nhiều, thay vì chỉ quan tâm tới 1 ngành".

Học sinh trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai- Bến Tre đặt câu hỏi: Em muốn thi vào GD mầm non, thi năng khiếu môn nào, đề thi do trường hay do Bộ ra đề?

Ông Nguyễn Quốc Cường – Cơ quan đại diện Bộ Giáo dục – Đào tạo tại TP.HCM trả lời: “Thi giáo dục mầm non các em sẽ thi khối M: Văn, toán (đề thi theo khối D) và năng khiếu mẫu giáo. Tôi xin nhấn mạnh môn “năng khiếu mẫu giáo”: nếu ca sĩ hát để mọi người nghe thì các cô giáo mầm non sẽ hát cho các em bé lứa tuổi mẫu giáo 3-5 tuổi… ngủ. Ngoài ra còn có năng khiếu múa, kể chuyện.

Về các trường thì nếu em ở Bến Tre có thể thi vào trường Cao đẳng sư phạm Bến Tre tuyển sinh. Tại TPHCM có 3 trường, trong đó có Trường Đại học sư phạm TPHCM".

Qua tổng đài, chúng tôi đã nhận được 30 câu hỏi. 1 thí sinh hỏi: Ngành Khám phá địa lý học thì học gì?

PGS.TS Nguyễn Đình Tuấn – Hiệu trưởng trường ĐH Tài nguyên Môi trường trả lời: “Tôi làm tư vấn tuyển sinh nhiều năm chưa nghe thấy ngành Khám phá địa lý học, chỉ có ngành Địa lý học, Hệ thống thông tin địa lý. Có thể tìm hiểu thêm thông tin ngành này tại web site của trường”.

Một phụ huynh đặt câu hỏi: Các công ty thức ăn gia súc tuyển nhân sự ở những ngành nào?

Ông Trần Ngọc Chí, Tổng Giám đốc GreenFeed: “Các công ty thức ăn gia súc tuyển dụng nhân lực rất đa dạng: Chuyên ngành chăn nuôi, thú y, dinh dưỡng gia súc, kế toán, tài chính, ngoại thương, cơ khí, tự động hóa, xây dựng. Một công ty chuyên về thức ăn nhận nhiều nhất nhiều nhất lao động có kiến thức, bằng cấp về ngành chăn nuôi, thú y, dinh dưỡng vào làm ở bộ phận kinh doanh. Các bạn có nhiệm vụ tư vấn cho người chăn nuôi heo, gà, cá về sản phẩm nên phải có kiến thức chuyên ngành...

Cơ khí, điện, tự động hóa làm ở bộ phận sản xuất, vận hành máy, sửa chữa, bảo trì. Đối với doanh nghiệp, nhu cầu tuyển dụng từ các nhóm ngành khác nhau rất đa dạng để tổ chức sản xuất”.

Học sinh Võ Thị Huyền Trang (Ba Tri, Bến Tre) hỏi, Trung cấp y tế, ngành y sĩ sau 2 năm liên thông lên Đại học Y dược, học liên thông thì học gì, làm việc ở đâu?

PGS.TS Lý Văn Xuân – Trưởng phòng đào tạo ĐH Y Dược TP.HCM trả lời: “Trường Trung cấp đào tạo y sĩ đa khoa, theo quy định của Bộ Y tế phải đi làm 36 tháng mới được thi để học liên thông Bác sĩ đa khoa. Bộ y tế không có chủ trương các em học xong thi liên thông ngay.

Học y dược các em phải học chính quy chứ không thể vừa học vừa làm hay tại chức. Như vậy em ra trường, làm việc ở cơ quan y tế. Sau 36 tháng, được cơ quan cử đi học thì mới thi để học liên tục.

Thi liên thông thì các em phải thi 3 môn: khoa học cơ bản (thi Toán, Hóa hoặc Sinh); khoa học cơ sở ngành y (Giải phẫu, sinh lý); môn chuyên môn (chuyên môn học y sĩ thế nào thì thi môn đó). Trường chọn điểm từ cao xuống thấp cho tới khi đủ chỉ tiêu

Hiện trường tôi chỉ thi tuyển liên thông Bác sĩ y học cổ truyền, còn bác sĩ đa khoa thì chỉ đào tạo cho khu vực Tây Nam bộ và Tây Nguyên, thí sinh ở các khu vực khác thì Bộ Y tế không giao chỉ tiêu đào tạo".

Em Huyền Thanh - THPT Diệp Minh Châu, Bến Tre hỏi: Trong khủng hoảng kinh tế hiện nay, nhóm ngành kinh tế bão hòa. Nhưng 4-5 năm nữa, tương lai nhóm ngành này thế nào?

Ông Trần Anh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm dự báo nguồn nhân lực và thị trường lao động TP.HCM trả lời:

"Những năm qua, lượng thí sinh thi vào nhóm ngành kinh tế là rất lớn. Như các bạn đã thấy, ngành tài chính ngân hàng, kế toán, kinh doanh vừa rồi Bộ GD-ĐT đã có khuyến cáo thí sinh hạn chế thi vào ngành này, và kiểm soát các trường không mở mới các nhóm ngành này.

Hiện khủng hoảng kinh tế, các doanh nghiệp sắp xếp lại cơ cấu, nhân lực ngành kinh tế dư thừa nhiều. Nhưng đó là giai đoạn hiện nay, 4-5 năm nữa, kinh tế hồi phục, nhu cầu có thể cao. Các em cần lựa chọn các trường đào tạo có uy tín để học, nếu đam mê, cơ hội việc làm, phát triển năng lực còn rất lớn".

Học sinh hỏi qua tổng đài đường dây nóng: Em muốn hỏi ngành Quản lý đất đai, quản lý nông thôn học gì? Làm ở đâu?

PGS.TS Nguyễn Đình Tuấn – Hiệu trưởng trường ĐH Tài nguyên Môi trường trả lời: "Ngành quản lý đất đai là ngành đào tạo chính của ĐH Tài nguyên Môi trường và nhiều trường khác, trong đó có trường ĐH Nông lâm TPHCM.

img
 

Ngành này thực hiện quản lý đất đai cả ở trung ương và địa phương, nhưng không có nghĩa chỉ làm ở cơ quan nhà nước mà có thể làm ở các công ty Bất động sản, đầu tư, xây dựng. Ngành này có các nhóm ngành nhỏ như: hệ thống thông tin địa chính, bất động sản, địa chính, đo đạc đất đai. Có thể làm ở cả các xã huyện".

Một học sinh khác hỏi: Em học không giỏi nhưng muốn học ngành ngôn ngữ báo chí, học ở đâu?

Đại diện trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng trả lời: "Báo chí và ngôn ngữ báo chí có thể học ở Học viên Báo chí tuyên truyền, Cao đẳng phát thanh, truyền hình, khu vực phía Nam và trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng. Ở Trường tôi có ngành Khoa học xã hội, có ngành truyền thông đại chúng, truyền thông đa phương tiện.

Ngành này đào tạo các kỹ năng quảng cáo, tuyên truyền tới người dân; đào tạo các kỹ năng sử dụng nhiều phương tiện để truyền điều đó đến tai người tiêu dùng: báo, phát thanh, truyền hình. Với ngành ngôn ngữ, chúng tôi cũng dạy các em kỹ năng về điều tra, phỏng vấn, dạy cơ bản về ngôn ngữ Việt, ngôn ngữ Báo chí, truyền thông, môn tu từ học.

Về cơ hội việc làm tôi thấy ngày càng rộng mở. Hiện cơ quan nào cũng có đại diện của mình tiếp xúc với truyền thông, báo chí, người tiêu dùng. Vì vậy, nhu cầu nhân lực ngành này khá lớn. Trường tôi tuyển khối C, D cho ngành này, điểm tuyển bằng điểm sàn của Bộ".

Một học sinh đặt câu hỏi thông qua tổng đài 1900575707: Nếu em chọn sai ngành nghề thì cuộc đời em sẽ như thế nào? Đại học Nông lâm có các ngành tuyển sinh cả hai khối, vậy sau khi trúng tuyển có được học chung không?

TS Trần Đình Lý – Trưởng phòng đào tạo, trường ĐH Nông lâm TP.HCM trả lời: "Theo các thầy cô tư vấn, cái gốc của việc học phải là muốn là nghề gì, ngành nào có thể làm được nghề đó, trường nào đào tạo ngành đó. Ngoài ra, các em còn phải để ý sức học của bản thân ra sao, khả năng kinh tế gia đình thế nào..

Theo các chuyên gia tư vấn tại ngày hội, nếu học sinh học tốt sẽ đạt điểm tốt, tuy nhiên, nếu tâm lý không tốt cũng sẽ khó đạt điểm cao. Do đó, việc đến trước giờ thi 30 phút sẽ giúp các thí sinh trở về trạng thái cân bằng trong suy nghĩ, giúp làm bài tốt. Bước vào phòng thi, các thí sinh cũng thường quan tâm tới người ngồi bên cạnh. Đôi khi, người bên cạnh cũng khiến các bạn mất cân bằng tâm lý, ảnh hưởng tới bài thi. Do đó, đến phòng thi sớm sẽ giúp thí sinh quen với môi trường xung quanh, ổn định tâm lý để đạt kết quả cao.

Ngoài ra, nhiều bạn thường không dành thời gian nghỉ ngơi sau khi hoàn thành ngày thi đầu tiên mà tìm các sách, báo để xem đáp án. Việc này không tốt vì sẽ ảnh hưởng tới môn thi ngày mai. Hãy để sau khi hoàn tất các môn thi hẳn tìm đọc đáp án đề thi.

Theo tôi, tất cả các vấn đề như nhu cầu nguồn nhân lực… có thể thay đổi, tuy nhiên, năng lực, kiến thức, kỹ năng và thái độ làm việc của các bạn không thay đổi, nắm kỹ các vấn đề này, các bạn có thể tự tin bước đi.

Năm nay, trường ĐH Nông lâm có nhiều ngành cùng tuyển khối A và khối B, tuy nhiên, sau khi trúng tuyển, các bạn sẽ được học chung lớp, chung chương trình với nhau".

Một học sinh tới từ Bình Thuận hỏi: Đại học Y dược được rất nhiều bạn trẻ yêu thích nhưng điểm chuẩn thường rất cao. Năm nay thì thế nào?

PGS.TS Lý Văn Xuân – Trưởng phòng đào tạo ĐH Y Dược TP.HCM trả lời: "Một số ngành có điểm chuẩn cao như Y, Nha khoa nhưng cũng có ngành điểm thấp như cử nhân y tế công cộng, cử nhân điều dưỡng, cử nhân hộ sinh, điểm chuẩn từ 20 - 22 điểm, phù hợp với khả năng của nhiều thí sinh. Chỉ tiêu các ngành này năm nay chỉ có 400, giảm hơn 200 so với 2012. Năm nay, điểm chuẩn vào ngành y khoảng 25,5 điểm, ngành Nha, Dược có chỉ tiêu bằng 2012, điểm chuẩn cũng khoảng 25,5 – 26,5.

Tại ĐBSCL có trường ĐH Y dược Cần Thơ cũng có tuyển sinh một số ngành như ĐH Y Dược TP.HCM, phù hợp với nguyện vọng của nhiều con em nông dân".

img
 

Học sinh Ngọc An (Lâm Đồng): Chương trình tiên tiến của ĐH Nông lâm TP.HCM cụ thể như thế nào?

TS Trần Đình Lý – Trưởng phòng đào tạo, trường ĐH Nông lâm TP.HCM trả lời: "Hiện cả nước có khoảng 40 trường có đào tạo chương trình tiên tiến. Tại ĐH Nông lâm TP.HCM, có khoa Công nghệ thực phẩm thực hiện chương trình tiên tiến, liên kết đào tạo với một trường đại học tại Mỹ, Khoa Thú y liên kết với 1 trường của Australia. Học phí 20 triệu/năm đối với ngành Công nghệ thực phẩm và 25 triệu/ năm đối với Khoa Thú y, đây là mức học phí đã được giảm một phần.

Chương trình đào tạo được thiết kế theo các trường Đại học nổi tiếng thế giới, gồm một thời gian học tại Việt Nam và một thời gian học tại nước ngoài".

Một học sinh tới từ Trà Vinh: Em là nữ thì có nên theo học nhóm ngành kỹ thuật hay không? Ra trường có tìm được việc làm không?

TS Nguyễn Phương – Phó trưởng khoa trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM trả lời: "Xu hướng hiện nay, các học sinh nữ tham gia ngành kỹ thuật ngày càng ít. Tuy nhiên, nữ sinh vẫn có thể tham gia dự tuyển các ngành kỹ thuật.

Về trường ĐH SPKT TP.HCM, năm nay có chỉ tiêu tuyển sinh khoảng 3.400, kể cả sư phạm, trong đó gồm 7 nhóm ngành, 21 ngành. Theo thông số hiện nay, ngành sư phạm đã dư nguồn lao động. Tuy nhiên, sinh viên tốt nghiệp ĐH SPKT sẽ được cấp 2 bằng, gồm bằng kỹ sư và chứng nhận sư phạm. Sinh viên có thể đi làm kỹ sư hoặc tham gia giảng dạy tại các trung tâm nghề, các trường trung cấp nghề…".

Nguyễn Thị Hương Thảo (trường THPT Đông Dương, Gò Vấp, TP.HCM) hỏi: Ngành công nghệ y sinh là ngành mới? Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành này có thể làm được những việc gì?

Ông Nguyễn Quốc Cường – Cơ quan đại diện Bộ Giáo dục – Đào tạo tại TP.HCM: "Ngành công nghệ y sinh là một ngành mới, thuộc chuyên ngành hẹp trong ngành Công nghệ sinh học.

Đây là ngành chuyên giải quyết các vấn đề liên quan vật lý, sinh học ứng dụng vào y khoa. Việc đào tạo ra các sinh viên có khả năng vận hành tốt các thiết bị y khoa rất cần thiết vì có liên quan đến sức khỏe con người".

Một học sinh tới từ Long An hỏi: Học sinh đạt giải 3 kỳ thi học sinh giỏi quốc gia có được tuyển thẳng vào đại học không?

Ông Nguyễn Quốc Cường – Cơ quan đại diện Bộ Giáo dục – Đào tạo tại TP.HCM: Học sinh đạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi học sinh giỏi quốc gia được tuyển thẳng vào các trường đại học có môn thi đạt giải hoặc các nhóm ngành gần.

Học sinh đạt giải khuyến khích thì được tuyển thẳng vào bậc cao đẳng nhóm ngành có môn đạt giải. Trong vài ngày tới, Bộ GD – ĐT sẽ có thông báo cụ thể về các nhóm ngành được tuyển thẳng cho học sinh.

Ảnh Hữu Danh

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem