Ngày mai, Hà Nội có nơi nắng nóng trên 38 độ C

Thứ ba, ngày 13/05/2014 15:03 PM (GMT+7)
Dự báo ngày mai (14.5), nắng nóng tiếp tục mở rộng hơn, cường độ nóng bức gia tăng thêm. Nắng nóng gay gắt cũng sẽ tấn công Thủ đô Hà Nội, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi cao trên 38 độ C.
Bình luận 0
Trưa nay (13.5), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây phát triển về phía miền Bắc, chịu tác động mạnh hơn là khu tây bắc Bắc Bộ. Tại đây nắng nóng với cường độ từ nhẹ đến trung bình xuất hiện ở một số nơi, tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương cho biết.

Lúc 13 giờ ngày 13.5, các trạm khí tượng khu tây bắc Bắc Bộ quan trắc được nền nhiệt độ phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi cao trên 37 độ C (đây chưa phải là nhiệt độ cao nhất trong ngày).

Dự báo ngày mai (14.5), nắng nóng tiếp tục mở rộng hơn, cường độ nóng bức gia tăng thêm. Nắng nóng gay gắt cũng sẽ tấn công Thủ đô Hà Nội, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi cao trên 38 độ C.

Trong khi đó ở các tỉnh Trung Bộ xuất hiện nắng nóng với cường độ gay gắt đến đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất lên tới 36-39 độ C, có địa phương đạt mức 39-41 độ C.

Nóng nực là điều kiện thuận lợi cho ruồi muỗi sinh sôi nhanh. Đây là vật chủ trung gian lây nhiễm một số dịch bệnh mùa hè. Vì vậy, người dân các tỉnh, thành cần vệ sinh, ăn uống hàng ngày sạch sẽ.

Không uống nước lã, ăn tiết canh, gỏi cá, rau sống các loại để phòng ngừa mắc các bệnh về đường tiêu hóa. Mọi gia đình cần giữ gìn sức khỏe cho người cao tuổi, trẻ nhỏ để phòng tránh bệnh về tim mạch, huyết áp trên người già. Sốt cấp tính, tiêu chảy, ho, hen suyễn ở trẻ nhỏ do thời tiết nắng nóng gây ra.
Lưu Minh Hải (Lưu Minh Hải)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem