Ngày mới tốt lành

  • “Chúng tôi đối xử với động vật như người thân trong gia đình” chính là tâm niệm giúp những chuyến xe cứu hộ của các bạn sinh viên trẻ liên tục lăn bánh, bất kể ngày đêm hay nắng mưa trong suốt 8 năm qua.
  • Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều người vẫn phải “gồng mình” chạy theo những kỳ vọng của số đông. Thế nhưng, chúng ta phải quên mất rằng, sự phù hợp mới là điều tốt nhất.
  • Có lẽ với những người thuộc cộng đồng LGBT, come out là cột mốc vô cùng quan trọng, nó đánh dấu một cuộc đời mới, những khó khăn thách thức mới và cũng là những cơ hội mới. Chỉ cần được sống là chính mình, họ sẵn sàng vượt qua tất cả!
  • Sau gần 5 năm thành lập và hoạt động không ngừng nghỉ, tổ chức bảo vệ môi trường phi lợi nhuận mang tên Green Life đã mang lại nhiều kết quả và thành tựu ấn tượng. Điều này góp phần không nhỏ trong việc khuyến khích người dân phân loại rác tại nhà và truyền thông các giải pháp sống xanh để mọi người sống xanh hơn.
  • Trên dải đất hình chữ S thân thương, có những người phụ nữ vẫn đang âm thầm mang áo dài đến với nhiều người hơn, nơi hàng trăm chiếc áo dài miễn phí được trao tặng. Đó chính là tiệm áo dài 0 đồng của hai chị em chị Trúc Linh và chị Nguyệt ở thành phố Hồ Chí Minh.
  • Đi cùng với sự phát triển của xã hội, những người trẻ có nhiều cơ hội tiếp xúc với sự sáng tạo không giới hạn, sự phát triển của công nghệ và cả những tư duy mới. Chính vì thế, thế hệ trẻ có cách thể hiện tình yêu nước, tình yêu lịch sử dân tộc theo một cách riêng biệt.
  • Với tâm niệm “Máu đỏ da vàng, mình là người Việt Nam. Mình phải yêu thương chính đồng bào của mình”, ba bạn trẻ 10X đang ngày đêm nỗ lực đem đến hy vọng đổi đời cho những cụ già vô gia cư với khẩu hiệu “Đừng gọi tôi là người vô gia cư”.
  • Việt Nam hiện đang có khoảng 7 triệu người khuyết tật, là một con số khá cao so với tổng dân số tại khu vực châu Á- Thái Bình Dương. Thế nhưng, cộng đồng người khuyết tật ngày nay đang ngày càng nỗ lực hơn trong việc chứng minh bản thân và xây dựng các dự án nhằm giúp đỡ những người cùng hoàn cảnh với mình.
  • Cốm làng Vòng Hà Nội nổi tiếng khắp bốn phương bởi màu cốm xanh mát như màu xanh của ngọc, hạt cốm dẻo, vị ngọt, thơm đặc trưng. Cùng Podcast “Ngày mới tốt lành” ghé thăm làng Vòng (Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy) - làng làm cốm nổi tiếng của Hà Nội nhé!
  • Ở đâu đó chính giữa cánh rừng Cúc Phương - có những người trẻ chọn bỏ lại chốn đô thị hoa lệ, ngột ngạt để sống hết mình với công việc cứu hộ động vật hoang dã - những người trẻ tràn đầy nhiệt huyết nhưng lại chọn "bỏ phố về rừng" để làm công việc tình nguyện ý nghĩa này.