Nghệ An: Bắt đối tượng phá trạm viễn thông di động

Thắng Tình Thứ tư, ngày 15/02/2023 16:45 PM (GMT+7)
Trạm viễn thông bị bốc cháy, nhiều máy móc bị thiêu rụi, qua điều tra, công an bắt giữ Trần Văn Hiếu khi đối tượng tiếp tục dùng kéo cắt hệ thống dây dẫn điện, dây cáp quang của trạm viễn thông.
Bình luận 0

Ngày 15/2, Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị vừa khởi tố vụ án "Hủy hoại tài sản" và khởi tố bị can Trần Văn Hiếu (SN 1991, trú tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) để điều tra, làm rõ hành vi hủy hoại tài sản.

Nghệ An: Bắt đối tượng cả gan phóng hỏa đốt cả trạm viễn thông - Ảnh 1.

Đối tượng Trần Văn Hiếu tại cơ quan điều tra.

Trước đó, Công an huyện Diễn Châu tiếp nhận đơn trình báo của Trung tâm Mạng lưới Mobifone miền Bắc về việc trạm viễn thông di động BTS đặt tại xóm Yên Quang, xã Diễn Ngọc bị kẻ xấu đốt, phá hoại tài sản làm hư hỏng nhiều thiết bị, tài sản có giá trị khoảng 350 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Diễn Châu đã huy động lực lượng, tập trung điều tra, xác minh vụ việc. Đến rạng sáng ngày 10/1, tổ công tác Công an huyện Diễn Châu đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Trần Văn Hiếu về hành vi hủy hoại tài sản.

Nghệ An: Bắt đối tượng cả gan phóng hỏa đốt cả trạm viễn thông - Ảnh 2.

Tang vật của vụ án.

Thời điểm này đối tượng này đang thực hiện hành vi dùng kéo cắt hệ thống dây dẫn điện, dây cáp quang của trạm BTS viễn thông di động Viettel đặt tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu. Tang vật thu giữ là 1 chiếc kéo; 1 bật lửa; 1 bút điện; 3 kìm điện và một số tang vật khác.

Tại cơ quan Công an, Trần Văn Hiếu đã thừa nhận hành vi hủy hoại tài sản liên quan tới các trạm BTS viễn thông trên địa bàn xã Diễn Ngọc thời gian qua. Hiện, Công an huyện Diễn Châu đang tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra theo quy định pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem