Nghệ An: Hàng trăm hộ dân mỏi mòn chờ một cây cầu

Lê Tập Thứ bảy, ngày 13/12/2014 07:07 AM (GMT+7)
Sau gần 2 năm xây dựng, công trình cầu bắc qua sông Hiếu nối liền các bản thuộc phường Hoa Hải với thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An vẫn “đắp chiếu”. Công trình dang dở, hàng ngày, hàng trăm hộ dân vẫn lụy đò vượt sông Hiếu để đi học, mưu sinh...
Bình luận 0

Bao đời nay bà con dân bản phía bên bờ sông Hiếu thuộc huyện Quỳ Châu đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, dân trí lạc hậu do giao thông đi lại khó khăn. Tháng 9.2012, bà con nơi đây phấn khởi, hân hoan khi cây cầu Hoa Hải bắc qua sông Hiếu nối liền các bản thuộc phường Hoa Hải với thị trấn Tân Lạc được khởi công xây dựng. Tuy nhiên, niềm vui đó chưa trọn vẹn khi đã hơn 2 năm dự án cầu Hoa Hải vẫn “đắp chiếu”. Trong khi đó, nhu cầu đi lại của hàng trăm người dân đang hết sức cấp bách.

img

Dự án cầu Hòa Hải vẫn “đắp chiếu”.   Lê Tập

Dự án cầu Hoa Hải được coi là công trình trọng điểm của UBND huyện Quỳ Châu. Có mặt tại công trình “trọng điểm” này, chúng tôi ghi nhận một thực tế đáng buồn khi nguyên vật liệu nằm ngổn ngang, những lõi thép trơ ra, phơi giữa mưa, nắng và đang có dấu hiệu hoen gỉ. Đặc biệt, trụ cầu nằm phía bờ sông thị trấn Tân Lạc rêu phong phủ kín, cỏ hoang, cây cối bao phủ. Tiếp xúc với chúng tôi, nhiều người dân bày tỏ bức xúc trước thực trạng một cây cầu lớn, trọng điểm vẫn dang dở, cứ kéo dài năm này qua năm khác mà các ban ngành chức năng vẫn thờ ơ, đổ lỗi nhiều nguyên nhân.

 

Theo báo cáo của chủ đầu tư, đến thời điểm này công trình mới chỉ hoàn thành khoảng 20% các hạng mục công trình: Mới thi công xong trụ P3 và 6/6 cọc khoan nhồi trụ P2, đắp đảo thi công trụ P2 và đoạn đường công vụ nhằm phục vụ để thi công công trình.

Trao đổi với phóng viên NTNN, ông Lê Thanh Hà – Trưởng phòng Công Thương huyện Quỳ Châu cho biết: Thứ nhất, dự án xây dựng cầu Hoa Hải bị đình trệ là do khúc mắc trong khâu giải phóng mặt bằng, có một số hộ dân chưa thống nhất được phương án đền bù. Thứ hai, nguồn vốn rót về chưa đủ nên rất khó khăn cho triển khai thi công đúng tiến độ. Để công trình sớm đưa vào sử dụng, chủ đầu tư (UBND huyện) sẽ huy động vốn đủ để đáp ứng cho nhà thầu tiếp tục thi công. Chúng tôi hứa sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 3.2015.

 Theo hồ sơ dự án cầu Hoa Hải có trọng tải H30-XB80, khổ cầu rộng 8m, chiều dài 176,28m, đường 2 đầu cầu: Phía QL48 có chiều dài 243,32m; phía phường Hoa Hải có chiều dài 539,73m; mặt đường láng nhựa dày 3,5cm. Dự án có tổng mức đầu tư 50,716 tỷ đồng. Công trình do UBND huyện Quỳ Châu làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là Công ty TNHH Trung Việt (có trụ sở đóng tại TP.Vinh). 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem