Nghệ An: Hội Nông dân tỉnh vừa trồng cây sao đen với số lượng 300 cây ở huyện nào?

Cảnh Thắng Thứ hai, ngày 22/02/2021 15:31 PM (GMT+7)
Nhằm hưởng ứng phong trào Tết trồng cây năm 2021, ngày 22/2, tại xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An), Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình “Hàng cây nông dân ơn Bác” để hưởng ứng chiến dịch “Vì một Việt Nam xanh” do Thủ tướng Chính phủ kêu gọi, góp phần xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại.
Bình luận 0

Tham dự buổi lễ có ông Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Văn Đệ - Giám đốc Sở NNPTNT, ông Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An.

"Hàng cây nông dân ơn Bác": Xây dựng nông thôn mới xanh, sạch, đẹp - Ảnh 1.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm trên tuyến đường Lê Xuân Đào kéo dài do Hội Nông dân tỉnh Nghệ An phát động xây dựng phong trào "Hàng cây nông dân ơn Bác".

Dịp này, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với UBND huyện Hưng Nguyên trồng gần 300 cây sao đen trên chiều dài 1 km trên tuyến đường Lê Xuân Đào kéo dài. 

Đây là tuyến đường liên xã đi qua địa bàn các xã Hưng Thông, Hưng Nghĩa, Hưng Phúc và một phần của các xã Châu Nhân, Hưng Lợi huyện Hưng Nguyên.

Sau Lễ trồng cây, cán bộ cơ quan Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên và chăm sóc "Vườn cây nông dân ơn Bác" do Hội Nông dân tỉnh xây dựng.

"Hàng cây nông dân ơn Bác": Xây dựng nông thôn mới xanh, sạch, đẹp - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An và các hội viên Hội Nông dân huyện Hưng Nguyên trồng cây sao đen trên tuyến đường Lê Xuân Đào kéo dài.

Trước đó, năm 2020 Hội Nông dân tỉnh phát động phong trào mỗi Hội cơ sở trên địa bàn tỉnh trồng một hàng cây "Nông dân ơn Bác". Hưởng ứng lời phát động của Hội Nông dân tỉnh, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã đồng loạt triển khai phong trào.

Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh có 178/447 cơ sở hội trực thuộc 20/21 huyện, thành, thị hội đã triển khai xây dựng được 192 "Hàng cây nông dân ơn Bác" với tổng chiều dài 96.209m và 11 "Vườn cây ơn Bác" với tổng diện tích 15.140m2. Tổng số cây được trồng là 16.827 cây, trị giá khoảng 3 tỷ đồng. Các loại cây được trồng nhiều là bằng lăng, xà cừ, sấu, sao đen, xoài, lộc vừng, leo lai, hoa ban,…

"Hàng cây nông dân ơn Bác": Xây dựng nông thôn mới xanh, sạch, đẹp - Ảnh 3.

Hội viên Hội Nông dân tỉnh Nghệ An chăm sóc "Vườn cây nông dân ơn Bác" do Hội Nông dân tỉnh xây dựng.

Trao đổi với Dân Việt, ông Phạm Hồng Tiến - Chủ tịch Hội Nông dân Hưng Nguyên cho biết: "Sau khi có kế hoạch của Tỉnh hội, Hội Nông dân huyện viết thư kêu gọi cán bộ, hội viên, nông dân, tranh thủ con em xa quê, doanh nghiệp trên địa bàn tham gia đóng góp. Nhờ chủ trương đúng, hợp với lòng dân nên chỉ trong một thời gian ngắn Hội đã vận động đủ tiền và huy động hội viên bỏ công sức trồng và chăm sóc".

Trong khi đó, ông Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An cho hay: "Trước tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, các hiện tượng thời tiết cực đoan, bão, lụt, sạt lở, hạn hán, ngập mặn gây hậu quả nặng nề đến tính mạng, tài sản nhân dân, việc trồng rừng và bảo vệ rừng ngày càng đóng vai trò quan trọng. Do đó, Hội Nông dân tỉnh mong muốn các cấp hội và nhân dân chung tay trồng cây gây rừng, có ý thức bảo vệ môi trường sống xanh, sạch, đẹp...".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem